Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong đấu tranh với tội phạm ma túy

09:31 - Thứ Năm, 13/06/2024 Lượt xem: 3710 In bài viết

Thời gian qua, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển trái phép ma tuý, có vụ số lượng lớn với cách thức cất giấu tinh vi nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Liên tục phá án

Liên tiếp những ngày tháng 6, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ nhiều vụ việc. Đơn cử, vào lúc 6h ngày 10/6, Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ một đối tượng lập lán để mua bán, vận chuyển 4.000 viên ma túy. Được biết, đối tượng luôn thủ sẵn dao trong người, lập chòi, lán, lẩn trốn trong khu vực rừng giáp ranh giữa huyện Quỳ Châu và huyện Quế Phong (Nghệ An) để bán lẻ chất ma túy.

Lực lượng chức năng phối hợp bắt giữ các đối tượng vận chuyển số lượng lớn ma tuý qua Cửa khẩu Cầu Treo.

Hay ngày 7/6, tại khu vực bản Hong Húa, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, Sơn La, Bộ đội Biên phòng Sơn La chủ trì, phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy & tội phạm miền Bắc, Cục Phòng chống ma túy & tội phạm và Công an huyện Mộc Châu bắt quả tang Thào A Dơ (SN 2000) và Thào A Nếnh (SN 1999), cùng trú tại bản Tà Phềnh, xã Tân Lập, huyện Mộc Châu về hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 12.000 viên ma túy tổng hợp, 2 xe máy, 3 điện thoại di động và một số vật chứng liên quan khác.

Trước đó, ngày 2/6, tại khu vực bản Khua Họ, xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với các đơn vị chức năng đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Mùa A Sáu (62 tuổi, trú tại xã Huổi Một, huyện Sông Mã) cùng tang vật 2 bánh heroin có tổng khối lượng 627,69 gam. Tại cơ quan Công an, đối tượng Mùa A Sáu khai nhận mua số ma túy trên ở khu vực biên giới, đi theo đường tiểu ngạch vào nội địa để bán kiếm lời; ngày 1/6, Công an huyện Sông Mã phá thành công chuyên án, bắt quả tang Cà Văn Toàn (SN 1999, trú tại xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, Sơn La), tang vật thu giữ 30.000 viên ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan.

Đặc biệt, tuyến biên giới miền Trung giáp Lào, vừa qua, nhiều vụ vận chuyển ma túy lớn đã được lực lượng chức năng triệt phá. Như ngày 26/5, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nam Giang (Cục Hải quan Quảng Nam) phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ vụ vận chuyển gần 200kg ma túy từ Lào về Việt Nam. Trước đó, khoảng 9h sáng 9/5, tại luồng nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn), lực lượng chức năng phát hiện xe ôtô 4 chỗ biển số Lào vận chuyển 70kg ma túy các loại.

Cũng tại vị trí trên, ngày 7/5, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với Hải quan Hà Tĩnh bắt giữ 2 đối tượng (cùng trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An) tàng trữ trái phép trên ôtô biển kiểm soát Lào 12.000 viên ma túy tổng hợp. Ngoài ra, trong ngày 6/5, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, lực lượng Biên phòng bắt quả tang 6 người (3 nam, 3 nữ) vận chuyển 121kg ma túy tổng hợp từ Lào vào Việt Nam. Số ma túy này được nhóm đối tượng cất giấu dưới hàng ghế của ôtô 16 chỗ.

Ông Phạm Văn Tài, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Cục Hải quan Hà Tĩnh) cho biết, số vụ vận chuyển ma túy năm nay tăng so với cùng kỳ năm ngoái. Mặt khác ma tuý được các đối tượng cất giấu hết sức tinh vi như dưới sàn xe, hay cắt xẻ các ngóc ngách... nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Để kiểm soát, lực lượng chức năng tại khu vực cửa khẩu đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh với tội phạm; tăng cường phối hợp tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm ngay từ biên giới.

Đẩy mạnh công tác phối hợp

Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) Nguyễn Hùng Anh cho biết, 5 tháng đầu năm 2024, ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển phát hiện, bắt giữ 134 vụ vi phạm về ma túy (159 đối tượng). Tang vật thu được 650,41 kg ma túy các loại bao gồm: 160gram thuốc phiện; 71,53kg cần sa; 42,7kg heroin; 48,5kg và 900 viên ketamine; 307,3kg và 3 viên ma tuý tổng hợp; 180,19kg và 220 viên ma tuý khác.

"Các cơ quan chức năng nhận định, số vụ, đối tượng phạm tội về ma túy được bắt giữ ngày càng tăng, vụ sau lớn hơn vụ trước với những diễn biến rất phức tạp, nghiêm trọng, khó lường; xuất hiện nhiều loại ma túy mới chưa có trong danh mục quản lý, ma túy được cất giấu, pha trộn trong hàng hóa, các loại thực phẩm, đồ uống… được mua bán, vận chuyển trái phép với số lượng ngày càng lớn về Việt Nam tiêu thụ, hoặc tiếp tục vận chuyển đi nước thứ ba", ông Nguyễn Hùng Anh cho hay.

Lực lượng chức năng bắt giữ đối tượng vận chuyển gần 200kg ma túy từ Lào về Việt Nam.

Hoạt động của tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy qua biên giới vẫn tiềm ẩn nguy cơ tại 3 tuyến (hàng không, đường biển và đường bộ). Trên tuyến đường bộ, tội phạm ma túy thường lợi dụng đường biên giới dài, địa hình rừng núi phức tạp, nhiều đường mòn, lối mở và kẽ hở, sự thông thoáng trong cơ chế, chính sách tạo thuận lợi trong hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, quy trình thủ tục hải quan để trà trộn, cất giấu, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào, Campuchia vào Việt Nam qua các tỉnh Tây Bắc bộ, miền Trung - Tây Nguyên và Tây Nam bộ.

Dự báo thời gian tới, địa bàn các tỉnh trên tuyến Bắc miền Trung - Tây Nguyên, đặc biệt là các tỉnh Bắc miền Trung vẫn là địa bàn trọng điểm về ma túy, Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an đề nghị Công an các địa phương phải phát huy vai trò chủ động kiểm soát, phòng ngừa, trấn áp có hiệu quả tội phạm ma túy. Làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ và áp dụng biện pháp tố tụng bảo đảm mục tiêu "không đi sau tội phạm". Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy thuộc Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế với nước bạn Lào và Campuchia để dựng lên "lá chắn thép" trên tuyến biên giới nhằm ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa, không để ma túy xâm nhập vào Việt Nam...

Theo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an, công tác phối hợp phòng chống ma tuý giữa lực lượng Công an và Hải quan thời gian qua ngày càng thực chất, đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần bóc gỡ các đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia, thu giữ lượng lớn các chất ma tuý.

"Chúng tôi tổ chức hội nghị giao ban các cơ quan chuyên trách phòng, chống ma tuý theo cơ chế luân phiên, mỗi quý 4 lực lượng gồm Công an, Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan sẽ cùng ngồi lại với nhau để trao đổi, thảo luận và thống nhất các giải pháp với mục tiêu chung là ngăn chặn ma tuý. Thời gian gần đây nhiều chuyên án chung đã được xác lập và đấu tranh thành công, điều đó cho thấy hiệu quả công tác phối hợp ngày càng được nâng cao và thực chất", Trung tướng Nguyễn Văn Viện, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho hay.

Trong bối cảnh tình hình tội phạm ma tuý diễn biến phức tạp, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý đang phối hợp với đơn vị chức năng của Tổng cục Hải quan sửa đổi quy chế phối hợp, để sát với tình hình thực tiễn và hiệu quả phối hợp, đặc biệt trong bối cảnh tội phạm ma tuý lợi dụng tuyến đường hàng không, chuyển phát nhanh quốc tế để vận chuyển.

Để triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống ma túy đặc biệt trong Tháng cao điểm phòng, chống ma túy năm 2024, Cục Điều tra chống buôn lậu đã tham mưu lãnh đạo Tổng cục Hải quan xây dựng các kế hoạch, chương trình công tác trọng tâm, trọng điểm nhằm cảnh báo, hướng dẫn các cục hải quan địa phương về công tác phòng, chống ma túy trong địa bàn hoạt động hải quan… Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, kiểm soát đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, hành lý, phương tiện, xuất nhập cảnh để kịp thời phát hiện hành vi lợi dụng trà trộn, cất giấu ma túy trong hàng hóa, hành lý, phương tiện vận tải. Các đơn vị tăng cường sử dụng công cụ, trang thiết bị soi chiếu, đặc biệt là trang thiết bị chuyên dùng, chó nghiệp vụ phục vụ công tác phòng chống ma túy…

Theo CAND
Bình luận

Tin khác

Back To Top