TTXVN dẫn báo cáo do Quỹ Đổi mới và Công nghệ Thông tin đưa ra ngày 25/1 cho biết Mỹ đang dẫn đầu trong cuộc đua phát triển và ứng dụng trí thông minh nhân tạo (AI) trong khi Trung Quốc đang vươn lên nhanh chóng trong lĩnh vực này, còn Liên minh châu Âu (EU) thì đang tụt hậu.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 04/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Theo đó, Nghị định quy định các vi phạm về tuyển sinh có thể bị phạt tới 100 triệu đồng.
Với kích thước bằng đầu ngón tay cái, miếng dán được đặt trực tiếp lên da để vaccine vào cơ thể người qua lớp biểu bì mỏng, không gây đau buốt như mũi tiêm. Vì thao tác đơn giản nên có thể sử dụng tại nhà để hạn chế lây nhiễm chéo tại cơ sở y tế.
Các nhà khoa học Đức vừa chế tạo thành công màn hình điện tử có thể ủ để phân hủy sinh học khi không còn dùng đến nữa. Nghiên cứu này giúp giảm lượng rác thải điện tử đang ngày càng gia tăng.
Trong một nghiên cứu mới, các nhà khoa học tại Đại học Texas A&M (Mỹ) đã giới thiệu một thiết bị y khoa có khả năng giúp giảm cân và yêu cầu quy trình phẫu thuật đơn giản hơn để cấy ghép so với phương pháp giảm cân phổ biến là nối tắt dạ dày.
So với sóng vô tuyến trạm cố định, trạm thu di động tín hiệu vệ tinh rẻ bằng 1/5 thiết bị nhập ngoại, hỗ trợ thông tin liên lạc tàu biển.
Hai tuyến cáp quang biển quốc tế IA, APG đã gặp sự cố, gây ảnh hưởng nhất định đến chất lượng kết nối internet Việt Nam đi quốc tế và hiện tại vẫn chưa khắc phục xong.
Theo các nhà khoa học, một ngày không còn đủ 24 giờ vì Trái đất đang quay nhanh hơn tốc độ của nó ở bất kỳ thời điểm nào trong 50 năm qua.
Ngày 6/1, công ty sản xuất tim nhân tạo Carmat của Pháp cho biết sẽ bán sản phẩm của mình ra thị trường châu Âu vào quý II/2021, đáp ứng nhu cầu cho khoảng 2.000 bệnh nhân mỗi năm - những người bị suy tim giai đoạn cuối và không có phương pháp điều trị.
Bộ Khoa học Hàn Quốc cho biết dữ liệu 3D thu thập từ kính SPHEREx có thể giúp giải mã các bí ẩn vũ trụ như là vũ trụ thời sơ khai.
Sau gần cả trăm năm biến mất, tưởng chừng như đã tuyệt chủng, nhiều loài động vật từ bò sát, lưỡng cư đến động vật có vú đột nhiên “sống dậy”, đem lại những bất ngờ lý thú dành cho giới khoa học.