Nỗ lực giảm nghèo bền vững

07:18 - Thứ Hai, 03/10/2022 Lượt xem: 5403 In bài viết

ĐBP - Xác định giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, những năm qua huyện Điện Biên đã vận dụng sáng tạo, linh hoạt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; đề ra những hướng đi mới, mô hình sinh kế bền vững... giúp nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc nói chung, hộ nghèo và cận nghèo nói riêng, từng bước được cải thiện, nâng cao.

Nông dân xã Thanh Xương thu hoạch lúa vụ mùa bằng máy gặt đập liên hợp.

Với quyết tâm thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân, cùng với nguồn lực đầu tư của Nhà nước, huyện Điện Biên đã huy động, lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ người nghèo vươn lên. Hàng năm, Ban Chỉ đạo giảm nghèo huyện tiến hành rà soát, nắm chắc thực trạng hộ nghèo, cận nghèo, xác định nguyên nhân chính dẫn đến nghèo; triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, chính sách giảm nghèo; thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận với các dịch vụ xã hội cơ bản gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM). Đến hết tháng 9/2022, huyện có 16/21 xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn NTM (12 xã đạt chuẩn NTM, 4 xã cơ bản đạt chuẩn NTM); không còn xã dưới 10 tiêu chí. Đặc biệt hiện toàn huyện có 35 thôn, bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 12 thôn, bản đạt chuẩn NTM.

Cùng với đó, UBND huyện đã chỉ đạo phòng chuyên môn, xã tập trung nâng cao chất lượng thẩm định, phê duyệt triển khai các mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp; ưu tiên các mô hình, dự án phát triển sản xuất theo quy mô tập trung, có liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, áp dụng khoa học kỹ thuật mới, giống mới giá trị kinh tế cao; kiên quyết không phê duyệt các mô hình, dự án không xuất phát từ nhu cầu của người dân, phạm vi thực hiện manh mún, nhỏ lẻ và không có giải pháp tổ chức sản xuất và phương án nhân rộng sau khi kết thúc dự án. Đơn cử như thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, huyện Điện Biên đã triển khai thực hiện nhiều dự án, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao năng suất cũng như thu nhập: Dự án “Cánh đồng lớn sản xuất lúa gạo hàng hóa chất lượng cao gắn với xây dựng và phát triển thương hiệu gạo Điện Biên” với 5 cánh đồng, tổng diện tích 334,9ha; dự án hỗ trợ “Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, giống lúa mới vào sản xuất”, tổng diện tích 150ha; hỗ trợ 36 máy cấy, 12.500 khay gieo mạ máy cấy lúa; đầu tư thực hiện thí điểm lắp dựng kênh bê tông đúc sẵn 1,6km tại khu ruộng dồn điền, đổi thửa xã Thanh Hưng; phê duyệt 5 dự án hỗ trợ phát triển liên kết sản xuất... Nhờ vậy mà người dân đã thay đổi nhận thức trong sản xuất nông nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào xây dựng mô hình sinh kế bền vững, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống. Tính đến hết năm 2021, thu nhập bình quân trên địa bàn huyện Điện Biên đạt 34,86 triệu đồng/người/năm (13/21 xã đạt tiêu chí số 10 về xây dựng NTM).

Thực hiện xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu, nhiều năm qua huyện Điện Biên luôn xác định công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Vì vậy, hàng năm UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng, các xã xây dựng, thực hiện kế hoạch đào tạo nghề gắn với tạo việc làm cho lao động nông thôn; tăng cường kết nối cung - cầu với các tổ chức, doanh nghiệp, khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh tạo việc làm mới. Đồng thời, khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức, thành phần kinh tế mở rộng sản xuất, kinh doanh dịch vụ, đa dạng hóa ngành nghề, nhằm tạo việc làm mới cho người lao động và mở các lớp đào tạo nghề, truyền nghề tại địa phương (đến hết năm 2021 toàn huyện có 55.658 lao động có việc làm). Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở đã nỗ lực triển khai thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo; đẩy mạnh vận động, quyên góp để hỗ trợ các hộ có nhà tạm, dột nát làm nhà mới, sửa chữa lại nhà ở đảm bảo 3 cứng. Hiện nay trên địa bàn huyện còn 1.205 nhà ở tạm, nhà dột nát; tỷ lệ nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng đạt 76,4%.

Với những nỗ lực của cả hệ thống chính trị, công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện Điện Biên đã đạt nhiều kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2.997/25.182 hộ, chiếm 11,9%.  Từ đó, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân từng bước được nâng cao.

Bài, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận
Back To Top