Xóa đói giảm nghèo ở Nà Hỳ

09:26 - Thứ Hai, 07/11/2022 Lượt xem: 3870 In bài viết

ĐBP - Thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, những năm qua Đảng bộ, chính quyền xã Nà Hỳ (huyện Nậm Pồ) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tập trung phát triển kinh tế, thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ giảm nghèo. Từ đó, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn.

Người dân bản Huổi Cơ Dạo, xã Nà Hỳ chăn nuôi bò.

Với đặc thù của xã vùng cao biên giới, Nà Hỳ gặp nhiều trở ngại trong phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Do đa số người dân là đồng bào dân tộc nên nhận thức còn hạn chế, vẫn còn tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước; dân cư phân bố không tập trung, thu nhập chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nên đời sống gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Ông Nguyễn Phú Thiết, Chủ tịch UBND xã Nà Hỳ chia sẻ: Xác định thực hiện xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, xã đã tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để nâng cao năng suất; vận động nhân dân hiến đất để xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn. Được sự quan tâm đầu tư của huyện, xã đã có nhiều công trình được xây dựng và đưa vào sử dụng phục vụ đời sống sinh hoạt, sản xuất của người dân như: Tuyến đường đi qua trung tâm xã; đường bê tông bản Huổi Cơ Dạo, Lai Khoang, Nà Hỳ 1, 2, 3; công trình nước sinh hoạt tại bản Sín Chải... Cùng với đó, xã vận động nhân dân tích cực học tập, nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả trên địa bàn như: Mô hình nuôi bò thịt, trồng rừng sản xuất, buôn bán kinh doanh nhỏ lẻ; tuyên truyền, tư vấn cho người dân đi làm việc tại các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để có nguồn thu nhập ổn định.

Đáng chú ý, nhằm giúp người nghèo có cơ hội vươn lên, xã triển khai thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ sản xuất cho hộ nghèo. Năm 2020, xã có 41 hộ nghèo được hỗ trợ trâu giống, máy móc nông cụ sản xuất. Năm 2022, Nà Hỳ được phân bổ hơn 1,2 tỷ đồng từ các chương trình giảm nghèo, sắp tới khi có hướng dẫn thực hiện xã sẽ nhanh chóng triển khai việc hỗ trợ cho người dân. Thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, từ đầu năm đến nay, Nà Hỳ phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên mở 3 lớp kỹ thuật chăn nuôi, phòng trị bệnh cho trâu, bò, lợn cho hơn 100 lao động. Ngoài ra, xã thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách hỗ trợ về nhà ở, y tế, giáo dục, vay vốn, cấp phát gạo cứu đói, tiền điện cho hộ nghèo... Hơn 2 năm qua, xã Nà Hỳ có gần 70 hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng về nhà ở, tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng.

Gia đình anh Lý Chin Tỉnh là hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở bản Huổi Cơ Dạo. Mọi chi phí trong gia đình đều trông chờ cả vào việc làm ruộng và chăn nuôi một vài con gia súc, gia cầm. Nhà đông người, lại không có nguồn thu nhập nào đáng kể nên gia đình anh thường xuyên trong cảnh túng thiếu. Nhờ được xã quan tâm hỗ trợ gạo cứu đói và kinh phí để mua 1 con bò giống sinh sản đã giúp gia đình anh có điều kiện phát triển chăn nuôi, nâng cao nguồn thu nhập, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn xã Nà Hỳ đã có sự chuyển biến rõ rệt. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 41,3%, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao, thu nhập bình quân đạt trên 31 triệu đồng/người/năm. Đặc biệt, bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi, xã đã được công nhận cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới vào đầu năm 2022 với 17/19 tiêu chí đã hoàn thành. Với quyết tâm thực hiện mục tiêu mỗi năm giảm 4% tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn, xã Nà Hỳ sẽ tiếp tục quan tâm thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo, huy động mọi nguồn lực thực hiện xóa đói giảm nghèo, giúp người dân nâng cao thu nhập, từng bước giảm nghèo bền vững.

Bài, ảnh: Đức Linh
Bình luận

Tin khác

Back To Top