NHÂN KỶ NIỆM 61 NĂM NGÀY THẦY THUỐC VIỆT NAM (27/2/1955 – 27/2/2016)

Những “chiến sỹ áo trắng” trong lòng dân

00:00 - Thứ Sáu, 26/02/2016 Lượt xem: 2367 In bài viết
ĐBP - Thầy thuốc giỏi không chỉ có chuyên môn, nghiệp vụ cao mà đòi hỏi phải có đạo đức, tinh thần tận tụy, trách nhiệm phục vụ người bệnh. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Lương y phải như từ mẫu”, những năm qua, tập thể cán bộ, nhân viên ngành Y tế tỉnh không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, xứng đáng là những “chiến sỹ áo trắng” trong cuộc chiến chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân...

Đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh những ngày trung tuần tháng 2,  sau dịp nghỉ tết Nguyên đán, người dân đến khám, điều trị rất đông, khiến cường độ làm việc của cán bộ y, bác sỹ ngày một lớn. Mặc dù vậy, các cán bộ y tế vẫn ân cần, tận tụy thăm, khám từng bệnh nhân. Phải mất nhiều thời gian, chúng tôi mới gặp được bác sỹ Nguyễn Thành Chung, Phó Trưởng khoa Cấp cứu bởi công việc của anh rất bận rộn, đặc biệt vào dịp trước, trong và sau tết. Trò chuyện với bác sỹ Chung, được biết, hơn 10 năm công tác tại bệnh viện, chưa năm nào anh được đón tết trọn vẹn cùng gia đình. Bởi theo anh, Khoa Cấp cứu là nơi rất bận rộn. Hàng ngày, Khoa phải tiếp nhận hàng chục bệnh nhân nặng cần chăm sóc, ngày tết còn vất vả hơn gấp bội. Có những năm, đúng lúc giao thừa, cũng là lúc Bệnh viện phải tiếp nhận những ca cấp cứu nghiêm trọng. “Khi cấp cứu được bệnh nhân thoát khỏi tình trạng nguy kịch, chúng tôi mừng lắm. Tính mạng và sức khỏe của bệnh nhân là món quà lớn nhất, giúp chúng tôi vơi bớt nỗi buồn không được sum vầy cùng gia đình. Ngoài ra, Bệnh viện cũng dành nhiều phần quà trao đến tận tay bệnh nhân phải điều trị nội trú không được về nhà ăn tết. Niềm vui của bệnh nhân cũng là niềm hạnh phúc của những người thầy thuốc, bác sỹ chúng tôi” – bác sỹ Chung chia sẻ.

Cán bộ y tế xã Hừa Ngài (huyện Mường Chà) tư vấn sức khỏe cho người dân.

Là người sức khỏe yếu, thường xuyên ốm đau, bệnh tật, phải đi nhiều cơ sở y tế trong tỉnh điều trị, chị Lò Thị Ngân, xã Thanh An, huyện Điện Biên chưa một lần phàn nàn về thái độ phục vụ của cán bộ, y, bác sỹ. Chị Ngân, bộc bạch: Từ tuyến xã đến tuyến tỉnh, khám bệnh nơi đâu cũng nhận được sự phục vụ chu đáo, tận tình của cán bộ. Nhiều lúc vì bệnh tật, đau nhức, bức bối trong người, bản thân dùng lời lẽ không hay và cả cáu gắt với cán bộ nhưng các anh, các chị bác sỹ vẫn ân cần, động viên và hết mình điều trị bệnh cho mình. Mình rất cảm động!

Không chỉ Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Y học Cổ truyền là nơi tiếp đón hàng chục, thậm chí hàng trăm bệnh nhân đến khám, điều trị bệnh mỗi ngày. Tiếp thu lời dạy của Bác “Lương y phải như từ mẫu”, mỗi cán bộ y tế nơi đây luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tạo niềm tin cho người bệnh mỗi khi đến đây. Trong năm qua, đơn vị đã được Sở Y tế biểu dương về tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân theo Đề án “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” của Bộ Y tế. Ngoài nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tập thể cán bộ y, bác sỹ Bệnh viện còn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện. Từ năm 2013 đến nay, đơn vị đã quyên góp, ủng hộ người nghèo hàng trăm triệu đồng.

Học tập và làm theo lời dạy của Bác Hồ: “Lương y phải như từ mẫu”; 61 năm qua, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chú trọng trau dồi y đức, rèn luyện y thuật, chấp hành nghiêm quy tắc ứng xử, nội quy, quy chế dân chủ ở cơ sở của cơ quan, đơn vị; có nhiều sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học, góp phần tích cực vào thành công của sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đặc biệt, những năm gần đây, ngành đã tích cực thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nhằm tạo chuyển biến tích cực trong cả nhận thức và hành động. Theo đó, ngành đặc biệt quan tâm đến y đức và y thuật; quán triệt đến cán bộ, công chức, nhân viên toàn ngành không ngừng nâng cao đạo đức nghề nghiệp cũng như chuyên môn, nghiệp vụ. Nội dung học tập và làm theo Bác còn được cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế cụ thể bằng các công việc hàng ngày, như: Tác phong giản dị, khiêm tốn, tiết kiệm, nói đi đôi với làm, làm việc hiệu quả, không nhũng nhiễu, hách dịch nhân dân...

Phát huy tinh thần trách nhiệm, hết lòng thương yêu chăm sóc người bệnh, xem nỗi đau của bệnh nhân như nỗi đau của mình; mỗi thầy thuốc đều được người dân tin yêu, quý trọng. Cùng với nỗ lực thực hiện “Lương y phải như  từ mẫu”, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 03-CT/TW trong ngành Y tế đã và đang tạo không khí thi đua sôi nổi, rộng khắp, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh; tô thắm thêm truyền thống ngành Y tế và hình ảnh đẹp người “chiến sỹ áo trắng” trong lòng nhân dân...

Bài, ảnh: Văn Quyết
Bình luận
Back To Top