Video

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo:

Thúc đẩy tỉnh Điện Biên phát triển nhanh hơn nữa

Thứ Bảy, 16/07/2016 21:27 Lượt xem: 6991 In bài viết

ĐBP - Tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại Điện Biên, chiều nay (16/7), đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng cùng đoàn công tác đã làm việc với các đồng chí lãnh đạo tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIII.

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Điện Biên có các đồng chí: Trần Văn Sơn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lò Mai Trinh, nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Lâm Văn Năm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lò Văn Muôn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mùa A Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh…

Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn đã nghe đồng chí Trần Văn Sơn, Bí thư Tỉnh ủy báo cáo khái quát tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong giai đoạn 2010 – 2015 và 6 tháng đầu năm 2016. Theo đó, trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức song Điện Biên cơ bản đã hoàn thành và vượt một số chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 9,11%/năm, thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 23,6 triệu đồng, gấp 1,89 lần so với năm 2010. Các ngành sản xuất chủ yếu phát triển ổn định; tổng sản lượng lương thực đạt trên 251 nghìn tấn; giá trị sản xuất công nghiệp đạt mức tăng bình quân 12,8%/năm. Đến cuối năm 2015, 130/130 xã, phường đã có đường ô tô đến trung tâm; 85,05% dân số được sử dụng điện; 98% dân số đô thị được cấp nước sạch sinh hoạt; toàn tỉnh có 50,5% trường học đạt chuẩn quốc gia; 30,8 xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế... Chính trị luôn được giữ ổn định, quốc phòng an ninh đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố, duy trì; quan hệ đối ngoại tiếp tục được mở rộng; công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị ghi nhận nhiều kết quả khả quan.

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2016, nhờ đi đúng hướng, nhiều chỉ tiêu liên quan đến các lĩnh vực đã tăng so với cùng kỳ năm 2015. Cụ thể: Tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn ước tăng 7,11%; tổng sản lượng cây lương thực tăng 1,29%; giá trị sản xuất công nghiệp ước tăng 8,94%; tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng 7,92%; đặc biệt năng lực cạnh tranh trong thu hút đầu tư đã tăng được 10 bậc so với năm 2015.

Nhân chuyến thăm làm việc của đồng chí Tổng Bí thư, tỉnh Điện Biên kiến nghị Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương một số nội dung liên quan đến 2 nhóm vấn đề: Cơ chế chính sách (chính sách đặc thù hỗ trợ tỉnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xóa đói giảm nghèo bền vững, thúc đẩy quan hệ ngoại giao, giải quyết vấn đề di cư tự do, sắp xếp, ổn định đời sống nhân dân) và đầu tư phát triển (Bổ sung quy hoạch xây dựng đường cao tốc Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên; đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị, sớm triển khai dự án nâng cấp đường băng Sân bay Điện Biên Phủ; bố trí vốn hỗ trợ tỉnh triển khai thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới vùng đồng bào dân tộc thiểu số).

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương đã phát biểu nhiều ý kiến, nhấn mạnh thêm về những thành quả ấn tượng mà Điện Biên đạt được trong thời gian qua, nhất là những năm gần đây; giải trình làm rõ một số vấn đề vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách, các công trình, hạng mục đầu tư trên địa bàn; đồng thời cũng đưa ra nhiều giải pháp giúp tỉnh tháo gỡ một số vấn đề liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng trên địa bàn.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bảy tỏ vui mừng khi chứng kiến sự phát triển của Điện Biên trong những năm gần đây; biểu dương kết quả mà tỉnh Điện Biên đã đạt được trong điều kiện còn nhiều khó khăn đặc thù của một tỉnh miền núi và tình hình chung của cả nước, nhất là trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)... Với những ý kiến tham gia của lãnh đạo các Bộ, ngành, Tổng Bí thư đề nghị Điện Biên tiếp thu và thực hiện, với mục tiêu chung là thúc đẩy phát triển nhanh hơn nữa. Để làm được điều đó, cùng với sự đồng hành hỗ trợ của Chính phủ, các bộ, ngành, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đề nghị tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nội dung: Tập trung phát triển kinh tế - xã hội mạnh hơn nữa, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển nông – lâm nghiệp, dịch vụ, du lịch; đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhằm thu hút đầu tư; nâng cao trình độ dân trí, nguồn nhân lực; đặc biệt quan tâm đến các vấn đề quốc phòng – an ninh, giữ gìn an ninh – trật tự; chú trọng công tác cán bộ gắn với xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Ngay sau buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn công tác và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đi tham quan và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Hà Linh – Quang Hưng

Back To Top