Xây dựng đời sống văn hóa ở Mường Nhé

08:56 - Thứ Tư, 06/04/2022 Lượt xem: 3649 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Mường Nhé được triển khai sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Thông qua phong trào, đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, tình đoàn kết, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để phong trào lan tỏa sâu rộng, hàng năm, Phòng Văn hóa - Thông tin huyện (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào) thường xuyên tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo cấp ủy, chính quyền cơ sở, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa gắn với thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, các phong trào, cuộc vận động do các cấp, ngành phát động, như: Ngày “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đoàn kết xóa đói giảm nghèo; gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc... Cùng với đó, tổ chức, phát động các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhằm không ngừng nâng cao đời sống tinh thần cho người dân.

Tại xã Nậm Vì, xã đã gắn phong trào với công cuộc xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, xã thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát, chỉ đạo sửa đổi, bổ sung quy ước, hương ước các bản; đề ra giải pháp thiết thực phù hợp với điều kiện kinh tế, phong tục, tập quán của địa phương. Cùng với đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là thực hiện hiệu quả các nội dung chính của phong trào, như: Đoàn kết giúp nhau “xóa đói, giảm nghèo”; thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật; xây dựng môi trường sạch - đẹp - an toàn; xây dựng thiết chế văn hóa cơ sở và phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; xây dựng tư tưởng, chính trị lành mạnh. Ông Trần Ngọc Kiên, Chủ tịch UBND xã Nậm Vì cho biết: Nhiều năm trước, đời sống người dân còn khó khăn, bà con phải lo nghĩ nhiều đến việc làm sao xóa được đói, giảm được nghèo nên việc triển khai phong trào có lúc, có nơi chưa hiệu quả. Tuy nhiên những năm gần đây, nhờ được quan tâm về mọi mặt, đời sống vật chất, tinh thần người dân đã cải thiện đáng kể. Nhận thức của nhân dân về xây dựng đời sống văn hóa được nâng lên. Riêng năm 2022, toàn xã có trên 90% gia đình đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa.

Là địa bàn dân cư đông đúc, đời sống người dân cơ bản vẫn còn nhiều khó khăn, song thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền xã, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở xã Mường Nhé được nhân dân hưởng ứng nhiệt tình. Ông Lò Văn Dâm, Trưởng bản Mường Nhé Mới chia sẻ: “Bản có 126 hộ, hiện chỉ còn 4 hộ nghèo, 4 hộ cận nghèo. Thực hiện phong trào, chúng tôi nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết hưởng ứng đầy đủ các cuộc vận động do cấp trên phát động. Đến nay, quan hệ xóm bản gần gũi, thân thiết hơn, giao tiếp trong cộng đồng hòa nhã, cởi mở hơn; các nét đẹp truyền thống được lưu giữ; có chuyện vui, buồn, bà con cũng kịp thời đến hỗ trợ, động viên giúp đỡ nhau”.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” không chỉ dừng lại ở các xã, địa phương mà còn lan tỏa sâu rộng và được các cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện Mường Nhé hưởng ứng thực hiện. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, các cơ quan, tổ chức như: Ủy ban MTTQ và các hội đoàn thể đã cùng hệ thống chính trị tích cực hưởng ứng phong trào, nhất là trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. Nhờ đó đến nay tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện đã giảm đáng kể, từ 74,02% (năm 2015) xuống còn 59% (năm 2021). Ông Thào A Tủa, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Mường Nhé, cho biết: Hàng năm, Hội không chỉ nâng cao chất lượng tổ chức hội mà còn tích cực phát động, tham gia các phong trào thi đua yêu nước do các cấp phát động. Với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, hội đã lồng ghép vào phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng, đoàn kết giúp nhau vượt khó xóa đói giảm nghèo. Đến nay, hội các cấp huyện đã đề nghị công nhận gần 100 hộ sản xuất kinh doanh giỏi (6 hộ cấp Trung ương; 10 hộ cấp tỉnh; 29 hộ cấp huyện, còn lại là cấp xã).

Có thể nói, việc thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở huyện Mường Nhé đã được cấp ủy, chính quyền các cấp đặc biệt quan tâm. Ngoài các nội dung về xây dựng gia đình, thôn, bản, tổ dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa, 5 nội dung cụ thể của phong trào Hội đã đi vào đời sống xã hội, trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Đến nay, huyện có trên 70% hộ đăng ký đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; trên 60% bản, tổ dân cư được công nhận danh hiệu văn hóa; trên 95% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa...

Quang Long
Bình luận
Back To Top