Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên

Tọa đàm kỷ niệm 61 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

00:00 - Thứ Sáu, 26/02/2016 Lượt xem: 2550 In bài viết
ĐBP - Kỷ niệm 61 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2016), chiều 26/2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên tổ chức tọa đàm với sự tham dự của hơn 150 cán bộ, CNVC, y, bác sỹ, điều dưỡng đang công tác tại bệnh viện.

Tại buổi tọa đàm, Thạc sỹ, Bác sỹ chuyên khoa II Phạm Văn Mẫn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh đọc lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cán bộ, y, bác sỹ ngành Y tế; đồng thời cùng tập thể cán bộ, CNVC, y, bác sỹ bệnh viện ôn lại lịch sử phát triển, truyền thống tốt đẹp của ngành Y và nghề thầy thuốc trong sự nghiệp chăm lo sức khỏe cho nhân dân.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế, Thạc sỹ, Bác sỹ chuyên khoa II Phạm Văn Mẫn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh trao Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cho 8 cá nhân.

Theo đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên thành lập từ năm 1993 giữa muôn vàn khó khăn, thử thách của ngành Y và tỉnh nhà. Song, bằng sự lao động nỗ lực, đoàn kết thống nhất, phấn đấu không mệt mỏi của tập thể cán bộ, CNVC, y, bác sỹ bệnh viện, sau 23 năm hoạt động, tới nay Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã trở thành bệnh viện hạng II, với 580 gường bệnh; các trang thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh, chẩn đoán hình ảnh, phẫu thuật, cấp cứu đã cơ bản đầy đủ và hiện đại; bệnh viện có đội ngũ cán bộ là thạc sỹ, bác sỹ chuyên khoa I, chuyên khoa II, chuyên khoa sâu với trình độ chuyên môn ngày càng nâng cao; đã phẫu thuật, cấp cứu thành công nhiều trường hợp nguy kịch, đem lại sức khỏe, cuộc sống tốt đẹp cho người dân.

Thực hiện nâng cao chuyên môn và chuyển giao công nghệ hoạt động, hiện nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên đã trở thành bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Tim Hà Nội. Bệnh viện Đa khoa tỉnh cũng thực hiện thành công các chương trình về: đường dây nóng phản ánh; đổi mới văn hóa giao tiếp với bệnh nhân, thay đổi phong cách, thái độ phục vụ trong môi trường bệnh viện... với quyết tâm xây dựng hệ thống bệnh viện trong sạch, văn minh, hết lòng vì người bệnh theo đúng quan điểm “Lương y như từ mẫu”.

Với  những thành tích đạt được, nhân dịp này, 8 cá nhân của Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã được Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân”. Đồng thời, Bệnh viện tỉnh cũng trao phần thưởng cho 4 tập thể, 29 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thể dục, thể thao bệnh viện.

Tin, ảnh: Phương Liên
Bình luận
Back To Top