Phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi

08:47 - Thứ Sáu, 04/11/2022 Lượt xem: 2504 In bài viết

ĐBP - Hiện nay, thời tiết đã vào mùa rét, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm có diễn biến phức tạp, công tác phòng, chống dịch bệnh đang được các ngành chức năng, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh triển khai quyết liệt.

Người dân xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên rắc vôi khử trùng khu vực chuồng trại chăn nuôi của gia đình.

Theo thống kê của Chi cục Thú y tỉnh, chỉ tính trong tháng 10, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 19 hộ chăn nuôi ở 11 thôn, bản của 7 xã thuộc huyện Điện Biên và TP. Điện Biên Phủ, với tổng số lợn mắc bệnh, tiêu huỷ là 39 con (trọng lượng 3.090kg). Lũy kế từ đầu năm đến nay đã tiêu hủy 1.320 con lợn, trọng lượng 79.405kg tại 313 hộ chăn nuôi ở 138 thôn, bản của 33 xã thuộc 5 huyện (Điện Biên, Nậm Pồ, Mường Ảng, Mường Nhé, Mường Chà) và TP. Điện Biên Phủ. Bên cạnh đó, bệnh dại trên địa bàn tỉnh không chỉ diễn biến phức tạp trên đàn vật nuôi, mà còn ảnh hưởng đến con người. Trong tháng 10, trên địa bàn tỉnh có 2 trường hợp người tử vong (tại huyện Mường Nhé) do bệnh dại. Trước đó, cả 2 trường hợp trên đều bị chó cắn và qua kết quả xét nghiệm cả 2 trường hợp này đều dương tính với vi rút dại. Ngoài ra, trên địa bàn các huyện Điện Biên, Tủa Chùa phát hiện 10 con trâu, ngựa, lợn chết không rõ nguyên nhân...

Theo ông Đỗ Thái Mỹ, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh, để tăng cường công công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, Chi cục đã phối hợp với trung tâm dịch vụ nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố tổ chức theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi, đặc biệt dịch bệnh trên đàn lợn nhằm kịp thời phát hiện, xử lý ổ dịch kịp thời, hạn chế tối đa dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Hướng dẫn các chủ nuôi thường xuyên tiêu độc, khử trùng khu vực chăn nuôi; thường xuyên theo dõi đàn gia súc, gia cầm, nếu có triệu chứng bệnh phải báo ngay cho chính quyền và cơ quan thú y để kiểm tra, xử lý. Hướng dẫn các địa phương tổ chức tiêm các loại vắc xin phòng bệnh. Cụ thể, đối với vắc xin dại, đến nay trên địa bàn toàn tỉnh tiêm phòng được 22.217 liều, đạt 26,8% tổng đàn. Với vắc xin viêm da nổi cục, một số địa phương đã tiêm xong theo kế hoạch như TX. Mường Lay; huyện Điện Biên, huyện Tuần Giáo đạt 90% kế hoạch; huyện Mường Ảng (80%); huyện Nậm Pồ (70%); huyện Mường Nhé (60%).

Thời gian qua, ngành chức năng, chính quyền địa phương đã làm tốt công tác quản lý về xuất nhập đàn vật nuôi ra vào địa bàn để hạn chế tình trạng lây lan dịch bệnh. Riêng trong tháng 10, trung tâm dịch vụ nông nghiệp cấp huyện đã trực tiếp thực hiện kiểm soát giết mổ 4.589 con lợn, 336 con trâu, bò (tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2021). Qua kiểm tra không phát hiện trường hợp vi phạm quy định kiểm dịch động vật, góp phần phòng chống dịch bệnh lây lan vào địa bàn tỉnh.

Để công tác phòng chống dịch được hiệu quả, cơ quan chức năng, địa phương khuyến cáo các hộ dân có vật nuôi nhiễm bệnh cần tuân thủ nghiêm quy trình phun khử trùng khu vực ra, vào chuồng trại. Tại các hộ chưa có gia súc nhiễm bệnh cần giữ gìn vệ sinh môi trường, chuẩn bị đầy đủ thức ăn để tăng sức đề kháng cho vật nuôi; tăng cường giám sát và thông báo kịp thời khi phát hiện vật nuôi của gia đình có biểu hiện nghi nhiễm bệnh.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp, tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh được kiểm soát, tốc độ tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Trong 9 tháng đầu năm nay, tổng đàn gia súc (trâu, bò, lợn) ước đạt 538.901 con (tăng 19.182 con so với cùng kỳ năm trước); đàn gia cầm ước đạt 4,6 triệu con (tăng 82.990 con). Tuy nhiên, theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn, với diễn biến của dịch bệnh như hiện nay, người chăn nuôi cần tiếp tục chủ động theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh và kịp thời thông tin đến cơ quan chuyên môn nếu phát hiện triệu chứng bất thường trên đàn vật nuôi. Người chăn nuôi tuân thủ đúng quy trình chăm sóc, phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi; trong đó chú trọng tiêm phòng đúng định kỳ, thường xuyên vệ sinh chuồng trại thoáng mát và bổ sung khẩu phần thức ăn dinh dưỡng cho đàn vật nuôi.

Bài, ảnh: Thành Đạt
Bình luận

Tin khác

Back To Top