Góp sức trẻ xây dựng bản làng no ấm

09:37 - Thứ Bảy, 15/07/2023 Lượt xem: 4899 In bài viết

ĐBP - Cần mẫn đến những bản làng xa xôi, tuyên truyền, vận động bà con phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bài trừ các hủ tục…, bằng nhiều việc làm thiết thực, thời gian qua đội viên trí thức trẻ tình nguyện (TTTTN), Ðoàn KT- QP 379, Quân khu 2 công tác, làm việc tại Khu KT- QP Mường Chà đang từng ngày làm thay da, đổi thịt nơi miền biên viễn xa xôi của Tổ quốc.

Trí thức trẻ tình nguyện, Ðoàn KT- QP 379, Quân khu 2 giúp bà con bản Ðệ Tinh 2, xã Phìn Hồ (huyện Nậm Pồ) dựng nhà.

Gặp đội viên TTTTN Lò Văn Hưng, quê ở xã Nà Hỳ, (Nậm Pồ) tại hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Dự án 174, tăng cường TTTTN đến công tác tại Khu KT-QP Mường Chà, đợt 1 giai đoạn 2021 - 2030 ở Ðoàn KT-QP 379, tôi ấn tượng với những kết quả mà đội sản xuất và xây dựng cơ sở chính trị số 8 (Ðội 8) của Hưng đạt được sau hơn 1 năm thực hiện dự án.

Năm qua, Lò Văn Hưng cùng cán bộ, nhân viên Ðội 8 tích cực hướng dẫn hơn 60 hộ dân thực hiện dự án nuôi bò sinh sản, nuôi dê tại xã Nà Hỳ, nuôi lợn tại xã Nà Khoa. Hưng mong muốn sẽ tiếp tục được cống hiến sức trẻ, mang kiến thức được trang bị ở nhà trường để tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, xóa đói giảm nghèo. Lò Văn Hưng chia sẻ: “Sau khi tốt nghiệp Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Ðiện Biên, tôi viết đơn tham gia Dự án 174 và được tuyển dụng. Làm việc ở Ðội 8, tôi thường xuyên được chỉ huy đội cử xuống các xã Nà Hỳ, Nà Khoa, Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ, hướng dẫn bà con kỹ thuật chăn nuôi tập trung, trồng trọt, giúp bà con phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống”.

Cùng chung cảm nhận, bạn Pòng Văn Nam, tốt nghiệp Trường Ðại học Thái Bình, đội viên TTTTN công tác ở Ðội 1, Ðoàn KT- QP 379, quê ở xã Phìn Hồ (Nậm Pồ) luôn cảm thấy hào hứng mỗi lần xuống bản. Nam có nhiều thuận lợi hơn các bạn khác ở Ðoàn, bởi em là người con của bản. Pòng Văn Nam giao tiếp thành thạo tiếng đồng bào, hiểu được phong tục tập quán của địa phương. Pòng Văn Nam tâm sự: “Là người bản địa nên tôi thường xuyên cùng Hội Phụ nữ, Ðoàn Thanh niên xã Phìn Hồ tuyên truyền kiến thức về chăm sóc sức khoẻ cho phụ nữ và người dân. Tôi hướng dẫn giúp bà con biết cách chăn nuôi lợn, gà, nuôi ngan thương phẩm. Tôi rất vui vì thời gian qua bản thân đã làm được nhiều việc để giúp đỡ bà con quê hương mình”. 

Còn cô y sĩ Lò Minh Huyền đảm nhiệm công việc khám bệnh, tư vấn, chăm sóc sức khoẻ cho bà con trong vùng và cán bộ, nhân viên Ðoàn KT- QP 379. Hơn 1 năm gắn bó với Bệnh xá quân - dân y, Ðoàn KT - QP 379, Lò Minh Huyền có nhiều kỷ niệm trong những chuyến đi xuống thôn, bản khám bệnh, chăm sóc, tư vấn sức khoẻ, cấp phát thuốc cho bà con; tuyên truyền giúp người dân các biện pháp phòng tránh thai, ăn, ở hợp vệ sinh.

Y sĩ Lò Minh Huyền chia sẻ: Mới đây, bệnh nhân Lò Thị Chiến, bản Tân Phong, xã Si Pa Phìn được người nhà đưa đến bệnh xá. Chị Chiến bị đau dây thần kinh toạ, nằm ở bệnh xá điều trị mấy ngày thì chị đã hoàn toàn khoẻ mạnh. Hôm trước khi chúng em xuống bản Tân Phong khám bệnh, tư vấn sức khoẻ cho bà con, gặp lại bệnh nhân Lò Thị Chiến, chị mời chúng em vào nhà ăn cơm, trò chuyện, khiến em rất xúc động. Ðáp lại tình cảm ấy, em tự nhủ bản thân cần phấn đấu, khám và điều trị giúp được nhiều người hơn nữa, để họ vượt qua những khó khăn, có sức khỏe, tinh thần tốt, an tâm lao động, sản xuất.

Ông Vàng A Thính, Chủ tịch UBND xã Nậm Nhừ (huyện Nậm Pồ) chia sẻ: Ðịa phương có 100% là đồng bào người Mông, tỉ lệ hộ nghèo chiếm hơn 74%. Trên địa bàn còn tồn tại nạn tảo hôn, các cặp vợ chồng sinh nhiều con… Những năm qua đội viên TTTTN Ðội 8, Ðoàn KT- QP 379 tích cực chung tay giúp địa phương triển khai hiệu quả các mô hình phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống mới, tham gia các hoạt động chính sách xã hội ở địa phương, qua đó đã từng bước làm thay đổi tư duy, nếp nghĩ, cách làm của người dân địa phương chúng tôi.

Qua hơn 1 năm thực hiện Dự án 174, công việc của đội viên TTTTN, Ðoàn KT - QP 379, Quân khu 2, được minh chứng bởi những việc làm thiết thực, hiệu quả như: tham gia Dự án bộ đội gắn với dân bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số, có 663 hộ dân tham gia thực hiện mô hình chăn nuôi bò sinh sản, nuôi dê, lợn, ngan, gà, trồng mít, trồng vải; hướng dẫn bà con làm chuồng trại chăn nuôi tập trung với trên 4.140 lượt người dân tham gia; phối hợp tuyên truyền, vận động 120 em trong độ tuổi tiếp tục đến trường. Bên cạnh đó, đội viên TTTTN còn tích cực tuyên truyền Luật Hôn nhân và gia đình, các biện pháp phòng, tránh thai; tuyên truyền ngăn chặn, đẩy lùi nạn tảo hôn; khám bệnh, cấp thuốc, tiêm phòng cho trẻ em và người dân trong vùng dự án; huy động hàng trăm ngày công phối hợp với các nhà trường làm mới các lớp học tại nhiều điểm bản…

Thượng tá Lưu Lương Bằng, Phó Ðoàn trưởng, Trưởng ban Quản lý dự án 174, Ðoàn KT - QP 379 khẳng định: Khắc phục những khó khăn khi công tác ở địa bàn biên giới, miền núi, song với sức trẻ, lòng nhiệt huyết, sáng tạo của tuổi trẻ, thời gian qua đội viên TTTTN Ðoàn KT - QP 379 luôn sát cánh cùng cán bộ, nhân viên các đội sản xuất, tích cực xuống từng thôn, bản giúp địa phương phát triển kinh tế, văn hoá, giáo dục, xoá đói, giảm nghèo, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần thay đổi diện mạo cuộc sống đồng bào trong vùng dự án, củng cố vững chắc thế trận quốc phòng, an ninh nơi cực Tây Tổ quốc.

Cao Mạnh Tường
Bình luận

Tin khác

Back To Top