Sở Y tế tọa đàm, gặp mặt các thế hệ thầy thuốc

00:00 - Thứ Bảy, 27/02/2016 Lượt xem: 1711 In bài viết
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:*{behavior:url(#ieooui) } /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} ĐBP - Nhân kỷ niệm 61 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2016), ngày 26/2, Sở Y tế Điện Biên tổ chức tọa đàm, gặp mặt các thế hệ thầy thuốc đã và đang công tác trong ngành Y tế tỉnh. Đến chúc mừng có các đồng chí: Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

          Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lâm Văn Năm tặng hoa chúc mừng ngành Y tế tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Sở Y tế đã đọc thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cán bộ ngành Y tế tháng 2/1955; ôn lại truyền thống 61 năm của ngành Y tế Việt Nam. Theo đó, 61 năm qua, thực hiện lời dạy “Lương y phải như từ mẫu” của Bác, đội ngũ cán bộ y, bác sỹ đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, gian khổ thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đến nay, ngành Y tế tỉnh đạt được nhiều thành tựu trong khám, chữa bệnh; các chương trình mục tiêu về y tế đạt, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; nhiều mô hình chăm sóc sức khỏe cộng đồng phát huy hiệu quả. Thực hiện phong trào thi đua yêu nước, cán bộ, y, bác sỹ toàn ngành đã thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước...

Ghi nhận đóng góp của ngành Y tế tỉnh, Bộ trưởng Bộ Y tế tặng Kỷ niệm chương vì sức khỏe nhân dân cho 1 cá nhân thuộc Sở Y tế có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Tin, ảnh: Quang Long
Bình luận
Back To Top