Video

Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Bầu nhiều chức danh quan trọng

Thứ Tư, 29/06/2016 19:46 Lượt xem: 4831 In bài viết

ĐBP - Hôm nay (29/6), tại hội trường 2A (UBND tỉnh) diễn ra kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đồng chí Đỗ Bá Tỵ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã tới dự. Về phía tỉnh Điện Biên có các đồng chí: Trần Văn Sơn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và 51 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV.

Đây là kỳ họp đầu tiên thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Tại kỳ họp này HĐND tỉnh đã xem xét, quyết định bầu nhiều chức danh quan trọng liên quan đến tổ chức bộ máy lãnh đạo, tổ chức chính quyền của tỉnh trong thời gian tới: Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Ủy viên UBND tỉnh; Trưởng, Phó các ban HĐND tỉnh; Chánh văn phòng HĐND tỉnh; Hội thẩm Nhân dân của Tòa án Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021; xem xét thành lập Ban Dân tộc HĐND tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Đỗ Bá Tỵ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Trần Văn Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đều nhấn mạnh tầm quan trọng của kỳ họp trong việc kiện toàn nhân sự bộ máy lãnh đạo của tỉnh. Các đồng chí đề nghị đại biểu HĐND tỉnh tập trung nghiên cứu, thảo luận, đánh giá khách quan, lựa chọn đại biểu có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống để bầu vào các chức vụ lãnh đạo của HĐND và UBND tỉnh, vừa bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng về công tác cán bộ nhưng phải chặt chẽ, đúng hướng dẫn về quy trình, thủ tục; đề nghị các đồng chí được bầu tiếp tục nỗ lực rèn luyện, sát dân, gần gũi cơ sở, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; HĐND tỉnh tiếp tục đổi mới, không ngừng nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động; làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, đối ngoại quốc phòng; đổi mới hoạt động chất vấn, tập trung vào các vấn đề bức xúc, nhân dân quan tâm, công tác tiếp xúc cử tri theo hướng thiết thực, hiệu quả…

Trên tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu đã thống nhất, với 49/51 phiếu bầu (đạt 96,1%) cho cả 2 chức danh: đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục tái đắc cử chức Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 – 2021. 2 Phó Chủ tịch HĐND khóa mới được bầu là các đồng chí: Giàng Thị Hoa (Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII); Lê Trọng Khôi (Ủy viên Thường thực HĐND tỉnh khóa XIII); cùng 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa mới là: Lê Thành Đô (Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016), Lê Văn Quý (Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016); Lò Văn Tiến (Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016) và 12 chức danh HĐND tỉnh, 20 Ủy viên UBND tỉnh.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhận định: Thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và kỳ họp thứ nhất của HĐND tỉnh khóa XIV là bước khởi đầu tốt đẹp, đặt nền móng và tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của HĐND trong suốt cả nhiệm kỳ hoạt động. Để phát huy những kết quả đã đạt được, thay mặt HĐND tỉnh, đồng chí Lò Văn Muôn đề nghị Thường trực HĐND, UBND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Hà Linh – Quang Hưng

Back To Top