Nhiệt huyết của Trung úy Thào A Khư

08:00 - Thứ Bảy, 11/03/2023 Lượt xem: 3014 In bài viết

ĐBP - Những ngày tết vừa qua, trong căn nhà nhỏ này, niềm hạnh phúc, vui mừng càng trở nên ấm nồng hơn khi Thào A Khư - Cán bộ Cảnh sát Kinh tế, ma túy Công an huyện Điện Biên được ăn Tết cùng gia đình. Khư vừa trở về từ chuyến công tác tại nước bạn Lào kéo dài mấy tháng. Trong chuyến công tác này, Khư cùng đồng đội đã bám nắm địa bàn, ăn rừng, ở suối để theo dõi, tiếp cận và bắt giữ thành công những đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về ma túy đang lẩn trốn tại nước bạn Lào. Sinh ra và lớn lên tại xã Mường Lói, huyện Điện Biên, một trong những xã trọng điểm về ma túy. Ngay từ nhỏ, Khư đã mang trong mình nhiệt huyết cống hiến với mong muốn góp phần đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy ra khỏi cuộc sống, mang lại sự yên bình cho mảnh đất này. Thực hiện mong ước ấy, Khư đã thi đỗ trung cấp Cảnh sát nhân dân vũ trang và về công tác tại đội kinh tế, ma túy Công an huyện Điện Biên. Trong 2 năm 2021, 2022, Khư đã chủ động tham mưu và phối hợp đấu tranh, triệt phá thành công 11 chuyên án lớn, thu giữ hàng trăm bánh hêrôin, hàng trăm nghìn viên MTTH cùng nhiều tang vật có liên quan.

Trung úy Thào A Khư cùng đồng đội chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Có thể nói, đấu tranh chuyên án 120L vào những ngày cuối năm 2021 là một cuộc đấu trí, đấu sức không thể quên đối với Khư. Sau khi nhận được thông tin đối tượng Lầu A Dua cùng đồng bọn sẽ vận chuyển một khối lượng ma túy lớn trên 2 xe ô tô từ huyện Điện Biên Đông sang Lào Cai để tiêu thụ, Thào A Khư trực tiếp cùng tổ công tác thực hiện nhiệm vụ chốt chặn, bắt giữ nhóm đối tượng tại khu vực xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng. Với bản chất liều lĩnh, manh động, các đối tượng điều khiển xe ô tô điên cuồng tăng tốc lao thẳng vào tổ công tác và chỉ chịu bỏ xe lại bìa rừng thoát thân khi cả 2 lốp xe không còn hơi để chạy. Quá trình chạy trốn, đối tượng Lầu A Sò đã điên cuồng dùng dao đe dọa và chống cự đến cùng với lực lượng vây bắt. Xét tình thế cấp bách, quyết không để đối tượng lợi dụng địa hình trốn thoát và để tránh thương vong, giữ an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, lực lượng Công an đã buộc phải nổ súng bắn chỉ thiên và bắn trấn áp để tổ công tác bắt giữ thành công đối tượng Lầu A Sò.

Kể về kỷ niệm đánh án cùng Thào A Khư trong các chuyên án, Đại uý Phạm Tuấn Việt, Đội trưởng Đội Cảnh sát Kinh tế, ma túy Công an huyện Điện Biên cho biết: “Chuyên án tôi cảm thấy tâm đắc nhất và cùng tham gia với đồng chí Khư là chuyên án liên quan đến đối tượng người Lào Thông Si. Việc trinh sát bám và theo sát đối tượng là rất khó khăn, đặc biệt là ở khu vực biên giới liên quan đến quốc tịch, dân tộc, nhưng chúng tôi đã khắc phục mọi khó khăn và đã phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng và thu giữ 2kg hồng phiến...”.

56 ngày băng rừng, lội suối; vượt hàng trăm km; qua 11 tỉnh thành phố trên đất Lào; Thào A Khư là một trong 9 thành viên của tổ công tác đặc biệt của Công an tỉnh Điện Biên đã khiến 7 tên trùm ma túy mang lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm đang lẩn trốn tại Lào phải tra tay vào còng số tám. Những ông trùm ma túy ấy không bao giờ nghĩ có ngày chúng phải về Việt Nam chịu án, bởi với hơn 10 năm, thậm chí đến 27 năm trốn truy nã, bọn chúng đã tạo được vỏ bọc hoàn hảo và tiếp tục móc nối với các đối tượng trong, ngoài nước hình thành nên nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia. Quá trình bắt giữ, Thào A Khư cùng các thành viên trong tổ công tác đặc biệt đã không ít lần phải đối mặt với lằn ranh của sự sống và cái chết, bởi những con cáo già lọc lõi về ma túy luôn manh động, nguy hiểm và vô cùng liều lĩnh, chúng ngoan cố chống trả lại lực lượng vây bắt đến cùng. Nhưng bằng quyết tâm, bản lĩnh vững vàng và ý chí sắt đá của mình, tổ công tác đặc biệt này đã thực hiện thành công nhiệm vụ, đưa các đối tượng về chịu án.

Chia sẻ với chúng tôi, Thượng tá Trần Trung Kiên, Phó Trưởng Công an huyện Điện Biên cho biết: “Trong công tác đồng chí Thào A Khư rất nhiệt tình, năng nổ và hoạt bát, nghiệp vụ trinh sát sắc bén. Đồng chí đã thâm nhập vào rất nhiều đường day, ổ nhóm tội phạm về ma tuý để nắm bắt những quy luật hoạt động cũng như những biểu hiện hoạt động để báo cáo lãnh đạo có những phương hướng đấu tranh ngăn chặn...”.

Với những cố gắng, nỗ lực trong suốt thời gian qua, từ năm 2021 đến nay, Trung úy Thào A Khư đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng 3; 1 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 5 Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, Giám đốc Công an tỉnh U Đôm Xay (CHDCND Lào), UBND huyện Điện Biên; 2 năm liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở.

Thu Trang
Bình luận

Tin khác

Back To Top