Thêm bảy quốc gia ghi nhận ca mắc Covid-19 đầu tiên

10:16 - Thứ Năm, 27/02/2020 Lượt xem: 7185 In bài viết

Theo báo cáo của Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, tính từ 11 giờ ngày 26-2 đến đến 7 giờ sáng 27-2, thế giới đã ghi nhận thêm bảy quốc gia có trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên, là: Brazil, Hy Lạp, Pakistan, Rumani, Macedonia, Geogia, Na Uy.

Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Yonhap)

Cụ thể, Pakistan ghi nhận hai trường hợp mắc Covid-19, các quốc gia còn lại Brazil, Hy Lạp, Rumani, Macedonia, Geogia, Na Uy đều ghi nhận một trường hợp mắc Covid-19.

Số liệu thống kê từ 11 giờ ngày 26-2 đến 7 giờ sáng nay, cho thấy, số ca mắc mới tiếp tục tăng tại Italia lên tới 453 người, tăng thêm 131 người so với mức 322 người.

Một số quốc gia khác bên ngoài Trung Quốc đại lục cũng ghi nhận thêm nhiều ca mắc mới, như: Nhật Bản tăng từ 161 người lên 172 người, Iran từ 95 người lên 139 người, Kuwait từ chín lên người 26 người.

Cũng tính từ 11 giờ ngày 26-2 đến 7 giờ sáng nay, các quốc gia Iran, Italia, Nhật Bản, Pháp và tàu Diamond Pricess ghi nhận thêm các trường hợp tử vong mới.

Trong đó, Iran là quốc gia bên ngoài Trung Quốc đại lục tiếp tục có thêm số người tử vong do Covid-19 nhiều nhất, số ca tử vong của nước này đã lên đến 19 người, tăng thêm bốn người so với mức 15 người ở thời điểm thống kê lúc 11 giờ, ngày 26-2.

Italia cũng ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do Covid-19, lên tổng cộng 12 người.

Nhật Bản, Pháp và tàu Diamond Pricess đều ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do Covid-19.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, dịch bệnh Covid-19 đã lan ra tổng cộng 48 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 bên ngoài Trung Quốc đại lục là 56.

P.V (Theo Nhân dân)
Bình luận
Back To Top