Vấn đề kỳ này
ĐBP - Đang cao điểm mùa nắng nóng, cũng là “mùa đốt nương” của bà con vùng cao. Do vậy, nhiều tuần qua, khí hậu khu vực TP. Điện Biên Phủ nói riêng, tỉnh Điện Biên nói chung rất ngột ngạt.
ĐBP - Đây là một trong những nội dung yêu cầu của UBND tỉnh tại Công văn số: 1728/UBND-KTN, ban hành ngày 16/4/2024, về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý đốt dọn thực bì gây nguy cơ cháy rừng, ảnh hưởng đến môi trường và một số hoạt động hướng tới Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
ĐBP - Thời tiết hanh khô kéo dài những ngày gần đây dẫn đến nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Để chủ động giải pháp hạn chế các vụ cháy gây thiệt hại về rừng, lực lượng chức năng và các địa phương trong tỉnh luôn xác định phòng cháy là yếu tố cốt lõi. Trong đó tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho người dân nắm bắt các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR); góp phần nâng cao nhận thức về PCCCR cho cộng đồng cũng như mỗi người dân.
ĐBP - Ngày 15/4, Chi cục Kiểm lâm tỉnh ra Thông báo về việc dự báo nguy cơ cháy rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 15 - 21/04/2024.
ĐBP - Trước tình trạng nắng nóng, khô hạn diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công điện số 1536/CĐ-UBND về tăng cường công tác quản lý đốt dọn thực bì, quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2024 trên địa bàn tỉnh.
ĐBP - Những năm qua, lực lượng Kiểm lâm tỉnh tăng cường phối hợp với các đơn vị, địa phương nắm tình hình địa bàn, tổ chức nhiều đợt tuần tra, bảo vệ rừng. Qua đó, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng, hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp, góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên rừng trên địa bàn.
ĐBP - Thời tiết hanh khô những ngày gần đây làm nhiều cánh rừng của tỉnh đặt trong mức cảnh báo cháy rừng cấp cao. Tổ tuần tra bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng ở mỗi cộng đồng nỗ lực cùng với lực lượng chức năng tăng cường tuần tra nhằm phát hiện, xử lý sớm tình huống xấu phát sinh, bảo vệ tốt nhất diện tích rừng tại mỗi địa phương.
ĐBP - Tỉnh Điện Biên hiện có hơn 415.000ha rừng. Từ sau tết Nguyên đán 2024, đặc biệt từ ngày 19/2 đến nay, do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng, gió Lào, các diện tích rừng trên địa bàn tỉnh đều đang ở mức cảnh báo cháy từ cấp 4 đến cấp 5 - mức rất nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm. Hiện nay các địa phương, lực lượng chức năng đang tập trung nhân lực, khẩn trương triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).
ĐBP - Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng năm 2023 là khoảng thời gian nỗ lực của đội ngũ những người giữ rừng tại Khu Dự trữ thiên nhiên Mường Nhé. Với diện tích rừng và đất lâm nghiệp, trải dài trên 5 xã vùng đệm song Ban Quản lý Khu Dự trữ thiên nhiên Mường Nhé không chỉ làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, mà còn đóng góp rất tích cực vào công tác phát triển rừng.
ĐBP - Xác định công tác bảo vệ diện tích rừng giáp ranh là một nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, Hạt Kiểm lâm huyện Mường Nhé đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương có diện tích rừng giáp ranh để giữ rừng. Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, xử lý các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp cũng như đẩy mạnh tuyên truyền tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức bảo vệ rừng của người dân, cộng đồng khu vực giáp ranh.
ĐBP - Bên cạnh triển khai thực hiện tốt công tác trồng, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng, ngành Kiểm lâm tỉnh còn chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản trên địa bàn. Tạo môi trường thuận lợi cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, góp phần giải quyết việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.