Video

Điện Biên kỷ niệm 62 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất

Thứ Ba, 31/05/2016 17:10 Lượt xem: 3079 In bài viết
ĐBP - Sáng nay (7/5), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Điện Biên long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 62 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2016) và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất. Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam - đã tới dự và chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Điện Biên.

Trước khi tiến hành buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và đoàn công tác đã cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các đồng chí lão thành cách mạng, đại biểu anh hùng LLVT và cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh đã tới dâng hoa, thắp hương thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng, liệt sỹ tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ A1.

Tại lễ kỷ niệm, Diễn văn khai mạc do đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - trình bày thể hiện niềm tự hào và những giá trị lịch sử, nhân văn, cũng như tinh thần đoàn kết toàn dân để làm nên một Chiến thắng Điện Biên Phủ đi vào lịch sử dân tộc. Từ mốc son chói lọi và niềm tự hào đó, 62 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Điện Biên đã không ngừng nỗ lực, đoàn kết, đặc biệt là 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới toàn diện do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, Điện Biên đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Kinh tế duy trì tăng trưởng khá; tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm (2010-2015) đạt 9,11%/năm; thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 23,6 triệu đồng, gấp 1,89 lần so với năm 2010; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, bộ mặt đô thị và nhiều vùng dân cư nông thôn thay đổi đáng kể. Các mặt văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực; chương trình xóa đói giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội thực hiện có hiệu quả. Từ đó, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ nét. Chính trị ổn định; khối đoàn kết các dân tộc được tăng cường; quốc phòng - an ninh đảm bảo; quan hệ đối ngoại mở rộng. Những thành tựu đó đã tạo tiền đề thuận lợi cho sự phát triển của tỉnh những năm sắp tới.

Lễ kỷ niệm cũng là dịp để các cựu chiến binh, cựu chiến sỹ Điện Biên và những người đã từng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ gặp gỡ, ôn lại những kỷ niệm hào hùng về một thời “khoét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt” để làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Tại đây, đã có nhiều chia sẻ thể hiện niềm tự hào về lịch sử, niềm vui khi được chứng kiến sự đổi thay vượt bậc của tỉnh nhà sau 62 năm giải phóng. Đặc biệt, đối với phần lớn cựu chiến binh, những người từng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ thì đây là cơ hội hiếm hoi để họ gặp lại nhau và thể hiện niềm phấn khởi cùng đồng đội.

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Mùa A Sơn đã thể hiện sự tin tưởng và quyết tâm trước các mục tiêu xây dựng kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh địa phương đã đề ra; trước mắt là thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết đại hội XIII Đảng bộ tỉnh; phát huy truyền thống và tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Chiến dịch Điện Biên Phủ. Đồng thời Chủ tịch UBND tỉnh cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đồng tâm, hiệp lực, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới. Phấn đấu xây dựng Điện Biên thành tỉnh phát triển trung bình trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

Hà Linh

Back To Top