Tọa đàm “Hòa nhập và thích ứng, định hướng tương lai”

11:22 - Thứ Sáu, 15/04/2022 Lượt xem: 3083 In bài viết

ĐBP - Nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam, ngày 15/4, tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh, Hội Bảo trợ Người khuyết tật (NKT) và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh tổ chức tọa đàm gặp mặt cán bộ làm công tác hội với lãnh đạo các sở, ban, ngành doanh nghiệp, NKT tiêu biểu với chủ đề “Hòa nhập và thích ứng, định hướng tương lai”.

Đồng chí Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quà cho những NKT tiêu biểu.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 5.169 NKT được cấp giấy xác nhận khuyết tật, 4.703 NKT được trợ cấp hàng tháng, 900 hộ gia đình được hưởng kinh phí chăm sóc NKT đặc biệt nặng. Hội Bảo trợ NKT và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh huy động nguồn lực trong và ngoài tỉnh đã hỗ trợ sinh kế cho 95 gia đình hộ nghèo có NKT với 95 con trâu, bò, dê; hỗ trợ làm 13 nhà cho hộ nghèo có NKT huyện Điện Biên, huyện Mường Ảng; hỗ trợ làm cầu treo, làm đường cho học sinh vùng khó khăn, làm trường học, hỗ trợ học bổng, tặng xe đạp cho học sinh mồ côi, học sinh nghèo; tặng gần 1.000 xe lăn cho NKT. Hàng năm hỗ trợ cho 1.000 NKT và trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn, tặng áo ấm đồ dùng học tập… Ngoài ra, NKT được tạo điều kiện tham gia các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Hiện nay, 100 NKT có việc làm với mức thu nhập tương đối ổn định… Tuy vậy, NKT trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp một số khó khăn, như: Chưa được mở lớp dạy nghề riêng; NKT khó khăn chưa được vay vốn lãi suất ưu đãi; chưa có lớp học dành riêng cho trẻ khuyết tật…

Bà Phạm Thị Vịnh, Chủ tịch Hội Bảo trợ NKT và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh đã nói lên những nguyện vọng của NKT: Muốn có việc làm ổn định, muốn được bố trí việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo. NKT nhẹ mong Nhà nước có chính sách hỗ trợ; NKT nặng, đặc biệt nặng mong muốn Nhà nước nâng mức hỗ trợ hàng tháng; có chính sách hỗ trợ cho con của NKT khi đi học. NKT mong muốn được vay vốn với lãi suất ưu đãi để phát triển sản xuất; được hỗ trợ học nghề, học kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt, nghề may. Họ còn muốn được phục hồi chức năng; sinh hoạt tập thể, tham gia các hoạt động xã hội; miễn giảm tiền vé xe khi tham gia giao thông công cộng; có lớp học riêng…

Tại buổi tọa đàm, Hội Bảo trợ NKT và bảo vệ quyền trẻ em tiếp nhận ủng hộ gần 100 triệu đồng từ 24 đơn vị, doanh nghiệp để chăm lo cho NKT trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Hội cũng trao 10 phần quà khích lệ, động viên những NKT tiêu biểu.

Tin, ảnh: An Chi
Bình luận

Tin khác

Back To Top