Nỗ lực vì sức khỏe nhân dân

07:55 - Thứ Bảy, 10/06/2023 Lượt xem: 5015 In bài viết

ĐBP - Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Lương y phải như từ mẫu”,  Trung tâm Y tế huyện Điện Biên đã không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, rèn luyện y đức, thái độ phục vụ của nhân viên y tế; đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân...

Người dân đăng ký khám bệnh tại TTYT huyện Điện Biên.

Trung tâm Y tế (TTYT)huyện Điện Biên có quy mô 125 giường bệnh, 5 phòng chức năng, 15 khoa, 1 phòng khám đa khoa, 21 trạm y tế xã. Tính đến ngày 12/5, TTYT có 323 cán bộ, y, bác sĩ, điều dưỡng; trong đó, 71 bác sĩ, đạt tỷ lệ 6,7 bác sĩ/vạn dân; xã có bác sĩ đạt 100%.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Tân, Giám đốc TTYT huyện Điện Biên cho biết: Trước nhu cầu ngày càng cao về chăm sóc sức khỏe của nhân dân, Trung tâm đã thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Trong đó, không ngừng đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, chú trọng cải tiến quy trình thủ tục khám, chữa bệnh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo thuận lợi cho người dân từ khâu đăng ký, khám, điều trị cho đến làm thủ tục ra viện; từ đó hướng đến sự hài lòng của người bệnh. Đồng thời, tuyến y tế từ huyện đến xã đã được nâng cấp, đầu tư mua sắm nhiều trang thiết bị phục vụ công tác khám, chữa bệnh; triển khai ứng dụng được nhiều kỹ thuật lâm sàng, cận lâm sàng mới vào điều trị; triển khai xét nghiệm tại Phòng khám Đa khoa Mường Nhà. Qua đó, 100% bệnh nhân nặng, bệnh nhân hồi sức cấp cứu được chăm sóc chu đáo; TTYT thực hiện được 95% các dịch vụ kỹ thuật theo phân tuyến chuyên môn tuyến huyện và nhiều dịch vụ kỹ thuật thuộc tuyến trên. Trong 4 tháng đầu năm 2023, TTYT có 21.045 lượt người sử dụng căn cước công dân gắn chíp khi đi khám chữa bệnh; trong đó, 19.364 lượt thành công...

Xác định chất lượng nhân lực giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, TTYT huyện Điện Biên luôn chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên y tế, như tạo điều kiện cho cán bộ tham gia các khóa đào tạo sau đại học, đào tạo dài hạn, ngắn hạn (cử đi đào tạo 8 bác sĩ Chuyên khoa 1, 1 cán bộ đào tạo thạc sĩ), tập huấn ở các tuyến trung ương, tỉnh. Bên cạnh đó, TTYT còn tổ chức tiếp dân, khảo sát sự hài lòng của người bệnh và họp hội đồng người bệnh với các khoa phòng, TTYT để lắng nghe ý kiến đóng góp của bệnh nhân, thân nhân người bệnh, qua đó kịp thời khắc phục và sửa chữa những mặt còn hạn chế.

Chị Lò Thị Sua, bản Phủ, xã Noong Hẹt (huyện Điện Biên) cho biết: Khám bệnh tại TTYT huyện, tôi được các nhân viên y tế tận tình hướng dẫn cách lấy số thứ tự, khám bệnh bằng căn cước công dân gắn chíp thay thẻ bảo hiểm y tế bằng giấy. Đến khám ở đây, tôi thấy yên tâm và khá hài lòng với thái độ nhiệt tình của đội ngũ y, bác sĩ.

Chủ động bảo vệ sức khỏe nhân dân, TTYT đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm và quản lý chặt chẽ các đối tượng mắc bệnh không lây, bệnh mãn tính. Công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, tiêm chủng mở rộng, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em được quan tâm triển khai. Tỷ lệ phụ nữ đẻ được khám thai 4 lần/3 kỳ đạt 59,6% (tăng 4,4% so với cùng kỳ), tỷ lệ phụ nữ đẻ tại cơ sở y tế 91%, tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thiếu cân giảm, tỷ lệ nam nữ thanh niên được tư vấn sức khỏe trước khi kết hôn là 44,4%...

Để công tác khám, chữa bệnh đạt được hiệu quả tốt nhất, trong thời gian tới, TTYT huyện tiếp tục chú trọng chất lượng chuyên môn, y đức, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế; đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất; đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của nhân dân trong việc tham gia hoạt động chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, các tệ nạn xã hội; thực hiện tiêm chủng an toàn, đầy đủ các loại vắc xin cho trẻ trong độ tuổi quy định...

Nhật Minh
Bình luận

Tin khác

Back To Top