Phát huy sáng kiến ở Kho J250

09:46 - Thứ Ba, 09/07/2024 Lượt xem: 3684 In bài viết

“Nhờ ứng dụng sáng kiến “Giá đỡ nâng, hạ máy khởi động xe ô tô quân sự” nên hiệu quả làm việc tăng lên, rút ngắn thời gian thao tác, tiết kiệm nhân lực, vật lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo dưỡng, sửa chữa xe-máy quân sự”, Thượng tá Đoàn Quang Tuệ, Phó chủ nhiệm Kho J250 (Cục Xe-Máy, Tổng cục Kỹ thuật) nói về việc ứng dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ công tác chuyên môn của đơn vị.

Sáng kiến “Giá đỡ nâng, hạ máy khởi động xe ô tô quân sự” do Ban Hậu cần-Kỹ thuật nghiên cứu, thiết kế, lắp ráp thành công, ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn nhiệm vụ. Đây là một trong 9 sáng kiến của Kho J250 hoàn thành năm 2023. Với nhiệm vụ tiếp nhận, bảo quản, bảo dưỡng, cấp phát các trang thiết bị, vật tư ô tô dự trữ quốc gia, dự trữ quốc phòng, phục vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu cho các đơn vị phía Nam, Kho J250 coi trọng áp dụng kỹ thuật công nghệ nâng cao chất lượng công tác chuyên môn. Từ quản lý sổ sách, phân loại hàng hóa, vật tư, theo dõi chất lượng, kiểm soát cấp phát... đến sửa chữa, bảo dưỡng, phòng, chống cháy, nổ luôn được Đảng ủy, chỉ huy Kho lãnh đạo, chỉ đạo giám sát chặt chẽ, khuyến khích các đơn vị ứng dụng phần mềm điện tử, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để tiết kiệm sức lao động. Bởi vậy, các kho, trạm, xưởng đều nỗ lực thi đua phát huy sáng kiến, nâng cao hiệu quả quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa. Thượng tá Nguyễn Đức Minh, Chính trị viên Kho J250 chia sẻ: “Một trong những nội dung quan trọng thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng của Kho là ứng dụng kỹ thuật công nghệ, thi đua nghiên cứu, sáng tạo. Đảng ủy, chỉ huy Kho luôn tạo mọi thuận lợi, hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần để cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật phát huy sáng kiến, phục vụ trực tiếp công tác chuyên môn”.

Cán bộ Trạm Bảo dưỡng - Sửa chữa (Kho J250) giới thiệu sáng kiến ứng dụng vào công tác chuyên môn. 

Từ sự hỗ trợ thiết thực của chỉ huy Kho, phong trào thi đua sáng tạo đã lan tỏa đến mọi cán bộ, nhân viên. Trong 5 năm gần đây, Kho J250 đã nghiên cứu thành công hơn 50 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng trực tiếp vào các hoạt động của Kho, tiết kiệm hàng chục nghìn lít xăng, dầu và nhiều ngày công lao động. Điển hình như các sáng kiến: "Dụng cụ quay tời nâng, hạ lốp dự phòng xe Ural 4320" (Ban Hậu cần-Kỹ thuật); "Bộ dụng cụ quay vi-sai cầu xe" (Phân kho Vật tư); "Vam tháo lắp vòng bi ô tô quân sự" (Xưởng Cơ khí-Mộc); "Cáp cứng cứu kéo các loại xe" (Phân kho Xe dự trữ quốc gia)... Nhiều sáng kiến đã được vinh danh tại Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội và hội thi cấp Tổng cục Kỹ thuật.

Năm 2024, các đơn vị thuộc Kho J250 đăng ký hoàn thành 12 sáng kiến. Các sáng kiến này đều xác định rõ tính cấp thiết, mục tiêu, nội dung đạt được và khả năng ứng dụng thực tiễn. Hội đồng khoa học của Kho thẩm định ý tưởng ban đầu, bảo đảm khả thi mới chỉ đạo triển khai thực hiện và đề nghị đầu tư kinh phí hỗ trợ trong trường hợp cần thiết. Đại tá Nguyễn Toàn Thắng, Chủ nhiệm Kho J250 chia sẻ: “Tất cả sáng kiến của Kho đều xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn quá trình làm việc của đội ngũ cán bộ, nhân viên, thợ sửa chữa nên tính khả thi cao. Sau khi được nghiệm thu, những sáng kiến này trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa... khẳng định uy tín, thương hiệu của Kho J250; đồng thời giúp người thợ vơi bớt mệt nhọc, vất vả và bảo đảm an toàn trong công việc thường ngày”.

Theo QĐND
Bình luận

Tin khác

Back To Top