Người tốt - việc tốt

Người thầy thuốc tận tụy với công việc

08:33 - Thứ Tư, 21/03/2018 Lượt xem: 6623 In bài viết
ĐBP - Sinh ra và lớn lên trong gia đình có người cha công tác trong ngành y tế nên từ thủa nhỏ Phạm Thanh Hải đã ước mơ lớn lên sẽ làm nghề thầy thuốc để khám chữa bệnh cho nhân dân. Ước mơ tuổi ấu thơ là động lực để Hải luôn cố gắng nỗ lực học tập, năm 1998 tốt nghiệp Trung học phổ thông, Hải đăng ký thi vào trường Ðại học Y Thái Nguyên. Sau 6 năm đèn sách năm 2003 Hải tốt nghiệp Ðại học với tấm bằng Bác sĩ định hướng Y học Cổ truyền, năm 2004 Hải được tiếp nhận công tác tại Khoa Châm cứu Dưỡng sinh (Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh). Nhiệt huyết yêu ngành, yêu nghề Bác sĩ Phạm Thanh Hải luôn cần mẫn, tận tụy với công tác khám chữa bệnh và giành thời gian học hỏi kinh nghiệm công tác, kỹ năng nghề nghiệp từ đồng nghiệp đi trước.

Năm 2007 được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng khoa Phục hồi chức năng. Sau đó anh tiếp tục theo học Thạc sỹ chuyên ngành Y học cổ truyền tại Học viện Trung y thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Quá trình học anh tập trung nghiên cứu đề tài “Cây gừng gió dùng điều trị bệnh thoái hóa khớp gối” Cây gừng gió là loại cây có sẵn trong thiên nhiên, thoái hóa khớp là bệnh tương đối phổ biến trong cộng đồng dễ áp dụng nên đề tài được đánh giá cao. Năm 2018 bác sĩ Phạm Thanh Hải tiếp tục triển khai áp dụng đề tài “Ðánh giá tác dụng của phương pháp điều trị bệnh nhân tai biến mạch máu não và Bài thuốc đông y điều trị đau thần kinh tọa” theo hướng dẫn của Bộ Y tế vào công tác điều trị cho bệnh nhân tại khoa. Ngoài ra từ năm 2014 đến nay bác sĩ Phạm Thanh Hải còn tham gia chương trình Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng tại các huyện: Tuần Giáo, Mường Chà, Ðiện Biên và thành phố Ðiện Biên Phủ, tổ chức khám sàng lọc người khuyết tật, đưa ra kế hoạch phương án phục hồi chức năng tại cộng đồng. Cùng với các hoạt động chuyên môn bác sĩ Phạm Thanh Hải còn tích cực tham gia công tác đảng, hiện tại là Chi ủy viên của Chi bộ Bệnh viện phụ trách công tác đoàn thể, chỉ đạo chi đoàn bệnh viện hàng năm tổ chức 2 đến 3 đợt xuống cơ sở làm công tác từ thiện, khám bệnh cấp thuốc miễn phí cho nhân dân tại các xã khó khăn trong tỉnh. Sự cố gắng nỗ lực cống hiến không biết mệt mỏi của bác sĩ  Phạm Thanh Hải được của cấp ủy, ban lãnh đạo bệnh viện đánh giá cao: là bác sĩ trẻ có năng lực, đoàn kết mọi người, luôn chia sẻ giúp đỡ đồng nghiệp, sáng tạo trong công việc, tay nghề vững vàng.

Là bác sĩ trẻ luôn có tinh thần phấn đấu vươn lên vượt qua khó khăn để tìm tòi phương pháp phù hợp hiệu quả trong công tác khám, chữa bệnh nói chung, điều trị phục hồi chức năng nói riêng, giúp cho người bệnh dễ dàng dàng tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng cao, bác sĩ Phạm Thanh Hải đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở; được Bộ Y tế tặng bằng khen, nhiều lần Sở Y tế khen thưởng.

Việt Phú (T4G)
Bình luận
Back To Top