Pháp luậtAn ninh, trật tự

Cần quyết liệt xử lý tình trạng dừng, đỗ xe trái quy định

09:35 - Thứ Hai, 07/08/2023 Lượt xem: 2777 In bài viết

ĐBP - Thời gian qua mặc dù lực lượng chức năng đã tăng cường công tác tuyên truyền, ký cam kết và ra quân xử lý các phương tiện giao thông dừng, đỗ sai quy định, nhưng tình trạng này vẫn còn diễn ra khá phổ biến tại một số tuyến đường trên địa bàn TP. Ðiện Biên Phủ. Dù vô tình hay cố ý, việc dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định không chỉ cản trở giao thông, ảnh hưởng đến các phương tiện khác mà còn có thể gây nguy hiểm, thậm chí dẫn đến tai nạn giao thông.

Lực lượng cảnh sát giao thông TP. Ðiện Biên Phủ tuyên truyền, tổ chức cho lái xe khách ký cam kết không dừng, đỗ sai quy định.

Hiện nay, trên địa bàn TP. Ðiện Biên Phủ có rất nhiều tuyến đường được lắp biển báo cấm dừng, đậu đỗ xe và cấm đi ngược chiều. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, tình trạng người điều khiển xe cơ giới vi phạm vẫn còn phổ biến. Ðơn cử, khoảng 3 giờ chiều ngày 1/8, tại tuyến đường Hoàng Văn Thái, thuộc phường Mường Thanh, mặc dù đã có biển cấm đỗ xe từ 6 giờ sáng đến 18 giờ chiều, nhưng nhiều chủ phương tiện (ô tô) vẫn cố tình đỗ xe dưới lòng đường trái quy định, có xe đỗ ngay cạnh biển cấm. Theo người dân sống dọc tuyến đường này, tình trạng xe ô tô tải và xe con dừng, đỗ dưới lòng đường diễn ra thường xuyên, có thời điểm từ 2 - 3 xe đỗ cùng nhau, che khuất tầm nhìn người tham gia giao thông.

Tình trạng xe dừng, đỗ sai quy định cũng là tình trạng chung diễn ra tại nhiều tuyến phố trên địa bàn TP. Ðiện Biên Phủ. Khi được hỏi, nhiều người tham gia giao thông cho rằng không biết có biển báo cấm dừng, đỗ hoặc là không để ý. Mặc dù hệ thống biển báo giao thông đã được trang bị rất đầy đủ, không hề khuất tầm nhìn hay khó quan sát. Không chỉ dừng, đỗ xe bất chấp biển báo cấm, tình trạng xe ô tô chiếm dụng toàn bộ hoặc một phần vỉa hè làm nơi dừng, đỗ xe cũng diễn ra khá phổ biến.

Trước thực trạng trên, thời gian qua, lực lượng chức năng TP. Ðiện Biên Phủ đã liên tục tổ chức ra quân tuyên truyền, nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm. Thông tin từ Ðội Cảnh sát giao thông trật tự (Công an TP. Ðiện Biên Phủ), từ năm 2022 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố đã phối hợp với Ðội Quản lý trật tự đô thị TP. Ðiện Biên Phủ tổ chức tuyên truyền gần 200 buổi cho gần 50.000 lượt người; tuyên truyền lưu động 425 buổi. Tổ chức ký cam kết đối với 29 cơ quan, đơn vị, công ty vận tải về việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ; không đỗ, để xe dưới lòng đường, trên hè phố trái quy định. Cùng với công tác tuyên truyền, lực lượng chức năng đã xử lý 381 trường hợp phương tiện vi phạm quy định về đậu, đỗ xe không đúng nơi quy định, đi ngược chiều; trong đó, 330 trường hợp ô tô đậu, đỗ sai quy định.

Nguyên nhân dẫn đến vi phạm quy định về đậu, đỗ xe trái quy định, theo nhận định của các cơ quan chức năng, ngoài những yếu tố khách quan về hạ tầng giao thông, số phương tiện tăng nhanh, thì ý thức của chủ xe, người tham gia giao thông còn hạn chế, tiện đâu dừng, đỗ đó.

Thiếu tá Trần Hữu Nam, Phó đội trưởng Ðội Cảnh sát giao thông trật tự (Công an TP. Ðiện Biên Phủ) cho biết: Ðể hạn chế tình trạng dừng đỗ xe không đúng nơi quy định, từ tháng 8/2023, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, chủ phương tiện, người lái xe ký cam kết về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trong đó chú trọng các phương tiện xe ô tô vận tải hành khách và xe ô tô vận tải hàng hóa bằng container. Sau khi tuyên truyền, vận động (sau ngày 15/8), nếu phương tiện nào vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Việc xử lý lỗi dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định là hết sức cần thiết để hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông. Lực lượng chức năng cần thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các chủ phương tiện dừng, đỗ đúng quy định; đồng thời xử lý nghiêm những phương tiện cố tình vi phạm, nếu tái diễn cần tăng mức xử phạt. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cần nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung các điểm dừng đỗ ô tô, nhất là khu vực trung tâm, đông dân cư, khu vực các bệnh viện, trường học. Và hơn hết, mỗi người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức chấp hành quy định đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Bài, ảnh: Văn Tâm
Bình luận
Back To Top