Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng

19:09 - Thứ Ba, 10/01/2023 Lượt xem: 4123 In bài viết

ĐBP - Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Mùa A Sơn tại hội nghị tổng kết năm 2022 công tác tuyên giáo, hoạt động Ban chỉ đạo 35, Ban chỉ đạo thông tin đối ngoại tỉnh tổ chức chiều ngày 10/1.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Mùa A Sơn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học và làm theo Bác.

Năm 2022, ngành Tuyên giáo đã triển khai, hoàn thành khối lượng lớn công việc, được cán bộ, đảng viên, dư luận đánh giá cao. Cụ thể, ngành tham mưu cấp ủy tổ chức hội nghị thông báo nhanh và hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt văn kiện hội nghị Trung ương 5, 6 khóa XIII; giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân kịp thời nắm bắt nội dung các nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò giám sát, tổ chức, thực hiện hiệu quả trong thực tiễn. Chủ động, kịp thời trong công tác hướng dẫn triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tuyên giáo; việc kiểm tra, giám sát được tăng cường đã phát hiện những nhân tố tích cực, mô hình hay, cách làm sáng tạo để biểu dương, nhân rộng. Với phương châm, khẩu hiệu hành động năm 2023: “Bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, chủ động, đổi mới, sáng tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ”, ngành Tuyên giáo đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể để thực hiện.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có sự đổi mới cả về nội dung và phương thức, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác chỉ đạo, định hướng tuyên truyền thông tin tích cực; tăng cường quản lý báo chí, truyền thông, internet, mạng xã hội; chủ động nắm tình hình, chia sẻ thông tin, cung cấp tài liệu đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hiệu quả thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch; kịp thời ngăn chặn, xử lý các vi phạm. Ban chỉ đạo 35 cấp huyện và tương đương đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể để thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, lĩnh vực, thẩm quyền được phân công; tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa; tổ chức đấu tranh kỹ thuật (báo xấu) các tin, bài viết, tài khoản facebook, trang, nhóm, blog… có nội dung xấu độc, xuyên tạc trên không gian mạng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Mùa A Sơn và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phạm Đức Toàn trao huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên” cho các cá nhân.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong việc chỉ đạo, định hướng tuyên truyền các hoạt động đối ngoại của đất nước, của tỉnh; thông tin về lập trường, quan điểm của Đảng, Nhà nước trong các vấn đề quốc tế; các sự kiện chính trị, đối ngoại; các thành tựu đối ngoại quan trọng, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Mùa A Sơn đề nghị: Ngành Tuyên giáo cần tiếp tục đổi mới,  nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tập trung tuyên truyền các kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022. Đẩy mạnh tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ các chương trình, dự án, công tác giải phóng mặt bằng; tham gia tích cực giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, việc làm, xóa đói giảm nghèo bền vững. Tranh thủ sự ủng hộ của già làng, trưởng bản, người có uy tín… trong công tác tuyên truyền, làm chuyển biến nhận thức của nhân dân. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, báo cáo viên…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Mùa A Sơn trao giải A cho các tác giả đoạt Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về học và làm theo Bác, giai đoạn 2021 - 2023.

Nhân dịp này, Ban tổ chức Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Điện Biên, đợt I, giai đoạn 2021 - 2023 đã trao giải cho các tác giả đoạt giải. 163 tác phẩm dự thi, qua 2 vòng chấm sơ khảo và chung khảo đã lựa chọn trao giải 25 tác phẩm. Trong đó, có 4 giải A, 4 giải B, 6 giải C, 9 giải khuyến khích và 2 tập thể đoạt giải thưởng quảng bá.

Hội nghị đã tổ chức trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể, 2 cá nhân; Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho 1 tập thể, 2 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trao tặng huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Điện Biên” cho 9 cá nhân.

Tin, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận

Tin khác

Back To Top