Tham quan vườn trồng dâu tây và tự tay thu hoạch đang trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn du khách. Nhiều nhà vườn trên địa bàn đã đầu tư mô hình du lịch mới mẻ này, góp phần làm cho hoạt động du lịch của tỉnh thêm phong phú, đa dạng.
Thời gian gần đây, tại địa bàn TP. Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên xuất hiện nhiều vườn dâu tây “siêu sạch” phục vụ khách tham quan. Có thể kể đến như Farm Dâu tây tươi tự hái của anh Bùi Đình Nguyên, bản Him Lam 2, phường Him Lam, TP. Điện Biên Phủ. Đây là một trong những vườn dâu tự hái trong nhà kính được đầu tư hệ thống tưới tiêu tự động, mở cửa đón khách với cách làm khá bài bản.
Vườn dâu rộng 1.000m2 của anh Bùi Đình Nguyên được canh tác theo công nghệ mới. Cây dâu tây trồng trên dàn cao khoảng 1m so với mặt đất chứ không canh tác trên luống đất như truyền thống.
Nhờ chăm sóc dâu tây trong nhà kính công nghệ cao, cây phát triển và sinh trưởng tốt. Chủ vườn áp dụng hệ thống tưới nước tự động và “nói không” với các loại hóa chất nên sản phẩm được khách hàng ưu tiên lựa chọn, đánh giá an toàn với sức khỏe. Trung bình mỗi tuần, Farm Dâu tây tươi tự hái của anh Nguyên đón khoảng 40-50 khách thăm quan, thu hái.
Nằm cách trung tâm TP. Điện Biên Phủ không xa là nhiều vườn dâu tại các xã: Nà Tấu, Mường Phăng cũng đang vào độ chín rộ. Nơi đây thường xuyên được các tín đồ đam mê chụp ảnh và là địa điểm lý tưởng để thưởng thức, mua về với số lượng lớn.
Vào thời gian này, du khách không những được ngắm nhìn sắc màu đỏ đầy tươi mới của những quả dâu khắp khu vườn mà còn có cơ hội thưởng thức những quả dâu ngon ngọt mới hái từ trên cây xuống. Đem đến những góc check-in đẹp lung linh.
Thực tế mô hình trồng và thu hái dâu tây còn một số hạn chế về cơ sở hạ tầng như bãi đậu xe cho du khách, khu vực giới thiệu sản phẩm hay nhà vườn còn yếu về nghiệp vụ du lịch... Thời gian tới, để du lịch mùa dâu tây phát triển hiệu quả, cần sự quan tâm, hỗ trợ của các ngành, đơn vị địa phương; cũng như đầu tư hơn nữa của nhà vườn, tiếp tục nhân rộng loại hình du lịch nông nghiệp này.