Đồng chí Hà Quang Trung thăm, chúc tết một số đơn vị, gia đình chính sách tại TP. Điện Biên Phủ

19:03 - Thứ Hai, 17/01/2022 Lượt xem: 4262 In bài viết

ĐBP - Ngày 17/1, đồng chí Hà Quang Trung, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Điện Biên Phủ cùng lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh đã đến thăm và chúc tết các đơn vị, gia đình chính sách trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ.

Đồng chí Hà Quang Trung, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Điện Biên Phủ thăm, chúc tết tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (Công an tỉnh).

Thăm, chúc tết tại các đơn vị: Trung đoàn Bộ binh 82 (Quân khu II), Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (Công an tỉnh), đồng chí Hà Quang Trung đánh giá cao sự đóng góp của các đơn vị, lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần thắng lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn tỉnh trong năm qua. Đồng thời bày tỏ mong muốn thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị tiếp tục phát huy những thế mạnh đã đạt được, chủ động đề ra phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch, vừa khôi phục phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các đơn vị cần phải đảm bảo quân số trực và sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo cho người dân đón tết, vui xuân đầm ấm, vui tươi, hạnh phúc.

Đồng chí Hà Quang Trung, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Điện Biên Phủ thăm, chúc tết gia đình thương binh Nguyễn Văn Nguyên, tổ 9, phường Thanh Trường.

Đến thăm, chúc tết các gia đình: ông Hoàng Ngọc Thành, tổ 8, phường Thanh Trường (bệnh binh 67%, thương binh, người bị nhiễm chất độc hóa học); ông Nguyễn Văn Nguyên, tổ 9, phường Thanh Trường (thương binh 25%) và ông Dương Ngọc Thế, tổ 5, phường Thanh Bình (thương binh 43%), đồng chí Bí thư Thành ủy đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, điều kiện kinh tế và chúc các gia đình chuẩn bị đón xuân mới tươi vui, hạnh phúc. Đồng chí cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình các thương, bệnh binh đã cống hiến, hy sinh cho Tổ quốc và mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên thế hệ con cháu nỗ lực học tập, lao động để góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Tin, ảnh: Đức Huy
Bình luận

Tin khác

Back To Top