Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9 – 10 năm tù

15:26 - Thứ Tư, 24/04/2024 Lượt xem: 2438 In bài viết

Chiều 24/4, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Quí Thanh cùng 2 ái nữ Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” kết thúc phần xét hỏi. Tiếp đến đại diện VKS nêu quan điểm và đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Theo đại diện VKS, trong vụ án này bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích, thông qua môi giới đã cho các ông bà Lâm Sơn Hoàng, Nguyễn Huy Đông, Nguyễn Văn Chung và Đặng Thị Kim Oanh vay tiền với lãi suất 3%/tháng nhưng yêu cầu các chủ tài sản, dự án phải thực hiện việc ký hợp đồng chuyển nhượng (hợp đồng giả cách) tài sản/ cổ phần của dự án để che giấu bản chất của việc cho vay. Khi chủ tài sản/cổ phần của dự án (bên vay) thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả gốc, lãi theo thỏa thuận, cam kết thì các bị cáo đã đưa ra các lý do để không trả lại tài sản cho người vay.

Bị cáo Trần Quí Thanh.

Theo đại diện VKS TP Hồ Chí Minh, quá trình điều tra và xét hỏi tại toà, có đủ cơ sở xác định bị cáo Thanh cho các bị hại vay tiền, không phải chuyển nhượng tài sản. Đồng thời, che giấu việc cho vay nặng lãi, phạm tội trong thời gian dài với số tiền lên đến 1.048 tỷ đồng. Hành vi của các bị cáo cấu thành tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Từ quan điểm trên, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Quí Thanh từ 9 – 10 năm tù; Trần Uyên Phương từ 5 – 6 năm tù; Trần Bích Ngọc từ 4 -5 năm tù cùng về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ, ông Chung vay 35 tỷ đồng bằng việc ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng có công chứng cho Trần Uyên Phương 29 thửa đất tại phường An Lạc, quận Bình Tân, với lãi suất 3%/tháng. Khi ông Chung chuẩn bị đủ 35 tỷ đồng để nhận lại 29 thửa đất, thì phía ông Thanh làm khó và yêu cầu phải trả thêm 14 tỷ đồng…

Liên quan tới bị hại Đặng Thị kim Oanh, ông Thanh đồng ý với đề xuất của bà Oanh, nhưng cũng nói rằng, số tiền bà Oanh yêu cầu bồi thường là 10% vì mất cơ hội kinh doanh, thì ông Thanh nói để HĐXX xem xét quyết định.

Bị cáo Trần Uyên Phương.

Về 2 bị hại Lâm Sơn Hoàng và Nguyễn Huy Đông có mong muốn trả lại tiền và nhận lại quyền sử dụng đất, ông Thanh cũng đồng ý hướng giải quyết này.

Được hỏi ý kiến, bà Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích cũng đồng ý với đề xuất giải quyết 4 vụ việc đối với bị hại, như ý kiến của ông Thanh.

Theo CAND
Bình luận

Tin khác

Back To Top