Điện Biên: Trao tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú” cho 6 cá nhân

11:29 - Thứ Bảy, 27/02/2021 Lượt xem: 9131 In bài viết

ĐBP - Điện Biên có 6 bác sĩ, dược sĩ được trao tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú” trong ngày truyền thống của ngành Y tế 27/2. Tại Hội nghị gặp mặt, biểu dương và trao tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú” lần thứ 13, đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thừa ủy quyền trao tặng danh hiệu cao quý cho các cá nhân.

Đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thừa ủy quyền trao tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú” và hoa chúc mừng cho các cá nhân.

Theo Quyết định số 2045/QĐ-CTN, ngày 17/11/2020 của Chủ tịch nước về việc phong tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú”, cả nước có 1.698 cá nhân đã có cống hiến trong sự nghiệp bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân được phong tặng. Trong đó Điện Biên có 6 cá nhân, bao gồm các đồng chí: Dược sĩ chuyên khoa I Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế; bác sĩ chuyên khoa I Trịnh Đức Long, nguyên Giám đốc Trung tâm y tế huyện Tuần Giáo; bác sĩ chuyên khoa I Vũ Thị Thùy, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Châu Sơn, Trưởng phòng Nghiệp vụ y, Sở Y tế; bác sĩ chuyên khoa I Vừ A Sử, Phó Giám đốc Sở Y tế; Bác sĩ chuyên khoa II Vũ Văn Hải, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đến nay, Điện Biên hiện có 1 thầy thuốc nhân dân và 40 thầy thuốc ưu tú. Tại hội nghị, các đại biểu đã ôn lại quá trình xây dựng ngành Y tế tỉnh; kết quả công tác y tế trong thời gian qua cùng những khó khăn, tồn tại. Từ đó đề ra nhiệm vụ thực hiện tốt hơn nữa việc chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao phẩm chất y đức, trình độ chuyên môn… Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương tinh thần cống hiến, đóng góp của tập thể cán bộ, công chức, viên chức ngành Y tế tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị các thầy thuốc ưu tú tiếp tục cùng tập thể phát huy năng lực, góp phần xây dựng ngành; là tấm gương sáng trong công tác tự học tập, giáo dục trong mọi mặt y đức, nghiệp vụ, lối sống… Thời gian tới, ngành Y tế cần tiếp tục quan tâm phát triển đội ngũ cán bộ y tế sáng về y đức, vững về y nghiệp, thực hiện tốt hơn nữa công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tin, ảnh: Nguyễn Hiền
Bình luận
Back To Top