Chính trịXây dựng Đảng

Tuần Giáo chú trọng phát triển đảng viên người DTTS

08:34 - Thứ Sáu, 11/02/2022 Lượt xem: 6101 In bài viết

ĐBP - Những năm qua, Đảng bộ huyện Tuần Giáo luôn chú trọng xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; đặc biệt là làm tốt công tác tạo nguồn, tìm “hạt nhân” phát triển đảng từ đồng bào các dân tộc thiểu số, nữ giới... Từ đó, góp phần tăng cường sức chiến đấu và bảo đảm tính kế thừa, phát triển của Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Đảng viên Ly Khua Dơ (bên trái), Chi bộ bản Chua Lú, xã Pú Nhung hướng dẫn người dân sử dụng máy nông nghiệp.

Với phương châm “ở đâu có dân, ở đó có đảng viên”, những năm qua Đảng bộ huyện Tuần Giáo đã chỉ đạo sát sao và làm tốt công tác phát triển đảng viên trong vùng đồng bào DTTS, qua đó cụ thể hóa mục tiêu “xóa” thôn, bản chưa có đảng viên. Ông Quàng Văn Cương, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Tuần Giáo cho biết: Để phát triển đảng viên mới, đặc biệt đảng viên là người DTTS, đảng viên nữ, hàng năm căn cứ vào thông báo phân bổ chỉ tiêu kết nạp đảng viên của Tỉnh ủy và Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện đề ra, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc căn cứ vào nghị quyết đại hội cấp mình để có kế hoạch bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng. Chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc rà soát, nắm bắt đối tượng quần chúng ưu tú ở cơ sở, tập trung vào số thanh niên đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, sinh viên ra trường có năng lực học tập và đạo đức tốt, đoàn viên, hội viên năng động, nhiệt huyết trong các phong trào thi đua để xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp Đảng. Đặc biệt, phân công các đồng chí cấp ủy viên và bố trí đảng viên là người địa phương về sinh hoạt tại chi bộ, thôn bản để làm hạt nhân nòng cốt, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, chú trọng tạo nguồn phát triển đảng viên... Xây dựng kế hoạch, quan tâm, giúp đỡ, khuyến khích, động viên quần chúng là người DTTS ở các bản vùng sâu, vùng xa tích cực học tập, rèn luyện, hăng hái lao động sản xuất, thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Ngoài ra, việc phát triển đảng viên là người DTTS, nữ giới phải luôn đảm bảo đúng tiêu chuẩn, nguyên tắc và phương châm coi trọng chất lượng, tránh chạy theo số lượng đơn thuần. Hiện Đảng bộ huyện Tuần Giáo có 58 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc (23 Đảng bộ và 35 chi bộ), tổng số chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở 300 chi bộ, 100% số bản, trạm y tế có chi bộ. Năm 2021 toàn huyện kết nạp 162 đảng viên mới, nâng tổng số toàn Đảng bộ lên 4.885 đảng viên (nữ 1.409, đảng viên là người DTTS là 3.247). Đảng viên là người DTTS, trưởng thành từ cơ sở nên sâu sát thực tế, gần gũi, hiểu rõ tâm tư của bà con, vì vậy đã phát huy được tính gương mẫu đi đầu và có đóng góp thiết thực vào các hoạt động ở cơ sở.

Đảng bộ xã Ta Ma hiện có 11 chi bộ, 127 đảng viên (đảng viên người DTTS chiếm 91,3%; nữ 17,3%). Ông Tòng Văn Nghiến, Bí thư Đảng ủy xã chia sẻ: Những năm qua, công tác xây dựng Đảng luôn được Đảng ủy xã chú trọng. Để nâng cao chất lượng và số lượng đảng viên, nhất là phát triển đảng viên trong đồng bào DTTS, nữ giới; hàng năm, Đảng ủy xã xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển đảng viên; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ theo Kết luận 18-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa X) về “nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới. Đồng thời, Ban Chấp hành Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc nắm vững quy trình, thủ tục, các bước triển khai từ khâu giới thiệu tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên, thực hiện đúng quy trình, lựa chọn đúng đối tượng đủ điều kiện, tiêu chuẩn kết nạp.

“Tôi rất tự hào khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Tôi sẽ nỗ lực phấn đấu, chăm lo phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống no ấm, sung túc hơn. Đặc biệt, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, cổ vũ, động viên nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học vào sản xuất, tạo thêm sinh kế để xóa đói giảm nghèo bền vững”- đảng viên trẻ Thào A Hồng, chi bộ bản Chua Lú, xã Pú Nhung chia sẻ. 

Có thể thấy rằng, việc phát triển đảng viên là người DTTS, nữ giới trên địa bàn huyện Tuần Giáo đã và đang góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; đội ngũ đảng viên luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, trở thành những hạt nhân ưu tú ở cơ sở. Qua đó, góp phần tạo dựng niềm tin trong quần chúng nhân dân về tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở mỗi địa phương.

Bài, ảnh: Sầm Phúc
Bình luận
Back To Top