Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng

Để ĐVTN trưởng thành hơn

08:48 - Thứ Sáu, 22/10/2021 Lượt xem: 3397 In bài viết

ĐBP - Nhận thức rõ công tác giáo dục đạo đức, lối sống có vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách, tư duy đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Ban Thường vụ Tỉnh đoàn luôn quan tâm, coi trọng và thực hiện có hiệu quả công tác này và coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục đối với tổ chức Đoàn các cấp; nhằm góp phần đào tạo, giáo dục thế hệ thanh niên vừa “hồng”, vừa “chuyên”.

Hưởng ứng phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, đoàn viên thanh niên xã Sa Lông (huyện Mường Chà) tu sửa đường liên thôn bản Chiêu Ly. Ảnh: C.T.V

Hàng năm các cấp bộ Đoàn chú trọng đổi mới phương thức giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh thiếu niên; trong đó, đẩy mạnh giáo dục thông qua các phong trào hành động cụ thể, lấy môi trường thực tiễn để bồi dưỡng, rèn luyện, vun đắp những giá trị tốt đẹp cho ĐVTN. Tập trung xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Triển khai hiệu quả, rộng khắp đợt hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, Tỉnh đoàn đã phát động và tổ chức thành công “Ngày Thanh niên cùng hành động” tại 16 điểm hoạt động trên địa bàn tỉnh. Qua đó, tạo động lực, tinh thần hăng hái thi đua trong tuổi trẻ trên địa bàn tỉnh.

Công tác nắm bắt định hướng dư luận trong thanh niên, được thực hiện tốt. Trên các website, diễn đàn ĐVTN tích cực phản bác các quan điểm, tin tức, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch hạ uy tín, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Trong 9 tháng đầu năm 2021, Cổng thông tin điện tử Tỉnh đoàn đã đăng tải 458 tin, bài (19 tin, bài về chuyên mục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; 40 tin, bài về chuyên mục theo dấu chân Bác...).

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã đưa cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt - Mỗi tuần một câu chuyện đẹp” vào các hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, các nhiệm vụ hàng năm của đơn vị. Sau 3 năm triển khai, đến nay 100% cấp bộ Đoàn trong tỉnh đều có kế hoạch, chương trình triển khai cuộc vận động; các đơn vị xây dựng chuyên trang, chuyên mục, xây dựng trang, nhóm trên mạng xã hội và thường xuyên đăng tải, chia sẻ các tin tốt, các câu chuyện đẹp trong xã hội. Thông qua các trang thông tin điện tử, mạng xã hội, các trang fanpage, facebook do các cấp Đoàn quản lý (“Mỗi ngày một tin tốt - Mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, “Tuổi trẻ Điện Biên”, “Câu lạc bộ Lý luận tuổi trẻ”) các cấp bộ Đoàn đã triển khai cho ĐVTN các nghị quyết, chương trình hành động của Đoàn; các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh. 3 năm qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã đăng tải, chia sẻ 370.734 tin tốt, 114.912 câu chuyện đẹp lên các trang thông tin điện tử, trang mạng xã hội facebook, fanpage của các cấp bộ Đoàn. Về những việc làm tốt, hành động đẹp thể hiện lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc; tin tích cực liên quan đến thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các thông tin về mọi mặt của đời sống xã hội có tác động tích cực đến suy nghĩ, quan niệm, lối sống của đoàn viên thanh niên…

Huyện đoàn Mường Chà là một trong những đơn vi làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh niên. Anh Phạm Thế Kiên, Bí thư Huyện Đoàn cho biết: Hàng năm, Huyện đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ thông qua các phong trào hành động cách mạng của Đoàn, Hội, Đội; qua hệ thống tuyên truyền trực quan, báo chí, mạng xã hội. Từ đầu năm đến nay, Huyện đoàn đã tổ chức 12 đợt sinh hoạt chính trị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với chủ đề “Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và hành động của tuổi trẻ”. Các cơ sở Đoàn tích cực tham gia tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được 26 lượt với sự tham gia của 1.000 ĐVTN tham gia…

Bằng việc triển khai nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, đã góp phần giúp đoàn viên thanh niên tỉnh nhà từng bước hình thành lý tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa; tuân thủ pháp luật, sống có trách nhiệm với Tổ quốc, gia đình và bản thân. Vai trò của tuổi trẻ đã từng bước được khẳng định trong mọi lĩnh vực đời sống kinh tế, xã hội.

Anh Nguyễn
Bình luận
Back To Top