Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Điện Biên

Bệnh nhân nhập viện tăng đột biến

00:00 - Thứ Năm, 19/05/2016 Lượt xem: 3408 In bài viết
ĐBP - Bác sỹ chuyên khoa II Nguyễn Trọng Linh, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Điện Biên cho biết: Từ đầu tháng 5/2016, do thời tiết nắng nóng cao điểm, số lượng bệnh nhân tới khám và nhập viện tăng cao nhất trong 5 tháng đầu năm 2016. Trung bình mỗi ngày, bệnh viện tiếp nhận từ 20 – 30 bệnh nhân tới khám và điều trị.

Riêng số bệnh nhân nhập viện tăng 50% so với thời điểm cách đây 1 tháng (từ 60 lên 90 bệnh nhân), đa phần là cán bộ, công chức, giáo viên, người cao tuổi điều trị các bệnh về đau thần kinh tọa, đau khớp, chứng mất ngủ, suy nhược cơ thể, di chứng sau tai biến, phục hồi chức năng... Tuy nhiên, chưa gây quá tải gường bệnh trong bệnh viện.

Theo đánh giá chuyên môn, từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6/2016, số lượng bệnh nhân nhập viện có thể tăng cao trên 100 người và dẫn đến tình trạng quá tải cục bộ, do đó Ban Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền đã có kế hoạch bổ sung giường bệnh, điều động bác sỹ, điều dưỡng túc trực.

Phương Liên
Bình luận
Back To Top