Trạm Y tế xã Tênh Phông

Hết lòng chăm sóc sức khỏe nhân dân

10:52 - Thứ Tư, 29/11/2017 Lượt xem: 5063 In bài viết
ĐBP - Xã Tênh Phông (huyện Tuần Giáo) có 270 hộ với 1.504 khẩu, chủ yếu là người Mông. Thời gian qua, cán bộ y tế xã Tênh Phông thường xuyên tới từng thôn, bản để tuyên truyền cho người dân hiểu, biết cách giữ gìn vệ sinh; vận động bà con khi ốm đau đến cơ sở y tế để khám, chữa bệnh và tiêm chủng định kỳ đầy đủ cho trẻ em. 

 Nhiều đêm có sản phụ trở dạ cách trung tâm xã gần hai chục cây số nhưng cán bộ y tế nơi đây không ngại gian nan xuống tận nhà đỡ đẻ... Chính nỗ lực, sự nhiệt tình của cán bộ y tế xã nơi đây đã dần làm thay đổi những hủ tục trong việc chăm sóc sức khỏe, tạo niềm tin với nhân dân. Công tác chăm sóc bà mẹ, trẻ em có nhiều chuyển biến tích cực, kiến thức, kỹ năng về chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em của nhân dân đã được nâng lên rõ rệt; tỷ lệ phụ nữ sinh con được khám thai từ 3 lần trở lên hàng năm đều đạt trên 90%; trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm đầy đủ các loại vắc xin trong chương trình tiêm chủng. Từ đầu năm đến nay, Trạm y tế đã khám cho 1.550 lượt người; kê đơn cho 735 trường hợp; tổng số lượt khám thai 123 lượt…

 

Cán bộ y tế xã Tênh Phông tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Ông Sùng A Lử, bản Xá Tự đang khám bệnh tại Trạm Y tế xã cho biết: Trước kia tôi chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe nên không đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế mà toàn ở nhà cúng hoặc lấy cây thuốc trên rừng về tự chữa. Từ khi được cán bộ y tế tuyên truyền về kiến thức chăm sóc sức khỏe bản thân, người thân trong gia đình, tôi và nhiều người trong bản, trong xã đã hiểu rồi. Mỗi lần đau ốm đều đến Trạm Y tế thăm khám; cấp thuốc và đều được cán bộ y tế tư vấn, điều trị kịp thời.

Anh Quàng Văn Ðức, Phó trưởng Trạm Y tế xã Tênh Phông cho biết: Hiện nay, Trạm có 6 cán bộ, trong đó 1 bác sĩ, 4 y sĩ và 1 nữ hộ sinh. Cơ sở vật chất của Trạm được xây dựng khang trang, đảm bảo việc khám chữa bệnh và cấp phát thuốc cho người dân. Hàng ngày, Trạm thực hiện trực khám 24/24 giờ nên khá đông người dân đến khám và điều trị bệnh. Các trường hợp bệnh nặng đều được tư vấn, làm thủ tục chuyển tuyến kịp thời, không xảy ra tai biến trong điều trị. Trung bình mỗi năm, Trạm khám và điều trị cho gần 2.000 lượt người; thực hiện tốt việc cấp phát thuốc và các đợt tiêm chủng mở rộng. Công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe, kế hoạch hóa gia đình cho người dân cũng được đẩy mạnh. Từ đầu năm đến nay, Trạm đã thực hiện 50 buổi tuyên truyền trực tiếp và gián tiếp. Tuy nhiên, trên thực tế, do trình độ người dân còn hạn chế, giao thông đi lại khó khăn các bản cách xa nhau, dân cư không tập trung… ảnh hưởng không nhỏ tới hiệu quả tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về chăm sóc sức khỏe, kế hoạch hóa gia đình. Dẫn tới một bộ phận người dân khó thay đổi thói quen, tập tục của khi tiếp cận với dịch vụ y tế; tình trạng sinh con thứ 3 trở lên diễn ra khá phổ biến ở nhiều bản...

Bài, ảnh: Tuấn Anh
Bình luận
Back To Top