Phát triển đô thị sạch đẹp, văn minh gắn với bảo vệ môi trường

05:06 - Thứ Hai, 18/04/2022 Lượt xem: 4894 In bài viết

ĐBP - Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của đô thị hóa gắn với bảo vệ môi trường, thời gian qua cùng với quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng đô thị và giải phóng mặt bằng; việc xây dựng và phát triển đô thị sạch đẹp, văn minh gắn với bảo vệ môi trường được tỉnh chú trọng thực hiện.

Hồ điều hòa Noong Bua là một điểm nhấn về phát triển đô thị gắn với môi trường cảnh quan của TP. Điện Biên Phủ. Ảnh: Mai Giáp

TP. Điện Biên Phủ là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế và giữ vai trò trọng yếu về quốc phòng - an ninh của tỉnh. Trong chiến lược phát triển của tỉnh, TP. Điện Biên Phủ được xác định là trung tâm kinh tế động lực. Trong quá trình quản lý và phát triển đô thị từng bước nâng cấp, theo định hướng “Xanh - thông minh - bền vững”. Để thực hiện đô thị tăng trưởng xanh, đạt được tiêu chí đô thị loại II, UBND thành phố phối hợp với Sở Xây dựng, các nhà tài trợ và đơn vị tư vấn lập 1 đồ án quy hoạch phân khu; 9 đồ án quy hoạch chi tiết và điều chỉnh cục bộ; 3 đồ án quy hoạch chi tiết. Trong đó các chỉ tiêu về quy hoạch sử dụng đất, hệ thống cây xanh đô thị, không gian xanh và mặt nước được chú trọng nhằm nâng cao chất lượng môi trường và mỹ quan đô thị.

Ông Nguyễn Quốc Tân, Trưởng phòng Quản lý đô thị TP. Điện Biên Phủ cho biết: Qua quá trình thực hiện, ý thức của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố trong thực hiện nếp sống văn minh được nâng lên, qua đó góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân; cảnh quan đô thị được đảm bảo. Đến nay 100% các đường phố được vệ sinh sạch sẽ, cơ bản không còn tình trạng chặt hạ cây xanh trái phép, tỷ lệ đường nội thành được nhựa hóa hoặc bê tông hóa đạt 95%; tỷ lệ hè phố ở nội thành được lát gạch hoặc bê tông hóa đạt 95%, tỷ lệ doanh nghiệp có xử lý nước thải đạt 80%, nội thành không có cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường; nhà máy xử lý rác thải, nước thải vận hành tốt, đáp ứng yêu  cầu vệ sinh môi trường… Hiện nay, số lượng cây xanh cảnh quan trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ là 20.000 cây, đa dạng về chủng loại.

Để tạo điểm nhấn kiến trúc đô thị, tăng diện tích sử dụng không gian cây xanh, mặt nước, tạo cảnh quan đẹp mang bản sắc văn hóa đặc trưng, thành phố đã hoàn thiện xây dựng 4 công trình: Nút giao thông Tượng đài Chiến thắng; Đài phun nước hồ Tỉnh ủy; Hồ điều hòa Noong Bua; Hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m. Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, UBND TP. Điện Biên Phủ đã chỉ đạo tiến hành xóa bỏ cơ sở sản xuất gạch đất sét nung, khuyến khích các đơn vị, chủ đầu tư các dự án phải thực hiện sử dụng vật liệu xây dựng không nung để xây dựng công trình. Hiện tại, trên địa bàn thành phố không còn cơ sở gạch đất sét nung đang hoạt động. Thực hiện tiết kiệm năng lượng, UBND thành phố phối hợp với Công ty Cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông xây dựng giải pháp chiếu sáng thông minh; thường xuyên thay mới, nâng cấp hệ thống đèn chiếu sáng, đèn trang trí bằng bóng LED tiết kiệm năng lượng điện. Vừa làm xanh, thành phố còn được ưu tiên làm sạch, nhằm nâng cao chất lượng môi trường sống của người dân. Đến nay, 95% rác thải sinh hoạt và 100% rác thải y tế được thu gom, xử lý, đốt rác bằng công nghệ hợp vệ sinh; 40% nước thải sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn; 100% dân số nội thành TP. Điện Biên Phủ được dùng nước sạch.

Cùng với việc hoàn thiện các tiêu chí để TP. Điện Biên Phủ đạt đô thị loại II, để cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về phát triển đô thị, ngay từ đầu năm UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện lập, rà soát, điều chỉnh quy hoạch đô thị; tập trung nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị. Đến nay, toàn tỉnh có 1 đô thị loại III là TP. Điện Biên Phủ; 1 đô thị cơ bản đạt tiêu chí loại IV là TX. Mường Lay. 4 khu vực trung tâm huyện lỵ đã được công nhận đô thị loại V là: Thị trấn Tuần Giáo, thị trấn Tủa Chùa, thị trấn Mường Ảng, thị trấn Mường Chà.

Tốc độ đô thị hóa tăng nhanh theo thời gian, mật độ dân số cao ở khu vực đô thị gây ra sức ép ngày càng lớn cho các cơ quan quản lý Nhà nước về các vấn đề ô nhiễm môi trường; thiếu hụt nước sạch, tài nguyên đất đai; quá tải hạ tầng giao thông. Trước tình hình này, tỉnh ta chủ trương phát triển đô thị phải gắn liền với nâng cao mức sống, bảo vệ môi trường sinh thái ngày càng xanh - sạch - đẹp. Thông qua phát động các phong trào, đặc biệt là Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã có tác dụng thiết thực đến nhiều mặt của đời sống xã hội. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng 13 loại mô hình về bảo vệ môi trường tại 1.001 khu dân cư. Điển hình như các mô hình: “khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”, “khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp”, “di dời chuồng trại, gia súc xa nhà”, “trồng rừng bảo vệ nguồn nước”...

Thời gian tới, tỉnh tiếp tục tập trung huy động nguồn lực, nhất là nguồn lực từ đất đai và các thành phần kinh tế để phát triển hệ thống đô thị đồng bộ, hiện đại. Phấn đấu xây dựng hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí để TP. Điện Biên Phủ đạt tiêu chí đô thị loại II, TX. Mường Lay hoàn thiện tiêu chí đô thị loại IV, trung tâm thị trấn các huyện đạt tiêu chí đô thị loại V trở lên trong giai đoạn đến năm 2025.

Lan Phương
Bình luận

Tin khác

Back To Top