Phối hợp quản lý biên giới, cửa khẩu Việt - Lào

07:00 - Chủ Nhật, 04/12/2022 Lượt xem: 4685 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh chủ động phối hợp với cơ quan chức năng 2 tỉnh Phoong Sa Ly và Luông Pha Băng (nước CHDCND Lào) triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý biên giới. Qua đó góp phần củng cố, duy trì đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai bên; giữ vững môi trường hòa bình, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Tháng 10/2022, BĐBP tỉnh hội đàm trao đổi nâng cao chất lượng thực hiện quy chế biên giới với Công an tỉnh Luông Pha Băng (Lào).

Bộ đội Biên phòng tỉnh được giao nhiệm vụ, quản lý, bảo vệ đoạn biên giới quốc gia dài 455,573km, trong đó tuyến biên giới Việt Nam - Lào dài 414,712km. Địa bàn biên giới Việt - Lào phía tỉnh ta có 27 xã thuộc 4 huyện (Điện Biên, Mường Chà, Nậm Pồ, Mường Nhé); phía bạn gồm các bản, khu thuộc 2 tỉnh Phoong Sa Ly và Luông Pha Băng. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tư lệnh BĐBP, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác đối ngoại biên phòng, nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ biên giới các bên, BĐBP tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới phía bạn thực hiện tốt các hiệp định, hiệp ước và quy chế về biên giới, cửa khẩu; làm giảm bất đồng, tăng điểm đồng thuận trong giải quyết các tồn tại về biên giới, lãnh thổ.

Những năm gần đây, hình an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Lào cơ bản ổn định, mối quan hệ giữa nhân dân và lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới hai bên được duy trì tốt. Thường xuyên tiến hành gặp gỡ định kỳ, đột xuất để thông báo, trao đổi, nắm bắt tình hình, biện pháp phối hợp giải quyết nhanh, dứt điểm các vụ việc trên biên giới. Công tác phối hợp trao đổi tình hình và đấu tranh phòng, chống tội phạm có nhiều chuyển biến tích cực, hiệu quả. Tuy nhiên, từ cuối năm 2021, tình hình biên giới Việt - Lào diễn biến phức tạp: Tình trạng di cư tự do, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, dịch bệnh diễn biến phức tạp; tội phạm về ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm xuyên quốc gia; tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép, buôn lậu, gian lận thương mại... tiếp tục gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi, khó kiểm soát. Đặc biệt một số phần tử tích cực hoạt động tuyên truyền thành lập “Nhà nước Mông” nhằm chống phá sự đoàn kết giữa các dân tộc, giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền với Nhân dân khu vực biên giới.

Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo các đồn biên phòng vận dụng các hình thức, phương pháp đối ngoại linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với điều kiện và tập quán dân cư của từng tuyến biên giới như: Gặp gỡ, hội đàm, xây dựng và tổ chức tốt các quy chế bảo vệ biên giới, phối hợp tuần tra chung và đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, kết nghĩa với các đồn, trạm biên phòng bên phía đối diện; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương bên kia biên giới, giải quyết dứt điểm các vụ việc xảy ra.

Hàng năm Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Điện Biên phối hợp với tỉnh bạn tổ chức các buổi hội đàm (cấp tỉnh) phối hợp xây dựng, kiện toàn và đưa ra các giải pháp thực hiện hiệu quả quy chế quản lý biên giới. BĐBP tỉnh phối hợp với biên phòng và công an các tỉnh bạn; các đồn biên phòng tỉnh ta và các đại đội biên phòng, trạm công an phía bạn thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, nắm bắt tình hình an ninh biên giới; tập huấn, trau dồi trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Từ đầu năm đến nay, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã phối hợp cùng lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào tiến hành hàng chục cuộc gặp gỡ ở các cấp: Hội đàm cấp tỉnh 1 lần; hội đàm, trao đổi thường xuyên cấp đồn, trạm biên phòng Việt Nam với lực lượng bảo vệ biên giới và chính quyền đối diện 28 lần với 174 lượt người tham gia; BĐBP tỉnh đã tổ chức tuần tra song phương 52 lần với 420 lượt người tham gia. Lực lượng BĐBP các đồn, trạm kiểm soát các bên phối hợp chặt chẽ trong kiểm soát xuất, nhập cảnh và tuyên truyền đối ngoại cho hàng nghìn lượt người ra, vào Việt Nam. BĐBP tỉnh còn trao đổi qua thư với lực lượng bảo vệ biên giới phía bạn hàng trăm lượt về thông tin phối hợp bảo vệ biên giới. Cùng với đó chỉ đạo các đồn biên phòng đẩy mạnh công tác kết nghĩa với phía bạn; đến cuối tháng 11/2022, đã tổ chức được 7 cặp kết nghĩa giữa các đồn biên phòng Việt Nam với các đại đội biên phòng Lào. Từ đầu năm đến nay, thông qua công tác phối hợp trao đổi thông tin, đấu tranh ngăn chặn tội phạm, BĐBP tỉnh đã phát hiện, xử lý 1.434 trường hợp vi phạm Luật Biên giới quốc gia; triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, tang vật thu giữ gồm: 102,926kg hêrôin, 335.096 viên ma túy tổng hợp, 1kg ma túy đá.

Bài, ảnh: Mạnh Thắng
Bình luận

Tin khác

Back To Top