Mường Báng phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm

10:19 - Chủ Nhật, 15/05/2022 Lượt xem: 2878 In bài viết

ĐBP - Thời gian qua, xã Mường Báng (huyện Tủa Chùa) tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, góp phần tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo cho người dân.

Nông dân thôn Phai Tung, xã Mường Báng chăm sóc đàn gia súc.

Trước đây, gia đình chị Tòng Thị Trăng, thôn Phai Tung, xã Mường Báng chỉ nuôi 1 con trâu và 1 con bò để lấy sức kéo. Mấy năm gần đây, nhận thấy việc nuôi trâu, bò đem lại hiệu quả kinh tế cao, gia đình chị đã mạnh dạn đầu tư làm chuồng trại chăn nuôi trâu, bò và tìm mua trâu, bò về nuôi theo hướng hàng hóa. Nhờ tích cực ứng dụng kỹ thuật trong quá trình chăn nuôi cũng như phòng, chống dịch bệnh, đến nay, gia đình chị duy trì nuôi từ 20 - 25 con. Trừ chi phí, mỗi năm cho thu nhập khoảng từ 180 - 200 triệu đồng.

Chị Tòng Thị Trăng cho biết: “Làm ruộng quanh năm vất vả mà chưa đủ ăn, gia đình tôi quyết định chuyển sang chăn nuôi gia súc. Vì vốn ít nên vợ chồng tôi bàn nhau mua trâu, bò gầy yếu về nuôi vỗ béo. Thường thì từ 3 - 4 tháng là có thể xuất bán. Sau nhiều năm chăn nuôi theo hướng đó tôi nhận thấy hiệu quả kinh tế cao và ổn định”.

Để chăn nuôi phát triển bền vững, đem lại hiệu quả và trở thành thế mạnh của địa phương, xã Mường Báng tuyên truyền, vận động người dân chuyển hướng chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi có kiểm soát, quy mô gia trại, trang trại. Thông qua sự ủy thác của các tổ chức đoàn thể với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tạo điều kiện cho các hội viên tiếp cận với nguồn vốn vay tín dụng để đầu tư xây dựng chuồng trại, mở rộng quy mô chăn nuôi. Khuyến khích, vận động người chăn nuôi chuyển đổi diện tích đất trồng khác kém hiệu quả kinh tế sang trồng cỏ làm thức ăn chăn nuôi gia súc và sử dụng các nguồn thức ăn từ phụ phẩm nông nghiệp sẵn có tại địa phương.

Với vai trò là nòng cốt trong phát triển kinh tế ở địa phương, Hội Nông dân xã đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện cho hội viên nông dân xây dựng và thực hiện các dự án, mô hình và nâng cao chất lượng đàn gia súc, gia cầm, tập trung phát triển đàn gia súc có giá trị kinh tế cao theo quy mô trang trại, gia trại. Để các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển bền vững, Hội Nông dân xã đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi trong cán bộ, hội viên nông dân. Thông qua các buổi tập huấn kỹ thuật, các chương trình phối hợp để hỗ trợ hội viên nông dân về vốn, kiến thức nhằm áp dụng vào chăn nuôi đạt hiệu quả.

Anh Tòng Văn Tranh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Mường Báng cho biết: Hội Nông dân xã tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi đất trồng bạc màu, độ dốc lớn, kém hiệu quả sang trồng cỏ voi để chủ động nguồn thức ăn cho trâu, bò; tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để xây dựng các mô hình nuôi nhốt gia súc. Đồng thời, phối hợp với cán bộ thú y, khuyến nông xã hướng dẫn người dân theo dõi tình hình dịch bệnh ở trâu, bò; cách làm chuồng nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường; kỹ thuật chăm sóc, tiêm phòng bệnh cho gia súc…

Hiện tại, tổng đàn gia súc, gia cầm xã Mường Báng đạt trên 22.000 con. Hàng năm, xã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện mở các lớp tập huấn kỹ thuật về cách chăm sóc, phòng chống đói, rét và tiêm phòng cho đàn vật nuôi; vận động nhân dân trồng cỏ voi, đảm bảo nguồn thức ăn cho đàn vật nuôi. Nhờ đó, hàng năm, trên 90% đàn gia súc, gia cầm của xã được tiêm phòng vắc xin; trên 85% chuồng trại chăn nuôi được phun khử trùng, tiêu độc.

Ông Vừ A Chông, Chủ tịch UBND xã Mường Báng cho biết: Thời gian tới, xã tiếp tục quy hoạch vùng chăn nuôi để khai thác thế mạnh, tiềm năng của địa phương... tuyên truyền tới nhân dân hiệu quả việc chăn nuôi gia súc tập trung theo hướng hàng hóa; khuyến khích người dân chuyển đổi diện tích đất canh tác kém hiệu quả sang trồng cỏ voi, đảm bảo nguồn thức ăn phục vụ chăn nuôi. Tăng cường hướng dẫn các biện pháp chăm sóc, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo đàn gia súc, gia cầm của xã phát triển cả về số lượng và chất lượng, nhằm tăng thu nhập, xóa đói, giảm nghèo, thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương.

Với hướng đi phù hợp với lợi thế của địa phương, tập trung phát triển đàn gia súc, gia cầm theo hướng sản xuất hàng hoá đã và đang được triển khai sâu rộng, hi vọng đem lại hiệu quả giúp xã Mường Báng thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo.

Bài, ảnh: Lan Phương
Bình luận

Tin khác

Back To Top