Xã hộiPhòng chống thiên tai

Mường Ảng đảm bảo giao thông mùa mưa lũ

15:43 - Thứ Hai, 24/06/2024 Lượt xem: 1811 In bài viết

ĐBP - Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra, huyện Mường Ảng đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp sẵn sàng ứng phó; kịp thời khắc phục sự cố trên các tuyến giao thông. Từ đầu mùa mưa đến nay hầu hết các tuyến giao thông trên địa bàn huyện luôn đảm bảo thông suốt.

Nhiều tuyến đường liên xã trên địa bàn huyện Mường Ảng thường xuyên bị sạt lở vào mùa mưa.

Theo thống kê từ Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Mường Ảng, tính riêng tháng 6 nhiều tuyến đường liên xã, đường thôn bản trên địa bàn huyện bị sạt lở nghiêm trọng ảnh hưởng đến giao thông và đời sống người dân.

Tuyến đường xã Nặm Lịch - Mường Lạn xảy ra sạt lở tại 3 điểm; điểm sạt lở lớn nhất có chiều dài 47m, khối lượng đất sạt lở ước tính 1.100m3; 2 điểm sạt lở khác trên tuyến có chiều dài hơn 20m khối lượng đất, đá sạt lở khoảng 1.000m3. Trên tuyến đường đi bản Huổi Lỵ, xã Mường Lạn xảy ra sạt lở tại 1 điểm có chiều dài 150m, khối lượng đất đá sạt lở ước tính 1.500m3… Ngay khi xảy ra sạt lở, huyện Mường Ảng kịp thời huy động máy móc, phương tiện hót sụt sạt, đảm bảo giao thông thông suốt.

Anh Tòng Văn Tân, người dân xã Nặm Lịch cho biết: Sau nhiều đợt mưa to kéo dài, ngày 10/6, tuyến đường Mường Lạn – Nặm Lịch – thị trấn Mường Ảng bị sạt lở nhiều điểm nghiêm trọng với hàng nghìn khối đất đá che lấp hoàn toàn mặt đường. Xã Mường Lạn và Nặm Lịch bị cô lập với thị trấn Mường Ảng. Ngay sau khi xảy ra sạt lở tôi thấy cơ quan chức năng huyện huy động nhiều máy móc, phương tiện hót, chuyển đất, đá, sau 24 giờ giao thông đã đảm bảo thông suốt.

Đơn vị thi công hót sụt sạt trên tuyến đường Nặm Lịch – Mường Lạn đảm bảo giao thông thông suốt.

Để đảm bảo giao thông thông suốt, trước mùa mưa lũ, Phòng Kinh tế hạ tầng tham mưu UBND huyện xây dựng phương án, giải pháp khắc phục sạt lở. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng, có kế hoạch và chuẩn bị sẵn sàng phương án xử lý sự cố tắc đường trên các tuyến thường xuyên xảy ra sạt lở.

Đối với các tuyến đường huyện đang khai thác thực hiện hót sạt, phát quang, kè gia cố các vị trí địa chất mái taluy không ổn định; nạo vét bùn, sửa chữa cầu, cống, rãnh thoát nước bị hư hỏng, bù phụ cấp phối mặt đường. Đối với các tuyến đường giao thông dân sinh, các xã có trách nhiệm huy động nhân dân tham gia sửa chữa, hót sạt, mở rộng nền đường, phát quang hai bên đường; nạo vét bùn rác, sửa chữa các công trình thoát nước hư hỏng do mưa lũ gây ra.

Đơn vị thi công thực hiện kè rọ đá gia cố các điểm có nguy cơ sạt lở trên tuyến đường xã Mường Đăng.

Cùng với việc chủ động phương án khắc phục hậu quả mưa lũ, huyện Mường Ảng tập trung nguồn lực nâng cấp, sửa chữa, đầu tư mới nhiều tuyến giao thông trên địa bàn. Từ năm 2022 đến nay, huyện đã nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới hàng chục tuyến đường với tổng trị giá hàng trăm tỷ đồng. Một số tuyến đường đã hoàn thiện đưa vào sử dụng, như: Mường Ðăng - Ngối Cáy (14,5 tỷ đồng); Huổi Háo A - Huổi Háo B (7 tỷ đồng); nâng cấp, sửa chữa tuyến đường Hồng Sọt - Pá Sáng (60 tỷ đồng). Một số tuyến đường nội bản được cứng hóa như: Đường từ bản Lịch Cang (xã Nặm Lịch) đi bản Huổi Lỵ (xã Mường Lạn); đường từ bản Huổi Lướng đi bản Hồng Sọt (xã Búng Lao). Góp phần nâng tỷ lệ đường liên xã được cứng hóa đạt 87,3%; đường liên bản cứng hóa đạt 71,2%.

Tuyến đường Hồng Sọt  - Pá Sáng (xã Búng Lao) được nâng cấp tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại vào mùa mưa.

Ông Tạ Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng cho biết: Với quan điểm luôn chủ động trong mọi tình huống thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại, hằng năm huyện Mường Ảng rà soát, đánh giá hiện trạng hệ thống đường giao thông. Từ đó, cân đối nguồn lực để đầu tư, nâng cấp sửa chữa các tuyến đường. Chú trọng phát triển hệ thống giao thông nông thôn, đặc biệt là tại các xã khó khăn. Đến nay, 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp đến nay, hầu hết các tuyến giao thông trên địa bàn huyện luôn đảm bảo thông suốt.

Bài, ảnh: Anh Nguyễn
Bình luận

Tin khác

Back To Top