Kinh tếQuản lý, bảo vệ rừng

Mường Nhé tăng cường quản lý, bảo vệ rừng

10:20 - Thứ Tư, 16/11/2022 Lượt xem: 1281 In bài viết

ĐBP - Hiện nay, huyện Mường Nhé có hơn 84.800ha đất có rừng, tỉ lệ che phủ đạt 54% diện tích tự nhiên. Thời gian qua, huyện Mường Nhé đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tăng cường tuần tra, bảo vệ; kịp thời củng cố, kiện toàn các ban chỉ huy, tổ đội quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng.

Là huyện có địa hình phức tạp, chia cắt; nhiều dân cư sống ven rừng và xen lẫn rừng trong khi đó nhiều chủ rừng trên địa bàn chưa đủ năng lực bảo vệ rừng được giao dẫn đến việc ngăn chặn và xử lý vi phạm gặp nhiều khó khăn. Thời gian qua, đặc biệt là đầu năm 2022, tình trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn huyện có diễn biến phức tạp, nhất là khu vực giáp ranh giữa bản Dền Thàng (xã Quảng Lâm, huyện Mường Nhé) và bản Huổi Thủng 3 (xã Na Cô Sa, huyện Nậm Pồ). Tại khu vực Dền Thàng, lực lượng chức năng đã phát hiện 6 vụ phá rừng trái pháp luật mang tính chất tập thể. Trước thực trạng trên, huyện Mường Nhé tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về quản lý và bảo vệ rừng; đồng thời thực hiện giao đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, cộng đồng dân cư để quản lý, bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh và trồng rừng. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã tổ chức tuyên truyền trực tiếp tại 60 bản với 2.731 người tham gia và tuyên truyền bằng loa truyền thanh thanh tại 25 bản với tổng số 209 giờ phát thanh; tổ chức 857 lượt tuần tra rừng với tổng số 5.490 người tham gia.

Ông Nguyễn Đình Cương, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Mường Nhé cho biết: Ngay từ đầu năm, Hạt Kiểm lâm huyện xây dựng kế hoạch bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng cấp huyện và tại 11/11 xã. Ngoài ra, các chủ rừng là cộng đồng dân cư và hộ gia đình cũng xây dựng 121 phương án phòng cháy chữa cháy và 2 phương án của Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé, Công ty Cổ phần Cao su Mường Nhé. Hạt Kiểm lâm huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc kiểm lâm địa bàn hướng dẫn người dân tăng cường tuần tra, bảo vệ rừng. Tại khu vực giáp ranh, Hạt phối hợp chặt chẽ với đơn vị liên quan của huyện Mường Tè (tỉnh Lai Châu) trong việc tuần tra, kiểm tra, ngăn ngừa. Đặc biệt là khu vực tranh chấp giữa bản Cây Sặt, xã Huổi Lếch (huyện Mường Nhé) với các bản: Tìa Mà Mủ, Nậm Ngà, xã Tà Tổng (huyện Mường Tè) về xâm canh, xâm cư, lấn chiếm, đốt phá rừng làm nương trái pháp luật. Đồng thời phối hợp với UBND xã Quảng Lâm (huyện Mường Nhé) và xã Na Cô Sa (huyện Nậm Pồ) đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân bản Huổi Thủng 3, xã Na Cô Sa không chặt phá rừng hoặc tác động làm ảnh hưởng đến diện tích rừng.

Cùng với đó, huyện Mường Nhé tích cực thực hiện giao đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, cộng đồng dân cư quản lý, bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh và trồng rừng; thực hiện quy hoạch 3 loại rừng: Phòng hộ, sản xuất và rừng đặc dụng. Mở các lớp tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc rừng và khoán bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh rừng. Hạt Kiểm lâm huyện kịp thời củng cố, kiện toàn các ban chỉ huy và 95 tổ, đội phòng cháy chữa cháy rừng với 1.131 thành viên; tích cực theo dõi, rà soát các điểm dễ xảy ra cháy rừng trên địa bàn. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện phát hiện 14 vụ phá rừng trái pháp luật với diện tích 2,26ha (9.550m2 rừng sản xuất và 13,119m2 rừng phòng hộ). Hạt Kiểm lâm huyện đã xử phạt vi phạm hành chính 16 vụ; còn lại 6 vụ đang điều tra, xác minh để xử lý theo quy định. Lực lượng kiểm lâm cũng phát hiện, xử lý 5 vụ vận chuyển lâm sản, 1 vụ khai thác rừng đặc dụng, 2 vụ tàng trữ lâm sản với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính trên 163 triệu đồng.

Đức Kiên
Bình luận

Tin khác

Back To Top