Xét xử lưu động 2 vụ án về tàng trữ trái phép chất ma túy

17:58 - Thứ Sáu, 06/01/2023 Lượt xem: 6919 In bài viết

ĐBP - Ngày 6/1, tại xã Mường Phăng, Tòa án Nhân dân TP. Điện Biên Phủ tổ chức xét xử lưu động 2 vụ án hình sự về tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hai bị báo tại phiên tòa xét xử lưu động.

Các vụ án được xét xử gồm đối tượng Cà Văn Son, sinh năm 1977, trú tại bản Phăng 2, xã Mường Phăng, TP. Điện Biên Phủ. Theo cáo trạng, hồi 8 giờ ngày 15/10/2022, tổ công tác Công an xã Pá Khoang phối hợp với Công an xã Mường Phăng làm nhiệm vụ tại khu vực bản Co Luống, xã Mường Phăng, phát hiện Cà Văn Son đang đi bộ ở đường, có biểu hiện phạm tội về ma túy. Tổ công tác yêu cầu kiểu tra, Son tự giác nộp cho tổ công tác 1 gói ni lông màu hồng chứa ma túy. Đối tượng khai mua gói ma túy của người đàn ông không quen biết ở khu vực bản Lọng Ngựu, xã Mường Phăng với giá 50 nghìn đồng, mục đích để sử dụng; trên đường về thì bị phát hiện bắt quả tang, thu giữ vật chứng.

Vụ án tiếp theo được xét xử là đối tượng Cà Văn Đức, sinh năm 2001, trú tại bản Cang, xã Nà Tấu, TP. Điện Biên Phủ. Vào hồi 12 giờ 30 phút, ngày 30/10/2022, tổ công tác Công an xã Nà Tấu làm việc tại khu vực bản Hoa, xã Nà Tấu, phối hợp với đội cảnh sát giao thông, trật tự Công an TP. Điện Biên Phủ làm nhiệm vụ phát hiện Cà Văn Đức điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 27B1-257.48 màu đỏ đen lưu thông trên đường theo hướng từ bản Cang, xã Nà Tấu ra quốc lộ 279 có biểu hiện phạm tội ma túy nên yêu cầu kiểm tra. Đối tượng tự giác lấy trong túi quần 2 gói chứa 0,13 gam hêrôin giao nộp cho tổ công tác. Đối tượng khai mua gói ma túy của người đàn ông không quen biết ở khu vực bản Cang, xã Nà Tấu với giá 100 nghìn đồng, mục đích để sử dụng, trên đường về thì bị bắt.

Tại phiên xét xử, cả 2 bị cáo đã thành khẩn, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Căn cứ các điều, khoản của Bộ Luật hình sự, Tòa án Nhân dân TP. Điện Biên Phủ tuyên phạt bị cáo Cà Văn Son 16 tháng tù; Cà Văn Đức 14 tháng tù.

Việc phối hợp tổ chức xét xử lưu động các vụ án hình sự tại xã Mường Phăng cũng đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân; góp phần tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trong việc phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn.

Tin, ảnh: Thanh Tùng - An Chi
Bình luận

Tin khác

Back To Top