Trưởng phòng Y tế mất chức vì phòng, chống dịch COVID -19 kém hiệu quả

14:42 - Thứ Ba, 05/10/2021 Lượt xem: 2991 In bài viết

Ngày 4/10, Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã điều động ông Trần Hữu Hậu, Thành ủy viên, Trưởng phòng Y tế TP Biên Hòa tạm thời về nhận công tác tại UBND TP Biên Hòa...

Theo lãnh đạo Thành ủy Biên Hòa, lý do điều động, cho thôi chức vụ đối với ông Trần Hữu Hậu, Trưởng phòng Y tế là thiếu sâu sát, chưa quyết liệt trong thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19, để dịch bùng phát mạnh trên địa bàn Biên Hòa trong thời gian vừa qua.

Ông Trần Hữu Hậu nhận công tác mới tại UBND TP Biên Hoà.

Tính đến ngày 4/10, trên địa bàn TP Biên Hòa đã ghi nhận hơn 21.300 ca mắc COVID-19, chiếm khoảng 40% tổng số ca bệnh toàn tỉnh Đồng Nai. Theo đánh giá của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Nai, TP Biên Hòa hiện là đơn vị cấp huyện “vùng đỏ” duy nhất của tỉnh Đồng Nai cho đến thời điểm này.

Nguyên nhân chính vẫn là ngành y tế chưa thực sự quyết liệt và sáng tạo trong các biện pháp phòng chống dịch, trong đó có trách nhiệm người đứng đầu ngành y tế chưa tham mưa kịp thời và đúng đắng các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn.

P.V (Theo CAND)
Bình luận
Back To Top