Phóng viên: Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống lực lượng DQTV, đồng chí chia sẻ đôi nét về những thành tựu nổi bật mà lực lượng DQTV tỉnh Điện Biên đã đạt được trong những năm qua?
Đại tá Lê Văn Sơn: Trải qua các giai đoạn lịch sử, lực lượng DQTV tỉnh Điện Biên luôn thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường, đóng góp quan trọng vào thắng lợi chung của dân tộc. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, lực lượng DQTV tỉnh tham gia hàng trăm trận đánh lớn nhỏ, phối hợp cùng bộ đội chủ lực tiêu diệt hàng nghìn tên địch, lập nhiều chiến công vang dội. Đặc biệt, trong chiến dịch Điện Biên Phủ, quân và dân các dân tộc trong tỉnh đã tự nguyện tham gia đóng góp hàng ngàn tấn lương thực, thực phẩm, huy động sức người, sức của cho tiền tuyến, góp phần cùng quân, dân cả nước làm nên Chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, DQTV tỉnh nhà đã anh dũng chiến đấu tiễu phỉ, diệt trừ thám báo, biệt kích; tham gia nhiều trận đánh, bắt sống hàng trăm tên địch; bắn rơi nhiều máy bay địch, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Phát huy truyền thống hào hùng, trong những năm qua, lực lượng DQTV Điện Biên được xây dựng theo hướng ”vững mạnh, rộng khắp”, bảo đảm số lượng và chất lượng. Hiện nay đã củng cố, xây dựng được 274 cơ sở DQTV, quân số đạt 2,2% dân số; tỷ lệ đảng viên đạt 27% quân số. Kết quả huấn luyện hàng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi đạt 75% trở lên. Lực lượng DQTV đã phối hợp với công an, bộ đội tổ chức hàng nghìn lượt tuần tra, phát hiện và xử lý hàng trăm vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Từ năm 2015 đến nay, lực lượng DQTV Điện Biên đã tham gia 342 cuộc diễn tập khu vực phòng thủ, chiến đấu phòng thủ, diễn tập ứng phó bão lũ, ứng phó cháy rừng cấp tỉnh, huyện, xã bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Phóng viên: Thời gian qua lực lượng DQTV còn đóng góp quan trọng trong xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh. Đồng chí có thể nói rõ hơn?
Đại tá Lê Văn Sơn: Những năm gần đây, không chỉ ở Điện Biên mà hầu hết các địa phương, nhất là địa bàn biên giới, các thế lực thù địch luôn tìm cách lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc để xuyên tạc, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân. Bằng sự chủ động nắm tình hình, DQTV đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng đấu tranh, ngăn chặn, không để hình thành điểm “nóng” về an ninh trật tự.
Lực lượng DQTV cũng phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng - an ninh; tích cực tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.
Điện Biên là tỉnh miền núi, biên giới, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai. Trước tình hình đó, DQTV của tỉnh luôn bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với bộ đội địa phương, bộ đội biên phòng, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân kịp thời thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần tái thiết cuộc sống. Điển hình là cơn bão số 2, số 3 năm 2024, toàn tỉnh đã huy động hơn 1.456 dân quân tham gia khắc phục hậu quả, tìm kiếm cứu nạn; dọn dẹp bùn đất giúp 66 hộ dân; giải phóng hàng nghìn mét khối bùn đất, khôi phục và dọn dẹp hơn 5km đường giao thông, đảm bảo an toàn cho nhân dân tại xã Mường Pồn, huyện Điện Biên.
PV: Với đặc thù một tỉnh miền núi, biên giới, đồng chí có thể cho biết phương hướng, nhiệm vụ để phát huy vai trò của lực lượng DQTV trong thời gian tới?
Đại tá Lê Văn Sơn: Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Điện Biên xác định tập trung tham mưu xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, toàn diện, trong đó lấy chất lượng chính trị làm trọng tâm. Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong DQTV, nâng cao tỷ lệ cán bộ, đảng viên, bảo đảm đủ các thành phần binh chủng theo quy định. Đồng thời, tiếp tục kiện toàn tổ chức, bảo đảm số lượng hợp lý và chất lượng ngày càng cao.
Tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. DQTV cần phối hợp chặt chẽ với quân đội, công an và các lực lượng khác, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, củng cố khu vực phòng thủ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.
Cùng với đó, chú trọng công tác huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng ứng phó với các tình huống thực tế. Nội dung huấn luyện bảo đảm sát yêu cầu nhiệm vụ của từng địa bàn, nhất là địa bàn biên giới, gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả bão lũ, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy rừng, bảo vệ môi trường và thực hiện các nhiệm vụ phòng thủ dân sự khác.
Bộ CHQS tỉnh tiếp tục chú trọng tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương bảo đảm tốt chế độ, chính sách cho lực lượng DQTV, nhất là ở khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Việc thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định của Luật DQTV không chỉ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ DQTV mà còn giúp củng cố lòng tin, động viên lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!
ĐỨC HẠNH (thực hiện)