Hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

06:12 - Thứ Sáu, 24/06/2022 Lượt xem: 3479 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (TDBVANTQ) trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu với nhiều mô hình hay, cách làm linh hoạt. Qua đó huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia xây dựng thế trận an ninh nhân dân, tạo nhiều chuyển biến về an ninh, trật tự (ANTT), thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển ổn định.

Công an huyện Tủa Chùa ra quân đảm bảo an ninh trật tự.

Là tỉnh miền núi biên giới với nhiều dân tộc chung sống, tiềm ẩn những nguy cơ bất ổn về ANTT. Tuy nhiên, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp trong triển khai phong trào “TDBVANTQ”, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh ngày càng ổn định. Hàng năm, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “TDBVANTQ” được kiện toàn từ tỉnh đến cơ sở. Ban Chỉ đạo đã kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp những kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế địa bàn nhằm xây dựng lực lượng và nâng cao hiệu quả phong trào. Công tác quán triệt, phổ biến thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước về xây dựng phong trào được triển khai thường xuyên, liên tục. Nội dung, hình thức được đổi mới với mục tiêu củng cố, xây dựng và phát huy mạnh mẽ thế trận lòng dân, an ninh Nhân dân; trọng tâm tại các địa bàn chiến lược, tuyến biên giới, vùng đồng bào dân tộc ít người, tôn giáo phức tạp. Qua đó, nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, quần chúng nhân dân không ngừng được nâng cao.

Được xem là nhân tố quan trọng nâng cao hiệu quả phong trào “TDBVANTQ”, các mô hình, điển hình tiên tiến được các địa phương chú trọng xây dựng, nhân rộng. Đến nay, toàn tỉnh đang duy trì 40 loại mô hình với 4.363 tổ chức quần chúng tham gia hoạt động có hiệu quả. Các địa phương cũng tích cực phát huy các câu lạc bộ như: “Gia đình hạnh phúc”, “Phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Bà nội, bà ngoại”, “Đồng cảm”, “Cụm liên kết về ANTT”, “Tổ thanh niên xung kích”, “Tổ hoà giải”, “Nhóm nòng cốt”, “Câu lạc bộ MTTQ với pháp luật”, xây dựng “điểm sáng” trong phong trào “TDBVANTQ”.

Năm 2021, Công an tỉnh đã lựa chọn xây dựng điểm xã Sín Thầu (huyện Mường Nhé) là xã điển hình về phong trào “TDBVANTQ”; phường Tân Thanh (TP. Điện Biên Phủ) là phường điển hình về bảo đảm trật tự đô thị. TX. Mường Lay và các huyện còn lại tham mưu cấp ủy, chính quyền lựa chọn 8 xã để xây dựng xã điển hình. Hàng năm, Công an tỉnh tăng cường trên 3.000 lượt cán bộ chiến sĩ xuống các địa bàn phức tạp về ANTT để tuyên truyền, vận động Nhân dân phối hợp tham gia phòng ngừa và giải quyết ổn định những vấn đề phức tạp nảy sinh. Đồng thời tăng cường lực lượng nâng cao chất lượng xây dựng phong trào “TDBVANTQ”.

Với những cách làm linh hoạt và hiệu quả, phong trào “TDBVANTQ” đã nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân dân về bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; tội phạm và tệ nạn xã hội giảm; nhân dân yên tâm, phấn khởi ổn định cuộc sống; tình làng, nghĩa xóm, tình quân - dân, mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân được tăng cường. Đến nay, toàn tỉnh đã chuyển hóa thành công 33 địa bàn xã phức tạp về ANTT; đề nghị Bộ Công an đưa  27 xã ra khỏi diện trọng điểm, phức tạp về ANTT. Toàn tỉnh có 78 xã đạt tiêu chí số 19.2 về “giữ vững an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên” trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới cấp xã. Từ năm 2021 đến nay, tham gia phong trào “TDBVANTQ”, nhân dân cung cấp cho lực lượng Công an trên 6.587 tin có giá trị. Từ đó giúp lực lượng Công an điều tra khám phá 3.055 vụ việc, bắt 3.944 đối tượng phạm tội, thu trên 255,41kg hêrôin, 95kg thuốc phiện, 263.238 viên ma túy tổng hợp, 32 súng quân dụng, 585 viên đạn, 15kg vàng và nhiều tài sản trị giá trên 13 tỷ đồng; vận động phá nhổ 25,77ha cây thuốc phiện, 187 cây cần sa; xóa nhiều tụ điểm phức tạp về ma túy.

Điện Biên Đông là một trong những địa phương điển hình trong thực hiện phong trào “TDBVANTQ”. Tập thể Công an huyện Điện Biên Đông được tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào “TDBVANTQ” nhân kỷ niệm 55 Ngày truyền thống lực lượng xây dựng phong trào “TDBVANTQ” (16/6/1967 - 16/6/2022).

Thượng tá Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng Công an huyện Điện Biên Đông cho biết: Là lực lượng nòng cốt trong thực hiện phong trào, những năm qua Công an huyện đã tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện ban hành các phương án, kế hoạch chỉ đạo trên các lĩnh vực công tác trọng điểm như: Phòng, chống ma túy và tội phạm ma túy; phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng dân di cư tự do, xuất cảnh trái phép, tranh chấp khiếu kiện; thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đảm bảo trật tự an toàn giao thông; bảo vệ tuyệt đối an toàn các đoàn đại biểu, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến làm việc tại địa bàn... Qua đó góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. Để thực hiện tốt các kế hoạch, nhiệm vụ đề ra, Công an huyện đã chú trọng thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm ở khu vực nông thôn; đồng thời tăng cường đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên địa bàn.

Bài, ảnh: Phạm Trung
Bình luận

Tin khác

Back To Top