Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng “thế trận lòng dân” bảo vệ biên giới

07:16 - Thứ Tư, 02/03/2022 Lượt xem: 4923 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh luôn chú trọng huy động, tập hợp các lực lượng xây dựng “thế trận lòng dân” để quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới. Trong đó, không ngừng đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; giúp cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở; giúp người dân phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói, giảm nghèo bền vững được xem là những giải pháp quan trọng hàng đầu.

Đồn Biên phòng Pa Thơm tặng quà người dân trên địa bàn trong Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản năm 2022”.

Những năm qua, tình hình chủ quyền lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại khu vực biên giới (KVBG) trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Tuy nhiên, tỉnh ta có đường biên giới dài, địa bàn biên giới rộng, cơ sở hạ tầng KVBG còn nhiều khó khăn. Các thế lực thù địch đẩy mạnh thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, triệt để lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá. Hoạt động tuyên truyền thành lập “Nhà nước riêng”, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo tuyên truyền trái pháp luật, di cư tự do, xuất nhập cảnh trái phép và hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tình hình dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, BĐBP tỉnh có nhiều giải pháp xây dựng, củng cố vững chắc “thế trận lòng dân” để quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Để xây dựng “thế trận lòng dân” bảo vệ biên giới, BĐBP xác định công tác tuyên truyền, vận động là một trong những yếu tố then chốt, quyết định, phải được tiến hành đồng bộ, thường xuyên, liên tục. Theo đó BĐBP tỉnh đã chỉ đạo cơ quan nghiệp vụ, các đồn biên phòng chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã KVBG không ngừng nâng cao chất lượng tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của địa phương tới nhân dân các dân tộc KVBG. Trọng tâm là: Luật Biên giới quốc gia; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; Luật Cư trú… Thông qua công tác tuyên truyền nhằm chỉ ra cho nhân dân thấy bản chất, âm mưu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch để người dân nhận biết, chủ động đấu tranh làm thất bại âm mưu của kẻ thù. Năm 2021, BĐBP tỉnh đã tổ chức tuyên truyền quần chúng nhân dân không tin, không nghe theo kẻ xấu được 1.209 buổi cho 58.660 lượt người nghe. Trong đó đã tuyên truyền vận động 126 hộ, 841 khẩu không di cư tự do, ổn định cuộc sống, sản xuất; tổ chức 8 buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật kết hợp biểu diễn văn nghệ, cấp phát tờ rơi đến 2.658 lượt cán bộ, nhân dân các xã: Leng Su Sìn, Chung Chải, Mường Nhé, Nậm Kè, Na Cô Sa, Nậm Nhừ.

Thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và củng cố lòng tin của nhân dân các dân tộc biên giới đối với Đảng, Nhà nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Từ đó góp phần thu hút 96 tập thể và 3.458 hộ, 11.183 người đăng ký tự quản 415,22km/455,573km đường biên giới; 89 tập thể và 3.277 hộ, 7.211 người đăng ký tự quản 136 mốc quốc giới; 274 tổ với 2.184 thành viên tự quản an ninh trật tự thôn, bản.  Thông qua “Hòm thư tố giác tội phạm”, năm 2021 nhân dân đã cung cấp 232 tin, trong đó 138 tin có giá trị, làm cơ sở đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm trên địa bàn. Lực lượng BĐBP cùng Nhân dân các dân tộc KVBG  tiến hành 535 đợt tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc với 4.419 lượt người tham gia; tham gia giải quyết 28 vụ việc phức tạp; phát hiện, bắt giữ xử lý 44 vụ, 150 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép; vận động nhân dân giao nộp, thu giữ 150 khẩu súng tự chế các loại. 

Cùng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, BĐBP tỉnh luôn làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương duy trì nền nếp, hiệu quả chế độ ra nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng cao. Năm 2021, BĐBP tỉnh tham mưu, phối hợp cấp ủy, chính quyền cơ sở thành lập mới 27 chi bộ; bồi dưỡng kết nạp 196 đảng viên, củng cố 309 tổ chức Đảng, 73 các tổ chức chính trị - xã hội khác... góp phần củng cố và phát huy tốt vai trò lãnh đạo, quản lý điều hành của cơ sở chính trị các xã biên giới.

Giúp dân lao động sản xuất, BĐBP tỉnh đã tổ chức 1.568 ngày công phối hợp làm mới và sửa 95km đường thôn, bản; tu sửa 6km kênh mương thủy lợi; trồng rừng, khai hoang phục hóa 72ha; chăm sóc và thu hoạch 16,4ha hoa màu; giúp dân sửa chữa và làm mới 27 căn nhà; huy động 358 lượt cán bộ, chiến sĩ đóng góp 429 công, 23 lượt phương tiện giúp dân phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, di dời 8 căn nhà, 23 người đến nơi an toàn; ủng hộ nhân dân bị ảnh hưởng thiên tai 14,3 triệu đồng... Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh còn vận động các nhà hảo tâm ủng hộ 60.000 cây quế giống, 3.000 cây sa nhân giống và 3 tấn phân bón cho các hộ gia đình khó khăn ở KVBG với tổng trị giá gần 200 triệu đồng; xây dựng 1 điểm trường trị giá 700 triệu đồng; tặng quà, dụng cụ học tập cho học sinh nghèo ở KVBG trị giá 679,8 triệu đồng.

Bài, ảnh: Mạnh Thắng
Bình luận

Tin khác

Back To Top