Bảo vệ môi trường khu vực nông thôn

08:09 - Thứ Hai, 04/04/2022 Lượt xem: 3681 In bài viết

ĐBP - Môi trường là một trong những yếu tố tác động lớn đến chất lượng cuộc sống của người dân và là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Để thực hiện hiệu quả tiêu chí này, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các kênh truyền thông; đồng thời tăng cường phối hợp với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp huyện nhằm chỉ đạo, hướng dẫn cấp xã chú trọng công tác vệ sinh môi trường nông thôn bằng những hành động cụ thể. Đơn cử như: Tổ chức tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường (BVMT), hướng dẫn người dân chủ động phân loại, xử lý rác tại hộ gia đình; gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng; tập trung xử lý vấn đề rác thải, nước thải sinh hoạt, chất thải chăn nuôi phù hợp với điều kiện từng địa bàn, khuyến khích phát triển chăn nuôi tập trung theo quy mô trang trại, gia trại để kiểm soát việc xử lý chất thải, hạn chế ô nhiễm môi trường.

Người dân xã Mường Thín, huyện Tuần Giáo phát cây, vệ sinh đường giao thông.

Đến nay, toàn tỉnh có 51/115 xã cơ bản đạt tiêu chí số 17 về môi trường (chiếm 44%); 100/115 xã (chiếm 86%) đạt cơ sở sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường; 79/115 xã (chiếm 68%) đạt xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; 89/115 xã (chiếm 77%) mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, phù hợp với điều kiện thực tế và đặc điểm văn hóa từng dân tộc; 69/115 xã (chiếm 60%) chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất - kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định; 62/115 xã (chiếm 53%) đạt tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường.

Bà Trần Thị Thanh Phượng, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Với nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác BVMT khu vực nông thôn, tình hình vệ sinh môi trường trên địa bàn đã có chuyển biến tích cực. Mới đây, Sở đã phối hợp với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của 3 xã (xã Si Pa Phìn, huyện Nậm Pồ; xã Pa Thơm và xã Phu Luông, huyện Điện Biên) tiến hành thẩm định, đánh giá tiêu chí số 17 theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh giai đoạn 2017-2020. Kết quả cho thấy cơ bản người dân ở các xã, thôn, bản đã chủ động dọn dẹp, thường xuyên khơi thông cống rãnh, vệ sinh khu vực xung quanh nơi ở, đường nội bản và trồng, chăm sóc các loại hoa dọc tuyến đường. Nhờ đó, góp phần cải thiện cảnh quan môi trường nông thôn xanh - sạch - đẹp. Mặc dù vậy, tiến độ thực hiện tiêu chí 17 môi trường còn chậm, chưa đồng bộ; việc huy động đóng góp sức người và vốn trong nhân dân để triển khai các nội dung về môi trường gặp nhiều khó khăn, hạn chế do trình độ dân trí thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, tỷ lệ thu nhập bình quân thấp.

Hiện nay, nhiều xã có điểm xuất phát thấp, gần như chưa đạt được các tiêu chí 17 môi trường và an toàn thực phẩm trong Bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đảm bảo, nhu cầu nguồn lực đầu tư lớn. Do vậy, thời gian tới Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức BVMT, hướng dẫn người dân chủ động phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình, tập trung xử lý vấn đề rác thải, nước thải sinh hoạt, chất thải chăn nuôi; áp dụngcác hình thức tổ chức phù hợp với điều kiện từng địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện tiêu chí số 17 của các xã, kịp thời đôn đốc hướng dẫn địa phương thực hiện các giải pháp về môi trường một cách có hiệu quả. Cũng như rà soát các mô hình BVMT hiện có, nhân rộng các mô hình hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế; triển khai xây dựng các mô hình mới, chú trọng lồng ghép mô hình phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.

Bài, ảnh: Đức Kiên
Bình luận

Tin khác

Back To Top