Đảng viên trẻ gương mẫu, đi đầu

09:05 - Thứ Ba, 11/06/2024 Lượt xem: 3514 In bài viết

ĐBP - Trên tinh thần xung kích, tình nguyện, thời gian qua, nhiều đảng viên trẻ trên địa bàn tỉnh đã tích cực thực hiện mô hình hiệu quả trong phát triển kinh tế, gương mẫu đi đầu, khơi dậy phong trào lập thân, lập nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Anh Lù Văn Đức, xã Nà Tấu (TP. Điện Biên Phủ) thu hoạch mận.

Mô hình kinh tế nuôi ong rừng lấy mật, vườn, ao, chuồng của anh Lù Văn Đức (sinh năm 1986), đảng viên chi bộ bản Cang, xã Nà Tấu (TP. Điện Biên Phủ) là một trong những mô hình kinh tế tiêu biểu của xã. Thành công từ mô hình không chỉ nhờ vào sự nỗ lực, cần cù của bản thân mà anh còn tích cực tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi do cơ quan chuyên môn của tỉnh, thành phố phối hợp tổ chức tại xã.

Năm 2019, nhận thấy chỉ trồng dong không đem lại hiệu quả kinh tế cao, anh Đức mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng sang cây mận, mắc ca, sa nhân; vừa trồng, vừa tự tìm tòi học hỏi kinh nghiệm chăm sóc trên mạng xã hội, ti vi, sách, báo và tham gia các lớp tập huấn. Hiện nay, trên diện tích 3ha, anh Đức trồng 500 cây mận, 300 cây trám đen, 200 cây mắc ca và nuôi 90 đàn ong rừng lấy mật, 500m2 ao cá; mỗi năm, anh thu lãi trên 150 triệu đồng. Sau khi phát triển mô hình hiệu quả, anh còn chia sẻ kinh nghiệm, vận động nhiều hộ dân trong và ngoài bản đến học hỏi, phát triển kinh tế.

Anh Đức chia sẻ: Là đảng viên, tôi phải gương mẫu, tiên phong, đi đầu thì người dân mới học hỏi, noi theo. Từ nguồn vốn tích lũy ban đầu và vay thêm Ngân hàng Chính sách xã hội, tôi đầu tư phát triển mô hình nuôi ong, trồng cây. Mô hình nuôi ong rừng lấy mật không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao mà không tốn nhiều diện tích đất, chi phí đầu tư thấp và ít tốn công chăm sóc. Mỗi năm, mô hình nuôi ong cho thu hoạch 1 vụ, sản lượng hơn 600 lít mật, với giá bán từ 220.000 đồng - 250.000 đồng/lít; còn mận và trám đen, mắc ca có thương lái vào thu mua tận vườn nên không lo đầu ra cho sản phẩm.

Bên cạnh trồng cây mận, mắc ca, sa nhân đem lại hiệu quả kinh tế cao, anh Đức còn phát triển mô hình nuôi ong rừng lấy mật.

Chị Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành đoàn Điện Biên Phủ cho biết: Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 64 đảng viên trong độ tuổi thanh niên tham gia phát triển kinh tế gia đình. Một số mô hình tiêu biểu như mô hình trồng cây sa nhân dưới tán rừng kết hợp vườn, ao, chuồng của đảng viên Vàng A Sáng, bản Hua Rốm, xã Nà Tấu. Mô hình nuôi ong rừng lấy mật kết hợp vườn, ao, chuồng, rừng của đảng viên Lù Văn Đức, bản Cang, xã Nà Tấu. Mô hình vườn dâu tây, nho của đảng viên Hoàng Văn Dán, xã Mường Phăng cho thu nhập trên 150 triệu đồng/năm. Những đảng viên trẻ tiêu biểu đã phát huy tốt vai trò, bản lĩnh chính trị, đạo đức của người đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là luôn tiên phong trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

Chị Lường Thị Biên (sinh năm 1995), bản Phủ, xã Noong Hẹt (huyện Điện Biên) là một đảng viên trẻ có tư duy, cách nghĩ, cách làm kinh tế giỏi. Người dân ở đây không chỉ biết đến chị Biên là đảng viên năng động, nhiệt huyết trong công việc mà còn là người tiên phong, gương mẫu trong phát triển kinh tế, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất.

Chị Lường Thị Biên đang thu hoạch nấm.

Chị Biên chia sẻ: Năm 2020, sau khi tìm hiểu về các loại nấm, nhận thấy nấm dễ trồng, thị trường trong tỉnh ưa chuộng loại nấm sò thái, nấm bào ngư, tôi bắt đầu nhập phôi nấm về vừa trồng ăn vừa bán. Tôi vay Ngân hàng Chính sách xã hội huyện 100 triệu đồng để mua phôi, đầu tư xây dựng nhà trồng nấm rộng hơn 500m2. Vừa làm, vừa học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước, sách, báo, tivi và tìm đầu ra cho nấm. Từ 50 phôi ban đầu, đến nay nhà nấm của tôi có hơn 20.000 phôi nấm bào ngư, nấm sò thái. Năm nay, tôi còn đầu tư nuôi dế và 1.000 con chim cút. Hiện nay, mỗi ngày tôi xuất bán từ 100 - 120kg nấm. Giá nấm dao động từ 30.000 đồng - 40.000 đồng/kg; sau 3 tháng xuất bán ra thị trường một lứa chim cút với giá 15.000 đồng/con. Kể cả bán bịch phôi và nấm thương phẩm, dế, chim cút, sau khi khấu trừ hết chi phí mỗi năm gia đình tôi có thu nhập gần 200 triệu đồng.

Có thể thấy, khi những đảng viên trẻ nêu gương, trở thành điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế thì sẽ tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần tuyên truyền, vận động nhân dân học tập làm theo, tích cực thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Bài, ảnh: Thùy Trang
Bình luận

Tin khác

Back To Top