Chuyển biến trong chăm sóc sức khỏe ở Xuân Lao

08:41 - Thứ Sáu, 01/03/2019 Lượt xem: 7821 In bài viết

ĐBP - Chúng tôi đến Trạm Y tế xã Xuân Lao (huyện Mường Ảng) những ngày đầu năm mới, đã có rất đông người dân đến khám bệnh. Gặp gỡ trò chuyện với các y, bác sĩ và một số bệnh nhân, chúng tôi phần nào hiểu hơn công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng cao ngày càng được cải thiện và nâng cao, bà con tin tưởng tới cơ sở y tế mỗi khi đau ốm.

 

Cán bộ y tế xã Xuân Lao tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người dân trong xã.

Bác sĩ Lò Văn Diên, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Xuân Lao, cho biết: Hiện nay, khuôn viên của Trạm đã được xây dựng khang trang, có đầy đủ phòng chức năng với 3 giường bệnh, đảm bảo các yêu cầu về chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân đối với 1 trạm y tế tuyến xã. Trạm hiện có 7 cán bộ gồm: 1 bác sĩ, 3 y sĩ, 1 nữ hộ sinh, 1 điều dưỡng và 1 cao đẳng dược. Là một trong những xã vùng sâu, vùng xa của huyện Mường Ảng, tỷ lệ hộ nghèo còn cao; giao thông khó khăn; trình độ dân trí còn hạn chế, ở Xuân Lao vẫn tồn tại các tập tục lạc hậu nên việc tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về y tế và vệ sinh phòng dịch rất khó khăn. Nhiều gia đình có thói quen chăn nuôi gia súc, gia cầm thả rông; chưa có hố tiêu hợp vệ sinh... Vì vậy, cùng với việc chủ động, tích cực giám sát dịch bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy ra, Trạm Y tế xã còn triển khai thực hiện toàn diện, đầy đủ các chương trình y tế - dân số, như: phòng chống các bệnh có tính chất nguy hiểm đối với cộng đồng; chăm sóc sức khỏe sinh sản; phòng, chống HIV/AIDS; vệ sinh môi trường nông thôn; tiêm chủng mở rộng… Nhờ đó, nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình đã có nhiều chuyển biến tích cực; tỷ lệ người dân được chăm sóc sức khỏe và tiếp cận các dịch vụ y tế năm sau cao hơn năm trước.

Tính riêng trong năm 2018, Trạm đã khám, chữa bệnh và kê đơn cho gần 3.400 lượt bệnh nhân (tăng 3% so với năm 2017). Trên địa bàn không xảy ra dịch sốt rét, không có bệnh nhân sốt rét ác tính, không có trường hợp tử vong do sốt rét. Công tác phòng chống bệnh lao, phong, tăng huyết áp, đái tháo đường, phòng chống ung thư, bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng, phòng chống sốt xuất huyết và các hoạt động y tế được triển khai ở 100% số bản. Tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đạt 99%; tỷ lệ phụ nữ được khám thai 3 lần/3 kỳ thai nghén đạt 74,5%...

Chị Lò Thị Phương người dân bản Pí (xã Xuân Lao) đến khám bệnh tại Trạm Y tế xã cho biết: Trước kia do chưa nhận thức được việc khi ốm đau phải đến cơ sở y tế để khám bệnh mà ở nhà tự chữa bằng những bài thuốc dân gian. Nhưng nay thì khác, được các y, bác sĩ trạm y tế đến tận nhà tuyên truyền, được tiếp cận thông tin khoa học hiện đại qua các phương tiện thông tin đại chúng; tôi cũng như nhiều bà con ở trong bản mỗi khi ốm đau đều đến Trạm để được khám, tư vấn và điều trị bệnh. Hôm nay, bé nhà tôi bị ho nên tôi đưa cháu đến trạm để các bác sĩ khám và tư vấn…

Bài, ảnh: Anh Nguyễn
Bình luận
Back To Top