Bộ đội Hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy

Đổi thay ở Kho xăng dầu H8

15:32 - Thứ Năm, 10/03/2022 Lượt xem: 3446 In bài viết

Đến công tác tại Kho xăng dầu H8 (Cục Hậu cần, Quân khu 1), chúng tôi bất ngờ khi thấy những dãy nhà kho xập xệ, xuống cấp trước đây đã được thay bằng những khu nhà gọn gàng, ngăn nắp cùng hệ thống bể chứa hiện đại, xung quanh là vườn cây, thảm cỏ, đường bê tông được quy hoạch đồng bộ, khoa học...

Nhân viên Kho xăng dầu H8 bảo quản hệ thống van kỹ thuật tại khu bể chứa nhiên liệu. Ảnh: Huy Trung

Các kho, bể chứa có đủ bảng biểu, nội quy, bảng hướng dẫn quy trình tiếp nhận, sổ theo dõi cấp phát, sơ đồ công nghệ, lý lịch của các loại nhiên liệu. Hệ thống bể chứa đều có mái che và lắp đặt đồng bộ van hô hấp, van an toàn; các nhà kho có thể cấp phát bằng phương pháp tự chảy, không bị gián đoạn ngay cả khi mất điện...

Trao đổi với Thiếu tá Lê Trung Dũng, Chủ nhiệm kho H8, chúng tôi được anh chia sẻ: “Cách đây khoảng chục năm, toàn bộ hệ thống nhà kho do xây dựng từ lâu nên đã xuống cấp trầm trọng. Trước thực trạng đó, cùng với sự quan tâm đầu tư kinh phí của cấp trên, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đơn vị đã bỏ ra hàng nghìn ngày công cải tạo, xây mới, củng cố hệ thống kho tàng và các khu tiếp nhận, cấp phát, sinh hoạt; bổ sung hệ thống giàn, giá, bảng biển, hệ thống điện, chống sét. Nhờ đó, nhà kho ngày càng khang trang, chính quy, hiện đại hơn”.

Tham quan hệ thống nhà kho, chúng tôi nhận thấy, đơn vị đã phân loại, đưa lượng xăng, dầu dự trữ sẵn sàng chiến đấu và thường xuyên bảo quản riêng theo từng loại; có sơ đồ mặt bằng, đánh dấu số thứ tự, thuận tiện cho công tác kiểm tra, bảo vệ; đối với kho dầu, mỡ thì tổ chức phân lô, phân loại, sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ, có thẻ kho theo dõi cụ thể từng chủng loại. Hệ thống sổ sách, bảng chỉ tiêu lý, hóa, quy cách chất lượng, quy chế xuất, nhập, thẻ kho thường xuyên được hoàn thiện; các thiết bị lắp đặt trên bể chứa, trạm bơm, giàn cấp phát, cột tra... được kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên nên bảo đảm tốt tình trạng kỹ thuật. 

Ngoài số phương tiện, dụng cụ phòng cháy, chữa cháy chuyên dùng, kho còn lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống trang, thiết bị chữa cháy và làm mát tự động. Hằng ngày, chỉ huy kho đều tổ chức lực lượng kiểm tra nghiêm ngặt tình trạng kỹ thuật từng kho, bể; hằng tuần, tổ chức luyện tập phương án, nâng cao khả năng xử trí các tình huống cháy nổ cho cán bộ, chiến sĩ. Vừa qua, chỉ huy kho còn chủ động ký biên bản hợp tác với lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn đóng quân để sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau khi có tình huống...

Để tránh tình trạng xuống cấp xăng, dầu, kho thực hiện cấp cũ, thay mới; sắp xếp, bảo quản nghiêm ngặt những mặt hàng có giá trị cao, dễ biến đổi chất lượng theo nhiệt độ. Kho còn chủ động đề xuất cơ quan nghiệp vụ bố trí thời gian tiếp nhận, cấp phát nhiên liệu khi thời tiết mát mẻ nhằm giảm sự bay hơi; tích cực đầu tư kinh phí mua sắm, bổ sung thêm các trang, thiết bị có khả năng bảo ôn tốt nhằm tránh hiện tượng rò rỉ, thất thoát.

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp trên, những năm gần đây, tỷ lệ hao hụt xăng, dầu của Kho xăng dầu H8 thường xuyên giảm so với định mức trên giao bình quân 0,33%/năm; hệ thống kho, trạm bảo đảm an toàn tuyệt đối, đơn vị trở thành điểm sáng trong thực hiện Phong trào thi đua “Quản lý, sử dụng xăng dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả” của Quân khu 1 và toàn quân.

P.V (theo QĐND)
Bình luận

Tin khác

Back To Top