Dự án Nâng cao năng lực cộng đồng phòng, chống HIV/AIDS sẽ được triển khai tại Điện Biên trong 5 năm

14:50 - Thứ Sáu, 12/05/2017 Lượt xem: 7837 In bài viết

ĐBP - Sáng 12/5, Sở Y tế tổ chức Hội thảo Tổng kết Dự án Cộng đồng phòng, chống HIV/AIDS các tỉnh phía Bắc và giới thiệu Dự án Nâng cao năng lực cộng đồng phòng, chống HIV/AIDS các tỉnh phía Bắc triển khai tại Điện Biên. Tham gia Hội thảo có đồng chí Lê Văn Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; ông Hoàng Đình Cảnh, Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế); ông Michael Greene, Giám đốc Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam cùng lãnh đạo Sở Y tế, đại diện đơn vị đối tác, 8 huyện triển khai dự án và các nhân viên cộng đồng tiêu biểu.

 

Đồng chí Lê Văn Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân có nhiều thành tích trong triển khai hoạt động cộng đồng phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2009 - 2017.

Dự án “Cộng đồng phòng, chống HIV/AIDS các tỉnh phía Bắc” được triển khai tại Điện Biên từ tháng 11/2014 do USAID tài trợ, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế cộng đồng (CCRD) làm chủ dự án và hỗ trợ kỹ thuật. Hiện Dự án triển khai tại 8 huyện, thị trong tỉnh, nhằm góp phần xây dựng chương trình phòng, chống HIV/AIDS bền vững thông qua cải thiện chất lượng và hiệu quả dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng, nâng cao năng lực cho các nhóm cộng đồng, cải thiện sự kết nối giữa các nhóm cộng đồng và hệ thống y tế. Sau gần 3 năm triển khai, Dự án đã tuyển chọn, đào tạo và hỗ trợ 212 nhân viên cộng đồng có đủ năng lực cung cấp dịch vụ HIV/AIDS tại 8 huyện; tạo được cơ chế kết nối, chuyển gửi và theo dõi khách hàng phù hợp, hiệu quả. Nhờ mạng lưới này, hơn 27.400 người có nguy cơ cao được tiếp cận, tư vấn; hơn 22.000 người được xét nghiệm; phát hiện 985 khách hàng nhiễm HIV, trong đó 780 trường hợp dương tính mới; đưa đi điều trị 575 trường hợp. Ngoài ra các hoạt động truyền thông đến vùng sâu vùng xa nâng cao nhận thức của người dân về HIV/AIDS cũng được triển khai đa dạng và sinh động góp phần quan trọng giúp tỉnh thực hiện mục tiêu 90 - 90 - 90 về phòng, chống HIV/AIDS.

Dự án kết thúc từ tháng 5/2017, để phát huy thành quả đạt được, ông Michael Greene, Giám đốc USAID Việt Nam cam kết USAID sẽ tiếp tục hỗ trợ Điện Biên triển khai, duy trì các dịch vụ cộng đồng phòng, chống HIV/AIDS, đảm bảo tính bền vững của chương trình, hướng tới nhân rộng mô hình trên địa bàn toàn tỉnh. Vì vậy, USAID phối hợp với tổ chức PEPFAR (Kế hoạch Cứu trợ khẩn cấp) và CCRD triển khai Dự án Nâng cao năng lực cộng đồng phòng, chống HIV/AIDS các tỉnh phía Bắc trong 5 năm (2017 - 2022), trong đó có tỉnh Điện Biên. Nội dung Dự án là chuyên nghiệp hóa dịch vụ HIV/AIDS tại cộng đồng thông qua đào tạo, nâng cao, bổ sung kiến thức, kỹ năng cho nhân viên cộng đồng; xây dựng hệ thống và công cụ hỗ trợ khách hàng tích cực; nâng cao hiệu quả hoạt động các nhóm cộng đồng… nhằm mục tiêu đóng góp 90% số người nhiễm được phát hiện và 90% số người nhiễm được điều trị.

 

Ông Triệu Đình Thành, Giám đốc Sở Y tế tặng giấy khen cho các nhân viên cộng đồng có thành tích xuất sắc.

Tại buổi lễ, UBND tỉnh trao bằng khen cho 1 tập thể (CCRD) và 4 cá nhân đã có nhiều thành tích trong triển khai hoạt động cộng đồng phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2009 - 2017 trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Sở Y tế tặng Giấy khen cho 10 nhân viên cộng đồng đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động cộng đồng phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2014 - 2016.

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền
Bình luận
Back To Top