Học sinh Hà Nội đạt Huy chương vàng Olympic sinh học quốc tế

08:36 - Thứ Hai, 15/07/2024 Lượt xem: 2762 In bài viết

Trong số 3 học sinh đạt Huy chương vàng Olympic sinh học quốc tế năm 2024, có 1 học sinh Hà Nội, góp phần đem lại thành tích của đội tuyển Việt Nam đứng thứ 3/81 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự.

Trong số 3 học sinh đạt Huy chương vàng Olympic sinh học quốc tế năm 2024, có 1 học sinh Hà Nội, góp phần đem lại thành tích của đội tuyển Việt Nam đứng thứ 3/81 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự.

Cả 4/4 thành viên đội tuyển Olympic sinh học Việt Nam đều đạt huy chương. Ảnh: Bộ GD-ĐT.

Ngày 14-7, thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic sinh học quốc tế năm 2024 với 4 học sinh đều đạt huy chương, gồm 3 Huy chương vàng và 1 Huy chương bạc.

Đáng chú ý, em Đặng Tuấn Anh, học sinh lớp 12 chuyên sinh, Trường Trung học phổ thông Chu Văn An (Hà Nội) là một trong 3 học sinh đạt Huy chương vàng với số điểm cao, đã góp phần đem lại thành tích cho đội tuyển Việt Nam giành vị trí thứ 3/81 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự kỳ thi năm nay.

Hai học sinh đạt Huy chương vàng là Nguyễn Tiến Lộc, lớp 12 Trường Trung học phổ thông chuyên Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Nguyễn Sĩ Hiếu, lớp 12 Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú (Hải Phòng).

Thành viên còn lại của đội tuyển là Hồ Đức Trung, lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học, tỉnh Thừa Thiên - Huế giành Huy chương bạc.

Olympic sinh học quốc tế lần thứ 35 năm 2024 được tổ chức tại nước Cộng hòa Kazakhstan từ ngày 7-7 đến 13-7. Đây là kỳ thi có số đội tuyển tham gia lớn nhất từ trước tới nay gồm 81 quốc gia, vùng lãnh thổ với 320 thí sinh.

Các thí sinh trải qua 2 ngày thi chính thức với thời gian thi kéo dài từ 6 đến 8 giờ/ngày, gồm 1 ngày thi lý thuyết và 1 ngày thi thực hành. Đề thi đòi hỏi thí sinh am hiểu cả về lý thuyết và thành thạo kỹ năng thực hành, vận dụng hiệu quả kiến thức, kỹ năng của sinh học để giải quyết nhiều bài toán đa dạng của các vấn đề toàn cầu.

4/4 học sinh đạt 3 Huy chương vàng và 1 Huy chương bạc là thành tích tốt nhất của học sinh Việt Nam kể từ năm 2019 khi tham dự các kỳ Olympic sinh học. Đặc biệt, lần đầu tiên, nhiều học sinh Việt Nam đạt thành tích cao ở các bài thi thực hành, trong đó, tiêu biểu là em Đặng Tuấn Anh, học sinh Trường Trung học phổ thông Chu Văn An (Hà Nội).

Với niềm đam mê dành cho môn sinh học và sự hướng dẫn của các thầy, cô giáo, Đặng Tuấn Anh đã từng bước thể hiện năng lực trong cuộc thi học sinh giỏi môn sinh học các cấp với thành tích nổi bật: Giải Nhất với điểm số cao nhất của cụm trường Ba Đình - Tây Hồ (lớp 10, 11); thủ khoa học sinh giỏi các trường chuyên Duyên Hải - Đồng bằng Bắc Bộ (lớp 10, 11); giải Nhất học sinh giỏi thành phố (lớp 11) và đạt điểm cao nhất trong cuộc thi học sinh giỏi thành phố vòng chọn đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia (lớp 12); giải Nhì học sinh giỏi quốc gia (lớp 11) và giải Nhất học sinh giỏi quốc gia với điểm số cao nhất (lớp 12).

Đặng Tuấn Anh còn là học sinh giỏi toàn diện với điểm trung bình của cả 3 năm học đều trên 9,5. Em còn tích cực truyền niềm đam mê môn sinh học cho các học sinh chuyên sinh khóa dưới trong đội tuyển của thành phố.

Huy chương vàng của học sinh Đặng Tuấn Anh tại Olympic sinh học quốc tế năm nay một lần nữa khẳng định chất lượng giáo dục mũi nhọn cũng như công tác phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi của ngành Giáo dục Thủ đô.

Theo HNM
Bình luận

Tin khác

Back To Top