Vượt khó, đảm bảo an sinh xã hội

08:43 - Thứ Bảy, 15/01/2022 Lượt xem: 2841 In bài viết

ĐBP - Năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên cả nước, khu vực và trên địa bàn tỉnh với nhiều biện pháp phòng, chống dịch chưa từng có trong tiền lệ phải áp dụng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh, sinh kế, đời sống của nhân dân, bào mòn sức chống chịu của doanh nghiệp. Trước áp lực, thách thức đó, tỉnh đã phải huy động nhiều nguồn nhân lực, vật lực và triển khai đồng bộ, đồng loạt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, chủ động, linh hoạt, khống chế nhanh, kiểm soát tốt các đợt dịch bệnh trên địa bàn, góp phần giảm tác động ảnh hưởng xuống mức thấp nhất để tạo điều kiện cho phát triển kinh tế, xã hội.

Trong điều kiện, hoàn cảnh khó khăn như vậy nhưng các chính sách an sinh xã hội vẫn tiếp tục được tỉnh duy trì thực hiện tốt. Nổi bật trong đó là trợ cấp, cứu đói, cấp phát BHYT cho các đối tượng chính sách xã hội. Năm 2021, toàn tỉnh đã chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng cho 16.008 đối tượng theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP, tăng 547 đối tượng so với năm 2020; tổ chức thăm hỏi tặng quà cho 49.729 người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo trong dịp tết Nguyên đán, trị giá trên 18,2 tỷ đồng; tổ chức cấp phát 332,85 tấn gạo cứu đói đứt bữa nhân dịp tết Nguyên đán cho 5.359 hộ, 22.190 nhân khẩu; cứu đói giáp hạt 835,275 tấn gạo cho 19.913 hộ, 55.685 nhân khẩu… Ngoài việc tập trung nguồn lực từ ngân sách cho mục tiêu giảm nghèo, tỉnh còn tập trung thu hút nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách, tạo được việc làm, tạo sinh kế và thu nhập ổn định cho người lao động, góp phần thực hiện tốt mục tiêu xóa đói giảm nghèo bền vững. Điển hình như việc thu hút các nhà đầu tư vào phát triển cây mắc ca trên địa bàn. Nhờ đó trong năm 2021, toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho 9.036 lao động; tuyển mới và đào tạo nghề cho 8.185 người…

Chương trình “Gian hàng 0 đồng” do Tỉnh đoàn tổ chức nhằm giúp người dân xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ vượt qua khó khăn sau đại dịch.

Cùng với đó, các cấp, ngành tiếp tục thực hiện tốt công tác xã hội hóa trong việc làm nhà ở cho gia đình chính sách, hộ nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Chỉ tính riêng trong năm 2021, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã kêu gọi vận động, đóng góp, ủng hộ được trên 84 tỷ đồng (trong đó, kinh phí do Bộ Công an vận động hỗ trợ 55 tỷ đồng, kinh phí do lãnh đạo tỉnh và ủy ban MTTQ các cấp kêu gọi ủng hộ trên 29 tỷ đồng), tăng cao so với kết quả vận động trong những năm gần đây. Nhờ đó, sau thành công tại Mường Nhé, Nậm Pồ, chương trình làm nhà ở cho các gia đình chính sách, hộ nghèo vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn đang gấp rút hoàn thiện tại huyện Điện Biên Đông.

Các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo các Nghị quyết, quyết định của Chính phủ cũng được các cấp ngành, địa phương thực hiện đầy đủ, kịp thời. Tính đến ngày 1/11, toàn tỉnh đã hỗ trợ cho 1.812 người sử dụng lao động, 26.863 người lao động, với tổng số tiền trên 27,8 tỷ đồng.

Tại huyện Nậm Pồ, nơi từng là tâm dịch Covid-19 trong đợt bùng phát lần thứ 4, có hàng nghìn trường hợp bị ảnh hưởng bởi dịch có hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ về nhiều mặt. Thấu hiểu hoàn cảnh đó, các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân cũng kịp thời giúp đỡ bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực. Đặc biệt là việc tổ chức chi trả kinh phí hỗ trợ Covid-19 theo Nghị quyết 68/2021/NQ-CP cho 894 đối tượng F0, F1 với số tiền trên 1,2 tỷ đồng; 49 hộ kinh doanh với kinh phí 147 triệu đồng…

Năm 2021, dù vừa phải chiến đấu với đại dịch Covid-19 nhưng các chính sách an sinh xã hội vẫn được các cấp, ngành của tỉnh quan tâm thực hiện và thu được nhiều kết quả quan trọng. Một trong số đó là góp phần giảm số hộ nghèo toàn tỉnh còn 36.374 hộ, chiếm 26,76%, giảm 3,21% so với năm 2020. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo tại các huyện nghèo 30a cũng giảm từ 43,14% (năm 2020) xuống còn 38,64% (năm 2021). Những kết quả này không chỉ góp phần ổn định xã hội, đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần của người dân mà còn tạo tiền đề vững chắc để tỉnh ta vững bước vào năm 2022 thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Diệp Chi
Bình luận

Tin khác

Back To Top