Trung úy Nguyễn Văn Hiển đạt giải nhất Cuộc thi “Thanh niên sáng tạo vì khí hậu”

17:30 - Thứ Ba, 28/09/2021 Lượt xem: 3991 In bài viết

ĐBP – Vượt qua hơn 400 đề tài ở các vòng loại, Trung úy Nguyễn Văn Hiển, đoàn viên Chi đoàn Đồn Biên phòng Si Pha Phìn, Đoàn thanh niên BĐBP tỉnh Điện Biên đã giành giải nhất Cuộc thi “Thanh niên sáng tạo vì khí hậu”, với phần thưởng 50 triệu đồng.

Đồng chí Mùa Chiến Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Trưởng Ban phong trào Tỉnh đoàn tặng quà động viên Trung úy Nguyễn Văn Hiển.

Ngày 28/9, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) Việt Nam và Cục Biến đối khí hậu, Bộ Tài Tài nguyên và Môi trường tổ chức vòng chung kết Cuộc thi “Thanh niên sáng tạo vì khí hậu”. Cuộc thi theo hình thức trực tuyến và được phát trực tiếp tại fanpage Cổng thông tin điện tử Trung ương Đoàn.

Tham dự tại vòng chung kết, Trung úy Nguyễn Văn Hiển thuyết trình với đề tài “Trồng cây dâu tằm ở khu vực biên giới” tại điểm cầu Tỉnh đoàn Điện Biên. Đề tài của đồng chí Hiển gắn liền với khó khăn của đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới. Đồng chí nhận thấy rằng, người dân nơi đây sống chủ yếu dựa vào thiên nhiên, hay đốt rừng làm nương và săn bắn trái phép. Vì thế đồng chí muốn trồng dâu tằm để giúp người dân xây dựng một hàng rào sinh học chống xói mòn; đồng thời có thể phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Phần thi của đồng chí đã thuyết phục được Ban Giám khảo và Ban Tổ chức cuộc thi, qua đó đề tài “Trồng cây dâu tằm ở khu vực biên giới” đã đạt giải nhất với số tiền thưởng 50 triệu đồng.

Diễn ra từ ngày 28/5 đến 7/8 vừa qua, Cuộc thi “Thanh niên sáng tạo vì khí hậu” đã thu hút hơn 400 đề tài của các bạn trẻ trên cả nước, trải đều trên các lĩnh vực: truyền thông sáng tạo, giảm nhẹ biến đổi khí hậu, thích ứng với biến đổi khí hậu ưu tiên các giải pháp dựa vào tự nhiên, kinh doanh có trách nhiệm với biến đổi khí hậu.

Tin, ảnh: Thanh Tuấn (Bộ đội Biên phòng tỉnh)
Bình luận
Back To Top