Đấu tranh chống tội phạm ma túy trên tuyến biên giới

08:43 - Thứ Năm, 10/11/2022 Lượt xem: 6819 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, tình hình mua bán, vận chuyển trái phép ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào qua địa bàn tỉnh Điện Biên diễn biến phức tạp. Đối tượng phạm tội ngày càng đa dạng và manh động. Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng tỉnh Điện Biên và các tỉnh biên giới nước CHDCND Lào đã tăng cường phối hợp đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến biên giới.

Công an huyện Điện Biên Đông chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan Điện Biên đấu tranh, bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển 12.000 viên ma túy tổng hợp.

Nguồn ma túy được mua bán, vận chuyển từ khu vực “Tam giác vàng” qua Lào vào tỉnh Điện Biên rồi đưa vào sâu nội địa hoặc sang nước thứ 3 để tiêu thụ. Phương thức của các đối tượng ngày càng tinh vi, manh động, luôn phòng thủ vũ khí “nóng” để sẵn sàng chống trả các lực lượng chức năng khi bị phát hiện. Để phòng chống hiệu quả tội phạm ma túy trên tuyến biên giới đòi hỏi cần có sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa các lực lượng chức năng. Các lực lượng: Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, lực lượng phòng chống tội phạm về ma túy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hải quan... đã chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp cụ thể, phù hợp với tình hình địa bàn để triệt phá các đường dây, các tụ điểm phức tạp về ma túy. Các tổ công tác liên ngành tăng cường tuần tra, kiểm soát, rà soát, lập danh sách các đối tượng nghi liên quan đến hoạt động mua bán ma túy trên tuyến biên giới để nắm tình hình, chủ động phát hiện sớm các manh mối về đường dây, ổ nhóm tội phạm ma túy. Các lực lượng thường xuyên trao đổi thông tin; hỗ trợ tích cực về nghiệp vụ nhằm phát huy hiệu quả trong phòng ngừa, phát hiện, điều tra tội phạm và truy bắt đối tượng. Đồng thời tích cực phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân khu vực biên giới cũng như tại các địa bàn, tuyến phức tạp nêu cao tinh thần cảnh giác, tố giác tội phạm. Bên cạnh đó, các lực lượng liên ngành đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm thông qua hợp tác song phương, đa phương với Công an thành phố Phổ Nhĩ (Trung Quốc) và Công an 6 tỉnh Bắc Lào.

Với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm ma tuý trên tuyến biên giới đã đạt được nhiều kết quả quan trọng như: Nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ các lực lượng phối hợp tiếp tục được nâng lên; phát huy được vai trò chủ công, nòng cốt, hiệp đồng chặt chẽ trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy ở khu vực biên giới, cửa khẩu; phối hợp tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm ma túy. Theo số liệu thống kê của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh), trong 10 tháng đầu năm 2022, đơn vị đã chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ 877 vụ, 987 đối tượng có hành vi phạm tội về ma túy (tăng 46 vụ, 60 đối tượng so với cùng kỳ năm 2021). Điển hình là tháng 5/2022, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) phát hiện một đường dây vận chuyển ma túy từ Lào vào địa bàn xã Mường Nhà (huyện Điện Biên) rồi vận chuyển đi huyện Điện Biên Đông tiêu thụ. Qua điều tra xác minh, các đối tượng trong đường dây có mối quan hệ thân tộc nên rất am hiểu về địa bàn xã biên giới Mường Nhà và huyện Điện Biên Đông. Thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi. Chúng chia thành các nhóm vận chuyển ma túy vào các địa bàn thông thuộc, thời gian vận chuyển không cố định, lợi dụng địa hình rừng núi, thời tiết mưa gió, đêm tối để vận chuyển. Để đấu tranh hiệu quả chuyên án, Ban chuyên án Công an tỉnh đã phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn xây dựng kế hoạch tỉ mỉ, sử dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ. Đến 6 giờ 30 phút ngày 7/6/2022 tại bản Ho Cớ, xã Na Son (huyện Điện Biên Đông), ban chuyên án đã phá thành công chuyên án 821S, bắt quả tang 2 đối tượng Sùng A Say (SN 1992) và Vừ A Nu (SN 1998) đều trú tại xã Na Tông, huyện Điện Biên về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 85 bánh hồng phiến (510.000 viên ma túy tổng hợp, 38 bánh hêrôin, 1kg ma túy đá), 2 xe máy và 3 điện thoại.

Những năm gần đây, Điện Biên Đông trở thành địa bàn trọng điểm được các đối tượng lựa chọn để vận chuyển, tiêu thụ ma túy. Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng Công an huyện Điện Biên Đông cho biết: Là huyện có địa bàn rộng, địa hình phức tạp, nhiều đồi núi, nhiều đường mòn, là điều kiện thuận lợi để các đối tượng lựa chọn để vận chuyển, trung chuyển ma túy đi các địa phương để tiêu thụ. Bên cạnh đó, số lượng người nghiện ma túy trên địa bàn nhiều dẫn đến nhu cầu sử dụng ma túy cao; công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện khó khăn dẫn đến tỉ lệ tái nghiện, vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy vẫn xảy ra. Để đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy, thời gian qua Công an huyện Điện Biên Đông đã tích cực phối hợp, hiệp đồng tác chiến với các lực lượng chức năng trên địa bàn, tham gia phá nhiều chuyên án ma túy lớn. Từ năm 2021 đến 30/9/2022, Công an huyện Điện Biên Đông đã chủ trì, phối hợp bắt giữ 183 vụ với 208 đối tượng. Tang vật thu giữ 100 bánh và 325,59g lẻ hêrôin; 51.686 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật khác.

Phạm Trung
Bình luận

Tin khác

Back To Top