Các nhà lãnh đạo Hamas đã tổ chức đàm phán ngừng bắn trong ngày thứ hai với nhà hòa giải Ai Cập và Qatar hôm 5-5, mà không có tiến triển rõ ràng nào được ghi nhận, khi phong trào này vẫn duy trì yêu cầu rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải chấm dứt chiến tranh ở Gaza.
Quyết định tiếp tục tại vị của Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez đưa ra hồi đầu tuần tạm thời ngăn chặn nước này rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị.
Ngày 3-5, khoảng 170 lính cứu hỏa đã có mặt tại hiện trường, nỗ lực kiểm soát đám cháy bùng phát tại một nhà máy công nghệ kim khí, phía Tây Nam thủ đô Berlin.
Ngày 3-5, Kyodo dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, dự án hợp tác giữa nước này và Mỹ, nhằm phát triển chung một loại tên lửa mới có khả năng đánh chặn vũ khí siêu vượt âm (hypersonic), sẽ tiêu tốn trên 3 tỷ USD.
Xung đột ở Gaza có thể xóa sạch 44 năm phát triển ở vùng lãnh thổ này, trong khi kế hoạch tái thiết dự kiến kéo dài đến năm 2040 với chi phí lên tới 40 tỷ USD.
Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã giữ nguyên lãi suất ở mức hiện tại, cảnh báo lạm phát vẫn còn quá cao, đồng thời bác bỏ khả năng tăng lãi suất trong tháng 6.
Các nhà khoa học Trung Quốc đã giảm một nửa chu kỳ tăng trưởng của giống lúa thông thường được trồng trong nhà kính sa mạc ở Tân Cương.
Chiều 1-5, hãng thông tấn Kyodo đưa tin, Nhật Bản và Pháp sẽ khởi động đàm phán về một thỏa thuận an ninh mới, nhằm tạo điều kiện triển khai các cuộc tập trận chung và các hoạt động cứu trợ thiên tai khác.
Cùng với Singapore, Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn tiếp theo ở châu Á thúc đẩy thí điểm mô hình làm việc 4 ngày/tuần.
Ecuador đã đệ đơn khiếu nại lên tòa án cấp cao của Liên hợp quốc, cho rằng việc Mexico cấp quy chế tị nạn cho cựu Phó Tổng thống là bất hợp pháp.
Sau một thời gian ngắn tạm ổn định, nền kinh tế Mỹ lại có dấu hiệu đuối sức trong quý I-2024.